-
Xăng RON95-III về dưới 20.000 đồng/lít -
Chi nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa tăng vọt -
Khi vốn ngoại đổ vào những món đồ nhỏ bé -
Gam trầm trong xuất khẩu gạo -
Xuất khẩu tích cực trước biến động thuế quan -
Xuất khẩu năm 2025 có thể cán đích trên 470 tỷ USD
![]() |
Tại Hà Nội sáng 11/11, khung cảnh tại các chợ khác ngày thường. Người mua người bán thưa thớt, rải rác. Các mặt hàng thực phẩm nhìn chung giá cả đều tăng nhẹ. Mặt hàng rau xanh được đặc biệt quan tâm cũng không đến mức quá khan hiếm, đắt đỏ.
Khảo sát tại một số chợ đầu mối như: Chợ Ngã Tư Sở, chợ Nhổn, chợ Long Biên…Trái với mọi ngày các tiểu thương thường đến từ rất sớm để mua bán rau xanh nhộn nhịp thì sáng nay do ảnh hưởng của cơn bão Haiyan vẫn còn mưa nên dường như rau xanh vắng bóng hẳn.
Tại một số tuyến phố như: Cầu Giấy, Yết Kiêu, Bà Triệu, Xã Đàn…một số hàng rau bán rong, người bán lẻ tẻ cũng hết hàng từ khá sớm.
Theo chị Nguyễn Thị Nhung một người bán rau rong trên đường( Xuân Thủy - Cầu Giấy), rau tuy có khan hiếm do mưa bão nhưng chưa đến mức đắt đỏ.
Khảo sát tại một số chợ cho thấy mặt hàng rau xanh cũng không dồi dào và đa dạng như ngày thường. Ở một số cửa hàng bán rau thì rau xanh do thu hoạch từ 2-3 ngày trước nên cũng không được tươi, nhiều mớ rau đã héo úa, lá rau thì vàng và đa số hàng tồn từ những ngày trước để lại. Tuy vậy rất ít người mua.
Trái lại, một số mặt hàng thực phẩm thiết yếu khác như thịt, cá lại bán rất chạy. Buổi sáng ngày bão, hầu như các phản thịt đều đã cạn hàng.
Chị Vũ Thị Hồng, một tiểu thương bán rau tại Thụy Khuê cho hay: Do hôm qua lo sợ mưa bão sẽ ảnh hưởng nặng nề nhiều người dân đã đi mua tích trữ. Những người trồng rau cũng đã chủ động thu hoạch từ vài ngày trước. Hiện tại, nguồn cung rau xanh vẫn chưa hẳn khan hiếm. Bão tuy có ảnh hưởng nhưng chưa đến mức nghiêm trọng và vì thế giá rau sẽ không tăng quá nhiều.
Thị trường thực phẩm thủ đô sau bão diễn biến không quá phức tạp. Giá cả thực phẩm có biến động nhẹ tùy theo thị hiếu của người dân.
Tuy vậy, giá rau xanh, thực phẩm giữa một số chợ nội - ngoại thành có mức chênh lệch khá lớn. Tại các chợ nội thành, rau xanh tăng bình quân 2000 đồng/ mớ so với bình thường. giá thịt lợn tăng khoảng 5000 đồng/ kg. cá cũng tăng khoảng 5000 đồng/ kg. Trong khi đó tại các chợ lớn ngoại thành giá dường như ít biến động.
Cụ thể tại các chợ trung tâm như: Chợ Thụy Khuê, chợ Bưởi, chợ Mơ, chợ Cầu Giấy, chợ Bách Khoa…giá các loại rau xanh như sau: Rau muống 6000 đồng/mớ, mồng tơi 4000 đồng/mớ, cải bắp 14.000 đồng/kg, cải canh 5000 đồng/mớ, cà chua 29.000 đồng/kg, súp lơ 15.000 đồng/cây.
Giá thịt: Thịt mông 90.000 đồng/kg, ba chỉ 85.000 đồng/kg, thịt chân giò 90 - 95.000 đồng/kg, lạc thăn 100.000 đồng - 110.00 đồng/kg.
Cá chép 80.000/kg loại trên 1kg; cá rô phi 50.000/kg, cá trôi 55.000 đồng/ kg, tôm sú hiện có giá 420.000 đồng một kg, đắt hơn ngày thường 50.000 - 70.000 đồng, ngao 20.000 đồng, các loại cá nước ngọt đắt hơn 10.000 - 20.000 đồng một kg... Trong khi đó, mặt hàng thịt bò khá ổn định ở mức 250.000 - 280.000 đồng một kg.
Trong khi đó ở các chợ lớn ngoại thành như: Chợ Thường Tín, chợ Diễn, chợ Nhổn giá rau xanh và các loại thực phẩm khác không có nhiều biến động.
Anh Thế - Nhất Nam (Dân trí)
-
Gam trầm trong xuất khẩu gạo -
Xuất khẩu tích cực trước biến động thuế quan -
Máy lọc nước Hydrogen ion kiềm Hòa Phát: Công nghệ lọc đa tầng kết hợp điện phân -
Xuất khẩu năm 2025 có thể cán đích trên 470 tỷ USD -
DOJI Shining Show với không gian 1.000 m2 tại Diamond Crown Hải Phòng có gì? -
Nồi chiên không dầu SUNHOUSE đạt Top “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2025" -
Việt Nam chi hơn 1,2 tỷ USD mua bông từ Mỹ
-
Dấu ấn See The Light: Kết nối 40.000 tri âm bằng xúc cảm -
Cổ phiếu chứng khoán đang ở định giá hấp dẫn -
Schneider Electric khai trương Phòng Thí nghiệm Hệ thống Năng lượng -
TH tiên phong ứng dụng công nghệ blockchain truy xuất nguồn gốc -
Số hóa: Động lực cho chuyển đổi bền vững -
Cargill Việt Nam: 30 năm bền bỉ phụng sự cộng đồng

