Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Sẽ xử nghiêm vụ Giám đốc đánh nhân viên sân golf
Quang Phong - Quốc Đô - 26/09/2013 07:11
 
Chiều tối ngày 24/9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã nhận được tường trình của vị Giám đốc đánh nhân viên sân golf nhập viện. Ngay sau đó, ông Khanh yêu cầu Sở Nội vụ Hà Nội kiểm tra sự việc, báo cáo kết quả trước 17h ngày 28/9 tới.
TIN LIÊN QUAN

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa có văn bản yêu cầu Sở Nội vụ kiểm tra, xác minh làm rõ thông tin vào ngày 23/9 về việc ông Nguyễn Đức Sơn, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Quản lý và phát triển nhà Hà Nội đi đánh golf tại sân golf Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đã quật gậy golf vào đầu nhân viên phục vụ khiến nhân viên này bất tỉnh phải nhập viện cứu chữa.

Ông Sơn (bìa trái) trao đổi với phóng viên những thông tin liên quan đến vụ việc
Ông Sơn (bìa trái) trao đổi với phóng viên những thông tin liên quan đến vụ việc

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh giao Sở Nội vụ kiểm tra, xác minh làm rõ sự việc báo cáo đã nêu. Kết quả kiểm tra, xác minh Sở Nội vụ phải báo cáo về UBND thành phố Hà Nội trước 17h ngày 28/9 tới.

Ông Khanh yêu cầu Sở Nội vụ tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trước đó, ngay sau khi nắm bắt được thông tin trên, UBND thành phố Hà Nội cũng đã yêu cầu ông Sơn nộp bản tường trình sự việc vào cuối giờ chiều ngày 24/9. Trao đổi với phóng viên chiều 25/9, ông Nguyễn Thịnh Thành - Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội - cho biết, đã nhận được tường trình sự việc của ông Sơn vào chiều tối ngày 24/9.

Theo ông Thành nội dung báo cáo sẽ được Sở Nội vụ xác minh theo yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh. Nội dung sự việc thế nào sẽ được thông tin sau ngày 28/9.

Ngoài ra, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội cho biết, quan điểm của thành phố sẽ xử lý vụ việc một cách nghiêm túc.

Trước đó, trao đổi với báo chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phan Đăng Long cho biết, với tư cách là đảng viên, Giám đốc một doanh nghiệp nhà nước nếu ông Sơn có sai phạm thì đương nhiên phải xem xét tư cách.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư