Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Sau nhiều năm lỡ hẹn, Công ty 579 bàn giao 7.810 m2 đất cho quận Ngũ Hành Sơn?
Nhiệt Băng - 14/06/2021 11:26
 
Chiều 14/6, UBND quận Ngũ Hành Sơn mở cuộc họp về việc bàn giao khu đất 7.810 m2 làm dự án Trung tâm Văn hóa thể thao phối hợp sinh hoạt cộng đồng Khu dân cư Phú Mỹ An.

Thời gian qua, người dân liên tục ý kiến, Sở Xây dựng cùng UBND quận Ngũ Hành Sơn đốc thúc và khi phóng viên Báo Đầu tư vào cuộc, vào chiều nay (14/6), cuộc họp do UBND quận Ngũ Hành Sơn chủ trì về việc bàn giao khu đất dự án Trung tâm Văn hóa thể thao phối hợp sinh hoạt cộng đồng Khu dân cư Phú Mỹ An mới diễn ra.

Nội dung cuộc họp là thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP.Đà Nẵng về việc yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 (Công ty 579) thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công trình và bàn giao khu đất 7.810 m2 cho UBND quận Ngũ Hành Sơn triển khai dự án Khu Trung tâm Văn hóa thể thao kết hợp phục vụ sinh hoạt cộng đồng tại Khu dân cư Phú Mỹ An. 

Trong khi đó, dự án này đã được UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 từ ngày 12/3/2018.

Theo hồ sơ của phóng viên Báo Đầu tư, ngày 16/4/2021, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã ra văn bản đề nghị UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu Công ty 579 thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công trình và bàn giao khu đất 7.810 m2 làm Trung tâm Văn hóa thể thao phối hợp sinh hoạt cộng đồng Khu dân cư Phú Mỹ An cho UBND quận Ngũ Hành Sơn triển khai dự án.

Khu dất thực hiện Dự án Trung tâm văn hóa kết hợp sinh hoạt cộng đồng Khu dân cư Phú Mỹ An là bãi đất cây cỏ mọc um tùm và trũng thấp. Ảnh: Nhiệt Băng
Khu đất thực hiện dự án Trung tâm văn hóa kết hợp phục vụ sinh hoạt cộng đồng Khu dân cư Phú Mỹ An là bãi đất cây cỏ mọc um tùm và trũng thấp. Ảnh: Nhiệt Băng

Đến ngày 4/5, ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng ký văn bản số 2625 yêu cầu Công ty 579 thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công trình và bàn giao khu đất trên cho UBND quận Ngũ Hành Sơn triển khai dự án Khu Trung tâm văn hóa thể thao kết hợp phục vụ sinh hoạt cộng đồng tại Khu dân cư Phú Mỹ An.

Tiếp đến, ngày 10/5, ông Nguyễn Đức Việt, Phó chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục ký văn bản số 1235, đề nghị Công ty 579 khẩn trương triển khai hoàn thiện công tác san lấp mặt bằng tại khu đất Trung tâm văn hóa thể thao kết hợp sinh hoạt cộng đồng tại Khu dân cư Phú Mỹ An.

UBND quận Ngũ Hành Sơn yêu cầu Công ty 579 phải phản hồi bằng văn bản về kế hoạch, tiến độ thực hiện công tác san lấp mặt bằng và thời gian thực hiện bàn giao khu đất trên về UBND quận trước ngày 21/5.

Thế nhưng, bằng văn bản trả lời vào ngày 31/5 và lấy lý do ảnh hưởng dịch Covid-19, ông Đàm Quang Việt, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 cho rằng, công ty đang cho “kiểm tra, rà soát, khắc phục”. Tại văn bản này, ông Việt không nêu kế hoạch, tiến độ thực hiện công tác san lấp mặt bằng và thời gian thực hiện bàn giao khu đất trên về UBND quận Ngũ Hành Sơn (!).

Ông Huỳnh Công Tiến, Phó chủ tịch UBND phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) khi làm việc với phóng viên Báo Đầu tư tỏ vẻ không hài lòng: “Khu dân cư Phú Mỹ An hiện nay người dân đã đến ở khá đông, nhưng đến nay, việc xây dựng Trung tâm Văn hóa thể thao kết hợp phục vụ cộng đồng tại đây vẫn nằm trên giấy”. 

Ai đó sử dụng khu đất này để trồng rau. Ảnh: Nhiệt Băng
Ai đó sử dụng khu đất này để trồng rau. Ảnh: Nhiệt Băng

Có mặt tại Khu dân cư Phú Mỹ An vào ngày 10/6, phóng viên Báo Đầu tư chứng kiến khu đất dự kiến xây dựng Trung tâm Văn hóa thể thao kết hợp phục vụ cộng đồng là bãi đất cây cỏ mọc um tùm và trũng thấp. Giữa khu đất là một vườn rau do ai đó trồng lên, hàng ngày chăm bẵm. Tại khu đất còn có cả một số công trình tạm "mọc" lên từ bao giờ. 

Nhiều người dân sống xung quanh khu đất này, khi tiếp xúc phóng viên Báo Đầu tư, đều tỏ ra bức xúc, không hiểu lý do vì sao đã nhiều năm qua, Trung tâm Văn hóa thể thao kết hợp sinh hoạt cộng đồng Khu dân cư Phú Mỹ An vẫn không “động đậy”.

“Nghe họ nói mấy năm nay rồi mà có thấy là gì đâu”, một người phụ nữ sống cạnh khu đất này thở dài. 

Trả lời phóng viên Báo Đầu tư vào sáng 14/6, ông Đàm Quang Việt, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 nói rằng: "Chiều nay (tức 14/6) bàn giao". Phóng viên hỏi hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thiện chưa mà bàn giao, ông Việt đáp lại: "Cái này anh đâu phải trả lời với em đâu". 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư