-
Đề xuất cách xét “Lao động tiên tiến” với người đi học, chuyển công tác -
Giải chạy bộ UOB Heartbeat Run 2026 gây quỹ hơn 950 triệu đồng -
Hoàn thành việc chi trả chính sách tinh giản biên chế cho nhân sự giáo dục trước ngày 30/11/2026 -
Điểm chuẩn tăng theo sức nóng của những ngành nhân lực chiến lược -
Đại học Nguyễn Trãi công bố điểm chuẩn 2026: Xét điểm thi từ 15, học bạ từ 18 điểm -
Điểm chuẩn đại học 2026 lập đỉnh, ngành Trí tuệ nhân tạo chạm mức tuyệt đối 30/30
Ngoại ngữ là môn thi phù hợp nhất
Trong khi các em học sinh và bậc phụ huynh ở Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố đang nóng lòng chờ môn thi thứ 3 vào lớp 10 THPT, thì Sở GD&ĐT TP.HCM trình văn bản mong muốn môn thi thứ 3 sẽ là Ngoại ngữ vì nhiều tính chất phù hợp.
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, Sở kiên định với quyết định này nên đã nhiều lần ý kiến vào dự thảo quy chế tuyển sinh THCS và THPT của Bộ GD&ĐT.
Trước đó, Bộ GD&ĐT ban hành dự thảo, lấy ý kiến về kỳ thi vào lớp 10 công lập, với ba môn gồm hai môn cố định là Toán và Văn, môn thứ ba hoặc bài thi tổ hợp. Môn thứ ba phải thay đổi hàng năm, thời hạn công bố trước 31/3, do các sở hoặc trường đại học có cấp THPT lựa chọn, trong các môn Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Tin học.
![]() |
| Sở GD&ĐT TP.HCM kiên định mong muốn Ngoại ngữ là môn thi thứ 3 vào lớp 10 THPT. (Ảnh HHG) |
Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, chương trình giáo dục ở bậc THCS đảm bảo học sinh được tiếp cận kiến thức, vấn đề cơ bản và xác định được định hướng của bản thân, làm căn cứ lựa chọn các môn học phù hợp ở bậc THPT.
Do đó, việc quyết định môn thi thứ ba trong kỳ thi lớp 10 phải đảm bảo không ảnh hưởng đến các vấn đề liên quan tâm lý, quá trình ôn tập và việc lựa chọn môn ở cấp THPT của học sinh.
Lý giải mong muốn lựa chọn Ngoại ngữ là môn thi thứ 3, Sở GD&ĐT TP.HCM cho hay, đây môn học bắt buộc, xuyên suốt từ lớp 3 đến hết lớp 12. Các môn khác như khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ hay Tin học có thể không được học sinh lựa chọn khi lên THPT.
Tiếp nữa, với mục đích đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học, việc lựa chọn môn Ngoại ngữ này là “chân kiềng” thứ 3 song song với Toán, Văn càng khẳng định mong muốn này là thực tế và phù hợp.
Ngoài đề xuất được chủ động quyết định môn thi thứ ba, Sở Giáo dục TP.HCM còn mong muốn Bộ GD&ĐT trao quyền chủ động cho các sở trong việc tổ chức kỳ thi, bao gồm: xây dựng quy chế tổ chức làm việc, coi thi, chấm thi và làm phách; chọn lựa nhân sự tham gia và thời gian công bố kết quả.
Thầy, trò mong muốn Ngoại ngữ là môn thi thứ 3
Trước thông tin Sở GD&ĐT nêu mong muốn Ngoại ngữ là môn thi thứ 3, nhiều thầy, trò bày tỏ đồng tình với đề xuất này.
Thầy giáo Nguyễn Khắc Tiệp, Trường THCS Hai Bà Trưng (quận 3, TP.HCM) nêu quan điểm của mình: “Nếu được lựa chọn môn thi thứ 3 để ôn tập cho các em, cá nhân tôi thấy không có môn nào phù hợp hơn là Ngoại ngữ, vì vốn dĩ Toán, Văn, Ngoại ngữ gần như là môn bắt buộc mà các em học tập ở các cấp. Về phía tôi cũng như các em học sinh rất mong muốn môn Ngoại ngữ là môn thi thứ 3 vào lớp 10 THPT năm 2025 tới đây”.
![]() |
| Lý do được đưa ra vì các em học sinh phải học môn Ngoại ngữ từ lớp 3- lớp 12 và chủ trương của TP.HCM đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học |
Cùng chung quan điểm với thầy Tiệp, cô giáo Bùi Mai Hoa, Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM) thì e ngại nếu như môn thứ ba là bài thi tổ hợp thì các em học sinh sẽ rất vất vả.
“Vẫn biết và xác định các em học sinh phải học đều các môn, nhưng có 1 sự thật là nếu môn thi thứ 3 rơi vào bài thi tổ hợp thì các em không dễ dàng gì cả vì tổng hòa kiến thức của nhiều môn học. Đó là chưa kể có những em mạnh về các môn thuộc khối khoa học tự nhiên, nhưng cũng có những em mạnh về khoa học xã hội… Vì thế góc độ cá nhân tôi nếu được lựa chọn môn thi thứ 3 là Ngoại ngữ, đó là phương án tốt nhất và tôi tin các em đạt kết quả cao nhất”.
Em Nguyễn Thế Hoàng Gia, học sinh lớp 9 trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1, TP.HCM) tâm sự: “Cá nhân em học không tốt môn Ngoại ngữ cho lắm, nhưng vẫn rất mong môn này là môn thi thứ 3 vào lớp 10 của chúng em, vì dù sao cũng là môn học quen thuộc học từ bé và lên cấp 3 vẫn học”.
Dù lựa chọn môn Ngoại ngữ là môn thi thứ 3 vào lớp 10 THPT nhận được sự đồng tình của Sở và các thầy cô, học sinh, song quyết định cuối cùng về môn thi thứ 3 cho kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM vẫn còn phải chờ đợi đến sát ngày 31/3/2025 theo quy định của Bộ GD&ĐT.
-
Giải chạy bộ UOB Heartbeat Run 2026 gây quỹ hơn 950 triệu đồng -
Hoàn thành việc chi trả chính sách tinh giản biên chế cho nhân sự giáo dục trước ngày 30/11/2026 -
Điểm chuẩn tăng theo sức nóng của những ngành nhân lực chiến lược -
Đại học Nguyễn Trãi công bố điểm chuẩn 2026: Xét điểm thi từ 15, học bạ từ 18 điểm
-
Điểm chuẩn đại học 2026 lập đỉnh, ngành Trí tuệ nhân tạo chạm mức tuyệt đối 30/30 -
TTH Group đề xuất lập Trường Cao đẳng Y tế TTH Quảng Trị -
Năm học 2026-2027, giảm học thuộc, tăng đánh giá năng lực vận dụng của học sinh -
Trường đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn năm 2026 -
Đề xuất hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia, tăng phân cấp cho địa phương -
Hải Phòng dự kiến giảm 544 cơ sở giáo dục từ mầm non đến THCS, hoàn thành sắp xếp trước ngày 20/8/2026 -
Metro Nhổn - Ga Hà Nội cán mốc gần 14,2 triệu lượt khách sau 2 năm vận hành
-
6 năm liên tiếp Hanel được bình chọn Top 10 Công ty Công nghệ uy tín Việt Nam -
ASEAN Online Sale Day 2026 chính thức diễn ra trên toàn khu vực -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 3) -
Sandoz bổ nhiệm Tổng giám đốc mới tại Việt Nam -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 2)

.jpg)
