-
Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII: “Điện ảnh Sáng tạo - Cất cánh” -
Phú Quốc đón đoàn charter Der Touristik đến từ Cộng hòa Séc -
[Ảnh] Tuyệt tác Vương cung Thánh đường Sở Kiện gần 150 năm tuổi ở Hà Nam -
Hải Phòng lập Ban Chỉ đạo quản lý Di sản vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà -
Quảng Ninh đón vị khách du lịch quốc tế thứ 3 triệu trong năm 2024 -
Việt Nam lọt Top danh sách 20 quốc gia được du khách toàn cầu yêu thích nhất
Chương trình kết cấu với 3 phần nội dung, được dàn dựng công phu, hoành tráng qua sự trình diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, vũ đoàn chuyên nghiệp.
Theo đó, phần 1 của chương trình mang tên gọi “Hào khí Việt Nam” gồm các ca khúc: Hào khí Việt Nam (sáng tác NSND Quang Vinh), Bắc Sơn (sáng tác Văn Cao), Mười chín Tháng Tám (sáng tác Xuân Oanh), Múa Ký ức Cát Bi (Biên đạo múa NSƯT Văn Dũng), Phút thiêng liêng có Bác (sáng tác Duy Thái).
Phần 2 của chương trình có tên gọi “Việt Nam gấm hoa” gồm các ca khúc như: Hello Việt Nam (sáng tác Marc Lavoine), Đất nước em tươi đẹp vô cùng (sáng tác Kiều Hồng Phượng), Non nước hữu tình (sáng tác Thanh Sơn), Xinh tươi Việt Nam (sáng tác Nguyễn Hồng Thuận), Giai điệu tự hào (sáng tác Phạm Hồng Biển).
Một số tiết mục tại chương trình nghệ thuật đặc biệt "Giai điệu tự hào". Ảnh: Thanh Sơn |
Bước sang phần 3, chương trình có tên gọi “Tình yêu phố Cảng” gồm các ca khúc: Em yêu thành phố Cảng (sáng tác Hà Giang); Hải Phòng ta (sáng tác Đạt Ozy); Nhịp sống thành phố (sáng tác Cát Vận); Bài ca tôm cá...
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Giai điệu tự hào” do Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo nội dung; Trung tâm Văn hóa thành phố Hải Phòng thực hiện. Các ca sĩ tham gia chương trình gồm: Hồng Duyên, Đạt Ozy, Khánh Ngọc, Lê Cường, Tuấn Long, Hoàng Vương, Ngọc Hiếu, Đức Đại, Nam Giang, Minh Hải; Đoàn Ca Múa Hải Phòng, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng, Đội Nghệ thuật Măng non Cung Văn hóa Thiếu nhi Hải Phòng, Vũ đoàn Lavish và Vũ đoàn Vhunter kids.
Chương trình thu hút đông đảo nhân dân Thành phố tham dự. Ảnh: Thanh Sơn |
Chương trình nghệ thuật là dấu ấn đậm nét để mỗi người dân thành phố Cảng thêm thấu hiểu và trân quý giá trị của hòa bình, độc lập, tự do hôm nay và gửi gắm niềm tin, khát vọng vươn lên, chung tay xây dựng thành phố Cảng ngày càng phát triển.
Trước đó, tối 28/8, tại bờ hồ Tam Bạc, Trung tâm Văn hóa thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng đã tổ chức chương trình nghệ thuật đường phố.
Chương trình nghệ thuật mở đầu với các tiết mục âm nhạc dân tộc như hòa tấu “Giai điệu Việt Bắc”, hát văn “Chân quê”, độc tấu đàn bầu “Thăm bến Nhà Rồng”, tiết mục xẩm “Hải Phòng đổi mới”... Tiếp đến là các ca khúc trữ tình như “Hải Phòng thành phố tuổi thơ tôi”, liên khúc “Nhà em ở lưng đồi - Gặp nhau giữa rừng mơ”, “Thành phố hoa thắp lửa”, “Thành phố trẻ”, cùng các tiết mục nhảy sôi động Show Dance Rumba, chachacha...
Tất cả được trình diễn bởi dàn nhạc Câu lạc bộ Nhạc lễ và Múa Sanh tiền Trang An Biên, Câu lạc bộ Đàn hát Chầu văn và Hầu đồng Hải Phòng, Câu lạc bộ Hát Xẩm Hải Phòng, Câu lạc bộ Khiêu vũ Cung Văn hóa Thanh Niên Hải Phòng, Câu lạc bộ Ca múa nhạc Sức Sống Mới...
Bên cạnh các tiết mục hát múa, Ảo thuật gia Đức Anh trình diễn ảo thuật với hoa hồng và chim bồ câu, Câu lạc bộ Mỹ thuật Hải Phòng và Câu lạc bộ Nhiếp ảnh trẻ Hải Phòng trưng bày tranh ảnh nghệ thuật, Nhà Thư pháp Lê Thiên Lý - Nguyễn Văn Công trình diễn vẽ thư pháp, Nghệ nhân Tống Thị Thúy Tám biểu diễn nặn tò he.
Chương trình nghệ thuật là điểm nhấn tại dải trung tâm thành phố, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong nhân dân, tạo không khí vui tươi phấn khởi, thúc đẩy lao động sản xuất.
Đặc biệt những năm gần đây, Hải Phòng không ngừng thay đổi và phát triển, tiềm lực kinh tế được nâng lên, quy mô kinh tế được mở rộng, sản lượng hàng hóa qua cảng đạt những con số ấn tượng, sức hút đầu tư đứng đầu cả nước. Hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại, vượt trội, nhất là cảng biển, cảng hàng không quốc tế... tiếp tục xây dựng Thành phố Hải Phòng lớn mạnh cả về diện mạo, tầm vóc và vị thế trong vùng trọng điểm kinh tế Bắc bộ và cả nước.
Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng cho biết, Sở đã chủ động xây dựng kế hoạch số 148/KH-SVHTT về việc tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 2/9 diễn ra trên địa bàn Thành phố. Các chương trình như Chương trình nghệ thuật “Ngọn đuốc soi đường”, chương trình nghệ thuật đường phố, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Giai điệu tự hào” được tổ chức vào dịp Lễ 2/9 thực sự là một hoạt động giàu ý nghĩa và thiết thực góp phần tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước của nhân dân Thành phố.
Với sự chuẩn bị công phu và hoành tráng, các hoạt động văn hóa nghệ thuật nhân dịp lễ mừng 2/9 năm nay hứa hẹn sẽ đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của các tầng lớp nhân dân và công nhân lao động trên địa bàn Thành phố.
-
Hải Phòng lập Ban Chỉ đạo quản lý Di sản vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà -
Hồ Hoà Bình: Thiên đường du lịch chờ được đánh thức -
Quảng Ninh đón vị khách du lịch quốc tế thứ 3 triệu trong năm 2024 -
Gia Lai hiện thực hóa khát vọng “Cao nguyên sinh thái” -
Nét đẹp lộng lẫy của Cung điện Mùa Đông: Hòa quyện giữa nghệ thuật và lịch sử -
Hà Nam - Điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch -
Việt Nam lọt Top danh sách 20 quốc gia được du khách toàn cầu yêu thích nhất
-
1 Tin vắn Đầu tư Online ngày 24/10 -
2 Trình Quốc hội bổ sung 20.695 tỷ đồng cho Vietcombank: Chính phủ khẳng định không tác động đến ngân sách -
3 Kinh tế năm 2025: Giữ đà, giữ nhịp, tăng tốc, bứt phá -
4 EVN đề nghị được giao đầu tư thêm dự án nguồn điện mới -
5 Giao đầu mối xử lý đề xuất Dự án PPP cao tốc Nha Trang - Đà Lạt
- Tầm giá 20 triệu nên mua Galaxy S24 Ultra hay iPhone 14 Pro Max cũ
- Vinafeed Group được vinh danh tại giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á - APEA 2024
- Shinhan Life Việt Nam: Đổi mới trong quản lý nhân sự hướng tới giá trị bền vững
- Doanh nghiệp vay VND chỉ từ 2%/năm khi cầm cố bằng tiền gửi USD
- Kết quả kinh doanh ấn tượng, Chứng khoán Kafi nhận giải “Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh 2024”
- Công bố Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam (VBE500) năm 2024