Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Sự thực tin đồn về Dự án cáp treo Phong Nha - Kẻ Bàng
Hoàng Thủy - 04/11/2014 23:46
 
() UBND tỉnh Quảng Bình họp báo thông tin chính thức về Dự án cáp treo Phong Nha – Kẻ Bàng. Theo đó, Dự án cáp treo Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ là dự án động lực, giúp Quảng Bình thoát nghèo, vì chính người dân Quảng Bình cũng như giúp quảng bá Di sản thiên nhiên Thế giới tại Quảng Bình ra bên ngoài tốt hơn.
TIN LIÊN QUAN

 

Đây chính là khẳng định của ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tại cuộc họp báo chiều nay (4/11), nhằm thông tin rõ hơn về Dự án cáp treo Phong Nha – Kẻ Bàng do Tập đoàn Sun Group đang nghiên cứ đầu tư.

  Sự thực tin đồn về Dự án cáp treo Phong Nha - Kẻ Bàng  
  Dự án cáp treo Phong Nha - Kẻ Bàng không phải là Dự án cáp treo động Sơn Đoòng như một số tin đồn gần đây  

Chủ tịch tỉnh Quảng Bình cũng nói rõ, dự án này đang được Sun Group nghiên cứu, khảo sát để đầu tư, với tên gọi là Dự án cáp treo Phong Nha – Kẻ Bàng chứ không phải là Dự án cáp treo động Sơn Đoòng như một số tin đồn gần đây.

Theo ông Hoài, tháng 4/2014, tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và đã cấp phép, ký hợp tác đầu tư cho 23 dự án, tổng vốn đăng ký là 20.000 tỷ đồng. Trong đó có dự án cáp treo Phong Nha – Kẻ Bàng do Công ty TNHH TMDV và DL Phong Nha – Kẻ Bàng thuộc Sun Group.

Theo đó, dự án cáp treo Phong Nha – Kẻ Bàng có tổng chiều dài 10,6km gồm hai chặng. Trong đó, tuyến cáp treo 1 dây nối từ động Phong Nha đến cầu Trạ Ang dài 6.788m. Tuyến còn lại từ cầu Trạ Ang đến vị trí cách cửa sau động Sơn Đoòng 300m dài 3.872m.

Chủ tịch Hoài nhấn mạnh, vị trí nhà ga cuối phía động Sơn Đoòng là cách 300m cửa sau động (vì động này có 2 cửa), chứ không vào động Sơn Đoòng như thông tin gần đây đưa. Sau này, khách du lịch lên động Sơn Đoòng được vào bên trong động bao nhiêu mét thì Sun Group đang nghiên cứu.

“Vị trí cách xa cửa động Sơn Đoòng này sẽ đảm bảo không chịu tác động của địa chất phức tạp cảu động này, chưa kể để lựa chọn vị trí, nhà đầu tư cùng đơn vị tư vấn nghiên cứu kỹ địa chất. Bởi lẽ trước tiên nhà đầu tư phải tính đến an toàn đầu tư cho họ, điều đó chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn cho du khách khi dự án đi vào hoạt động” ông Hoài nói.

Ông Đặng Minh Trường, Tổng giám đốc Tập đoàn Sun Group cho biết, 5-6 tháng nay, Sun Group đã tổ chức các đoàn chuyên gia nước ngoài đến khảo sát, nghiên cứu để báo cáo lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tổng hợp xin ý kiến các bộ ngành.

Theo ông Trường, cáp treo Phong Nha – Kẻ Bàng nằm hoàn toàn bên ngoài động Sơn Đoòng, không phải nằm bên trong lòng động như nhiều người lầm tưởng hiện nay. Ga cuối cùng của tuyến cáp treo nằm cách xa hang động Sơn Đoòng để du khách có thể tham quan khu vực cửa hang.

Ông Trường cho biết, nếu được thông qua, tổng mức đầu tư cho dự án khoảng 3.000 đến 4.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành, hành trình tiếp cận di sản Sơn Đoòng chỉ còn 30 phút. Đặc biệt chi phí khi ấy chỉ còn vài trăm nghìn đồng cho một người thay vì 3.000 - 5.000 USD/người như hiện nay.

Dưới góc độ kỹ thuật, ông Peter Voqelmann, Giám đốc Khu vực Đông Nam Á Công ty Doppelmayr (Áo) cho biết, công ty ông đã tư vấn nhiều dự án cáp treo trên thế giới, trong đó có hàng chục dự án cáp treo đi qua di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới.

Ông Peter Voqelmann ví dụ, ở Trung Quốc có 29 dự án cáp treo đi qua vườn quốc gia và di sản thiên nhiên thế giới, trong đó có 22 dự án cáp treo đi qua di sản thiên nhiên thế giới. Hoặc như Canada có 6 dự án cáp treo qua Vườn quốc gia và di sản thế giới.

Theo ông Peter Voqelmann, nói như vậy để có thể nghiên cứu đầu tư hệ thống cáp treo đi qua Di sản thiên nhiên thế giới Vương quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng là khả thi. Tuy nhiên vẫn lấy yếu tổ bảo tồn thiên nhiên, di sản tại đây luôn đặt lên hàng đầu.

“Để thực hiện những trụ cáp treo chúng tôi sẽ sử dụng hệ thống cáp trung gian để di chuyển thiết bị, kể cả việc gắn trụ cũng dùng hệ thống cáp trung gia, có quy mô hơn nhiều, điều này sẽ giảm thiểu tác động đến thiên nhiên, di sản trong quá trình thi công” ông Peter Voqelmann nói.

Ông Đặng Minh Trường cũng cho biết thêm, dự án cáp treo Phong Nha - Kẻ Bàng dự kiến sẽ có 30 trụ, mỗi trụ sẽ chiếm dưới 10m2 đất sẽ không tác động nhiều đến thiên nhiên, di sản. Chưa kể, mỗi trụ sẽ gắn một camera 360 độ để theo dõi, quan sát cháy rừng, bảo vệ rừng.

Chủ tịch tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài khẳng định rằng, với kinh nghiệm đầu tư của Sun Group trong lĩnh vực cáp treo, điển hình là cáp treo Bà Nà (Đà Nẵng), UBND tỉnh tin rằng Dự án sẽ khả thi và giữ gìn bảo tồn thiên nhiên, di sản Phong Nha - Kẻ Bàng.

Tuy nhiên, ông Hoài nhấn mạnh rằng, trước lúc phê duyệt dự án, UBND tỉnh sẽ xem xét kỹ dự án và xin ý kiến các bộ ngành Trung ương theo quy định, đồng thời xin ý kiến của UNESCO trước khi phê duyệt và triển khai Dự án.

“UBND tỉnh Quảng Bình tin rằng, Dự án cáp treo Phong Nha - Kẻ Bàng đưa vào sử dụng chắc chắn sẽ tạo động lực, tạo bước đột phá về du lịch Quảng Bình, giải quyết việc làm trực tiếp và gián tiếp cho hàng nghìn lao động và đóng góp một phần ngân sách địa phương", ông Hoài khẳng định.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư