-
Sửa Luật Nhà ở: Tạo chính sách đột phá để phát triển nhà ở cho thuê -
Quảng Trị tập trung tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu giải ngân hết vốn đầu tư công -
Kiều bào châu Âu là nguồn lực quan trọng trong phát triển đất nước -
Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về kinh doanh bất động sản -
Đại biểu Quốc hội lưu ý “chuyện tiêu tiền”
![]() |
| Bà Trịnh Thị Tâm, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka |
Thưa bà, sau chuyến thăm Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện, đâu là những chuyển biến nổi bật trong hợp tác song phương, đặc biệt về du lịch?
Chuyến thăm Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hồi tháng 5/2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nổi bật là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện, tạo nền tảng và động lực mới cho hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Một kết quả cụ thể là việc lần đầu tiên, Việt Nam và Sri Lanka thiết lập đường bay thẳng do Vietnam Airlines và Vietjet khai thác. Sau 34 năm kể từ khi hai nước ký Hiệp định Vận tải hàng không năm 1992, đến tháng 8 năm nay, các chuyến bay thẳng đầu tiên đã chính thức được khai trương. Đây là bước đột phá, mở ra cơ hội thúc đẩy du lịch, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân.
Theo tôi được biết, thời gian tới sẽ có thêm các đường bay trực tiếp từ Hà Nội đến Sri Lanka, tạo thuận lợi hơn cho giao thương, du lịch và kết nối doanh nghiệp hai nước.
Từ khi đường bay thẳng đi vào hoạt động, du lịch hai chiều có những tín hiệu tăng trưởng ra sao?
Sau giai đoạn khó khăn do đại dịch Covid-19, kinh tế Sri Lanka đang phục hồi mạnh mẽ. Các lĩnh vực thương mại, du lịch khởi sắc, đời sống người dân cải thiện và nhu cầu du lịch nước ngoài tăng lên.
Năm 2025, Sri Lanka đón khoảng 2,3 triệu lượt khách quốc tế - mức cao nhất từ trước đến nay. Theo đánh giá của phía Sri Lanka, với năng lực hạ tầng và lưu trú hiện nay, nước này có thể đón tối đa khoảng 5 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm.
Sri Lanka vẫn là điểm đến khá mới đối với du khách Việt Nam. Vì vậy, đường bay thẳng được kỳ vọng giúp người Việt tiếp cận thuận lợi hơn với những giá trị độc đáo của quốc đảo Nam Á này.
Những tín hiệu ban đầu rất khả quan. Kể từ khi chuyến bay thẳng đầu tiên được khai thác ngày 16/8, các chuyến bay hai chiều đạt tỷ lệ lấp đầy cao. Đặc biệt, lượng khách Sri Lanka đến Việt Nam tăng mạnh. Trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón hơn 10.000 lượt khách Sri Lanka, trong khi cả năm 2025 con số này khoảng 14.000 lượt.
Các doanh nghiệp du lịch hai nước cũng tích cực tìm hiểu thị trường, trao đổi khách và kết nối đối tác. Chúng tôi đã đón một số đoàn doanh nghiệp lữ hành Việt Nam sang Sri Lanka khảo sát để xây dựng sản phẩm du lịch.
Bên cạnh du lịch, bà đánh giá thế nào về cơ hội hợp tác thương mại và kinh tế giữa hai nước?
Kim ngạch thương mại song phương hiện đạt khoảng 300 triệu USD mỗi năm. Dù có tăng trưởng, con số này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của hai nước.
Đường bay thẳng không chỉ thúc đẩy du lịch, mà còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí khi khảo sát thị trường, tìm kiếm đối tác và triển khai hoạt động đầu tư, kinh doanh. Ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, tìm hiểu thị trường Sri Lanka.
Tôi kỳ vọng những kết quả tích cực trong du lịch sẽ lan tỏa sang thương mại và đầu tư, đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân, củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống hơn nửa thế kỷ, với nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa và Phật giáo. Những yếu tố này đóng vai trò thế nào trong thúc đẩy giao lưu nhân dân, thưa bà?
Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka được xây dựng và vun đắp suốt 56 năm qua, với nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa và sự gắn kết sâu sắc với Phật giáo.
Những giá trị văn hóa Việt Nam đang được người dân Sri Lanka biết đến nhiều hơn. Các hoạt động giao lưu văn hóa, tôn giáo và cộng đồng góp phần tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân hai nước, đồng thời tạo nền tảng thuận lợi để phát triển du lịch văn hóa, du lịch tâm linh và giao lưu thanh niên, sinh viên.
Đại sứ quán sẽ triển khai những hoạt động nào để quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Sri Lanka trong thời gian tới?
Một trong những nhiệm vụ ưu tiên của Đại sứ quán là quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử và văn hóa Việt Nam tới người dân Sri Lanka. Chúng tôi chú trọng các hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời phát huy sự đồng hành của cộng đồng người Việt ở nước sở tại.
Một mô hình tiêu biểu là Thiền viện Trúc Lâm - ngôi chùa Việt Nam đầu tiên tại Sri Lanka do thầy Thích Pháp Quang trụ trì, nơi tổ chức nhiều hoạt động lan tỏa văn hóa Việt Nam tới cộng đồng địa phương.
Đặc biệt, nhà chùa tổ chức các lớp dạy tiếng Việt cho trẻ em trong khu vực. Thông qua những lớp học này, các em không chỉ tiếp cận ngôn ngữ, mà còn tìm hiểu các bài hát, điệu múa và nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam.
Đây là những hoạt động có giá trị lâu dài, góp phần đưa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến gần hơn với người dân Sri Lanka.
-
Sắp mở thêm đường bay thẳng Việt Nam - Sri Lanka -
Chính thức trình Quốc hội đề xuất mới về giá đất -
Việt Nam và EU tạo xung lực hợp tác mới -
Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác thanh niên, gìn giữ quan hệ đặc biệt -
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24/10 -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết thúc chuyến thăm Đan Mạch, bắt đầu thăm EU và Bỉ -
Hà Nội thúc đẩy kết nối văn hóa, thương mại và đầu tư với Argentina
-
Greenfeed nâng cao năng lực cung ứng của chuỗi 3F Plus -
Từ tăng trưởng đến vượt bậc: Filmore Development tiếp tục được vinh danh tại APEA 2026 -
Hơn 300 thương hiệu đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tới Vietstock 2026 -
Từ 15 sản phẩm đầu tiên đến hành trình vươn ra thế giới của MaruDerm -
Amata City Biên Hòa và Kao Việt Nam: Ba thập kỷ đồng hành, hướng tới phát triển bền vững -
LPS đạt gần 895 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng, bám sát kế hoạch năm 2026

