Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Sự gia tăng hiện diện của hải quân Mỹ ở châu Á đạt hiệu quả
PV - 21/05/2014 09:14
 
Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, Đô đốc Jonathan Greenert ngày 19/5 khẳng định sự hiện diện ngày càng tăng của Hải quân Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương bắt đầu mang lại hiệu quả, góp phần định hình và xoay chuyển được các sự kiện, diễn biến trong khu vực.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Mỹ tái khẳng định muốn đẩy mạnh quan hệ hải quân với Việt Nam
Cá heo và sư tử biển của Mỹ sẽ tập trận cùng với NATO
'Chiến đấu cơ Nga quần thảo sát tàu chiến Mỹ ở Biển Đen'

 

   
 

Tàu tuần dương USS Hue City. (Nguồn: AFP/TTXVN)

 



Trong bài phát biểu tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) ở thủ đô Washington, Đô đốc Jonathan Greenert cho biết một trong những hiệu quả nhìn thấy từ sự hiện diện gia tăng của Hải quân Mỹ là các cuộc đối thoại giữa quân đội Mỹ với quân đội Trung Quốc cũng đang mang lại kết quả, nhất là tại Biển Đông, nơi tình hình căng thẳng trên biển đang leo thang giữa Trung Quốc với các nước láng giềng.

Cụ thể, theo vị Đô đốc này, Trung Quốc là một trong số các cường quốc châu Á-Thái Bình Dương hồi tháng trước đã cùng với Mỹ chấp nhận Bộ quy tắc về những vụ chạm trán ngoài kế hoạch trên biển (CUES) tại một hội nghị ở Thanh Đảo (Trung Quốc).

Căn cứ vào bộ quy tắc này, các bên đã có những hành động hỗ trợ nhau trong các tình huống nhất định.

Trong chuyến công du châu Á hồi tháng trước của Tổng thống Barack Obama, Mỹ đã ký thỏa thuận tăng cường hợp tác an ninh và quân sự (SOFA) thời hạn 10 năm với Philippines.

Đô đốc Greenert cho rằng việc phối hợp hoạt động hải quân giữa Mỹ với Philippines hiện tại rất tốt hai bên vẫn cần phải thảo luận thêm và áp dụng các thỏa thuận cần thiết bổ sung để phát triển hiệu quả khả năng phối hợp đó.

Đô đốc Greenert cũng cho biết Hải quân Mỹ hy vọng có thể mở rộng hợp tác với Ấn Độ sau khi chính phủ mới ở Ấn Độ lên nắm quyền, như quan hệ mà hai bên từng có từ trước.

Về bố trí binh lực, Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ Greenert cho biết Hải quân Mỹ cam kết thực thi chiến lược tái cân bằng sang châu Á của chính quyền Barack Obama.

Cụ thể, với sự chuyển dịch chiến lược này, hiện nay có 51 chiến hạm trong tổng số 289 chiếc của Hải quân Mỹ đang có mặt trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và con số này sẽ tăng lên 58 chiếc trong năm tới và 67 chiếc trước năm 2020./.

Việt Nam đã 20 lần yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan

Việt Nam đã 20 lần yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan

Trong 20 cuộc giao thiệp trực tiếp với Trung Quốc, Việt Nam luôn kiên quyết yêu cầu nước này rút giàn khoan cùng tàu hộ tống ra khỏi vùng biển của mình.

Mỹ cáo buộc 5 quan chức quân đội Trung Quốc do thám mạng

Mỹ cáo buộc 5 quan chức quân đội Trung Quốc do thám mạng

Theo Tân Hoa xã, ngày 19/5, Nhà Trắng tuyên bố bản cáo trạng của Mỹ, trong đó cáo buộc 5 quan chức quân đội Trung Quốc tham gia tấn công mạng các công ty Mỹ và đánh cắp bí mật thương mại, đã phản án mối quan ngại của Washington rằng Trung Quốc vẫn tiếp tục hành động do thám mạng nhằm vào Mỹ.

Việt Nam đã rất kiềm chế để không xảy ra xung đột quân sự trên biển

Việt Nam đã rất kiềm chế để không xảy ra xung đột quân sự trên biển

Ngày 20/5, trước sự quan tâm sâu sắc của hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ tám (ADMM-8) về tình hình Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã trao đổi thông tin về vụ việc đang có nguy cơ đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình, ổn định cũng như an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở khu vực.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư