Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Samsung Việt Nam tăng cường nguồn nhân lực cho những bước tiến mới tại Việt Nam
Nhã Nam - 03/06/2023 20:00
 
Samsung Việt Nam vừa tổ chức Vòng thi tuyển dụng GSAT đợt I - 2023 để tuyển dụng nhân lực cho các cơ sở sản xuất - kinh doanh tại Việt Nam.

Ngày 3/6, Samsung Việt Nam đã tổ chức Vòng thi tuyển dụng GSAT (Global Samsung Aptitude Test) đợt I - 2023 cho các kỹ sư và cử nhân tốt nghiệp đại học. 

Toàn cảnh cuộc thi GSAT của Samsung

Các ứng viên xuất sắc vượt qua vòng thi GSAT lần này sẽ tiếp tục được tham gia vòng phỏng vấn dự kiến diễn ra vào ngày 15/6/2023. Sau đó, các ứng viên có kết quả tốt nhất từ vòng phỏng vấn sẽ trở thành nhân viên chính thức, làm việc tại các cơ sở của Samsung Việt Nam.

Chương trình tuyển dụng Fresh Staff là chương trình thường niên của Samsung Việt Nam từ năm 2011 dành cho sinh viên đã tốt nghiệp hoặc chuẩn bị tốt nghiệp đại học ở tất cả các chuyên ngành nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho hoạt động sản xuất - kinh doanh tại các đơn vị Samsung tại Việt Nam.

Các ứng cử viên cho các cơ sở sản xuất - kinh doanh của Samsung tại Việt Nam

Trong năm 2023, bên cạnh các nhà máy sản xuất quy mô lớn, Samsung bắt đầu vận hành chính thức Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) mới vừa được khánh thành vào cuối tháng 12/2022, đồng thời lên kế hoạch sản xuất đại trà các sản phẩm lưới bóng chip bán dẫn tại Nhà máy Samsung Electro-Mechanics Việt Nam (SEMV).

Đây là những bước phát triển quan trọng khẳng định vị thế của Việt Nam như là một cứ điểm quan trọng của Samsung trên toàn cầu về cả sản xuất và R&D.

Theo chia sẻ của ông Choi Joo Ho, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam, năm 2023 đánh dấu chặng đường 15 năm Samsung thực hiện kế hoạch “đại đầu tư” tại Việt Nam. Nhìn lại chặng đường đó, ông rất vui mừng khi nhìn thấy thành quả phát triển của tất cả các cơ sở của Samsung Việt Nam cho đến ngày hôm nay.

“Đó một phần là nhờ vào đội ngũ nhân viên được tuyển chọn qua hoạt động tuyển dụng trong suốt những năm qua. Thông qua kỳ tuyển dụng lần này, chúng tôi hy vọng sẽ tìm kiếm được những nhân tài phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho những bước tiến vượt bậc của Samsung cũng như của Việt Nam trong tương lai”, ông Choi Joo Ho nhấn mạnh.

Sau 15 năm có mặt tại Việt Nam, Samsung đã không ngừng mở rộng các hoạt động đầu tư, kinh doanh, với 6 nhà máy, 1 trung tâm R&D và 1 pháp nhân bán hàng. Tổng vốn đầu tư lũy kế của Samsung tại Việt Nam tính đến hết năm 2022 là khoảng 20 tỷ USD. Cùng với các hoạt động sản xuất - kinh doanh, Samsung tạo cơ hội việc làm cho khoảng 100.000 lao động với các chế độ đãi ngộ vượt trội. 

GSAT là bài kiểm tra năng lực Samsung toàn cầu dành cho ứng viên mới tốt nghiệp đại học, gồm ba phần cơ bản: “Khả năng toán học logic”, “Khả năng suy luận” và “Tư duy bằng hình ảnh”. Đây là một trong những vòng thi quan trọng trong quy trình tuyển dụng nhân viên là sinh viên tốt nghiệp đại học của tất cả các công ty thuộc Tập đoàn Samsung trên thế giới.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư