Thứ Tư, Ngày 17 tháng 09 năm 2025,
Startup công nghệ Việt “khát vốn”: Chủ tịch Meey Group hiến kế 3 giải pháp đột phá
Vũ Anh - 17/09/2025 09:29
 
Ba giải pháp này được coi là chìa khóa mở lối cho hàng ngàn startup, giúp Việt Nam không bỏ lỡ “cơ hội lịch sử” trong cuộc đua công nghệ toàn cầu.

Tại nội dung liên quan đến Khoa học công nghệ & Đổi mới sáng tạo - Vươn mình bứt phá trong Phiên Đối thoại cấp cao thuộc khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025, với chủ đề Khai phóng tiềm năng - Kiến tạo tương lai Việt, ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch HĐQT Meey Group, chia sẻ, với tinh thần chuyển đổi số quốc gia mà Đảng và Chính phủ đã khơi dậy, Meey Group đã dấn thân vào lĩnh vực Proptech - Công nghệ Bất động sản.

Meey Group có sứ mệnh ứng dụng công nghệ để minh bạch hóa và đơn giản hóa thị trường bất động sản Việt Nam. Trải qua hành trình phát triển, ông hiểu sâu sắc những thách thức mà các startup công nghệ đang phải đối mặt.

Ông Chung thẳng thắn chỉ ra thách thức lớn nhất của startup công nghệ Việt Nam không nằm ở ý tưởng hay con người, mà ở bài toán vốn. “Tài sản vô hình” như dữ liệu, công nghệ, đội ngũ khiến họ khó tiếp cận tín dụng truyền thống, dẫn đến nhiều mô hình tiềm năng phải dừng bước.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp công nghệ, ông Chung đề xuất 3 giải pháp. "Chính phủ tiếp tục thu hút các quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế và thành lập quỹ đầu tư quốc gia hoạt động theo cơ chế thị trường để "rót vốn mồi" cho startup tiềm năng; Cải thiện thị trường chứng khoán cho doanh nghiệp công nghệ. Các quy định hiện tại được thiết kế cho doanh nghiệp truyền thống, không phù hợp với mô hình và chu kỳ tài chính của công ty công nghệ. Chúng tôi cần cơ chế phù hợp để startup tiếp cận vốn từ quỹ đầu tư quốc tế ngay tại thị trường trong nước, đồng thời hoàn thiện khung pháp lý cho việc niêm yết trên sàn quốc tế", ông Chung nói.

Cuối cùng là xây dựng cơ chế thử nghiệm huy động vốn từ cộng đồng thông qua phát hành tài sản số, tương tự mô hình ICO, trong một khuôn khổ Sandbox chặt chẽ có kiểm soát. Theo ông Chung, đây có thể là giải pháp mới mẻ nhưng lại là chìa khóa để giải quyết bài toán vốn cho hàng ngàn startup.

"Các mô hình này cho phép doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn khổng lồ từ cộng đồng nhà đầu tư trong và ngoài nước một cách nhanh chóng, minh bạch, không qua các trung gian tài chính truyền thống. Chúng tôi nhận thức rõ những rủi ro đi kèm, nhưng thay vì cấm đoán, chúng ta hãy quản lý trong sự cho phép", ông Chung chia sẻ.

Cụ thể, một cơ chế Sandbox cho phép các dự án uy tín, có sản phẩm thật, được thẩm định bởi hội đồng chuyên gia, thực hiện huy động vốn dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán. Các quy định về định danh nhà đầu tư, chống rửa tiền, minh bạch thông tin dự án sẽ được áp dụng nghiêm ngặt. Sandbox sẽ tạo ra không gian an toàn để doanh nghiệp thử nghiệm, Chính phủ quan sát, đánh giá rủi ro, từ đó xây dựng quy định phù hợp với thực tiễn.

“Chúng ta đang trong cuộc đua toàn cầu về công nghệ. Nếu chậm, cơ hội lịch sử sẽ trôi qua”, ông Chung nhấn mạnh, đồng thời khẳng định cộng đồng startup Việt sẵn sàng làm “lính xung kích” trên mặt trận kinh tế số.

Đồng tình với quan điểm này, bà Phạm Thị Bích Huệ, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch HĐQT CTCP Western Pacific, Trưởng Ban Tổ chức VPSF 2025 cũng khẳng định, vũ khí cạnh tranh của kỷ nguyên mới chính là công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cuộc chơi giờ đây đã thực sự là “cá công nghệ cao ăn cá công nghệ thấp”. Doanh nghiệp cần những cơ chế đột phá và thực chất, từ một khung pháp lý thử nghiệm (sandbox) rõ ràng, cho đến các chính sách ưu đãi tương xứng cho hoạt động R&D, để kinh tế tư nhân thực sự trở thành lực lượng tiên phong trên mặt trận này.

Startup proptech thế giới bùng nổ, cơ hội nào cho startup Việt?
Là trung tâm sáng tạo và ảnh hưởng đến giới công nghệ, startup proptech (công nghệ BĐS ) mở ra nhiều cơ hội khi gỡ bỏ rào cản lớn nhất về vốn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư