
-
Giới đầu tư lo lắng về xung đột Israel - Iran cùng biến động giá dầu
-
Giá dầu thế giới đối diện kịch bản xấu nhất
-
Giá dầu thế giới vọt tăng 8% do xung đột Israel - Iran leo thang
-
Thỏa thuận Mỹ-Trung: Tổng thống Trump ca ngợi là bước đột phá, "mang tính thay đổi cuộc chơi"
-
Giá tiêu dùng tại Mỹ tăng nhẹ trong tháng 5, nhưng lạm phát dự báo sẽ tăng tốc -
Giá dầu thế giới ổn định ở ngưỡng cao nhất 7 tuần
![]() |
Tỷ phú Elon Musk tại một sự kiện ở New York, Mỹ ngày 2/5/2022. Ảnh: AFP/TTXVN |
Theo dữ liệu của Bloomberg Billionaires Index, tỷ phú Elon Musk đang dẫn đầu danh sách những người giàu nhất thế giới, với mức tăng tài sản cao nhất trong sáu tháng đầu năm nay.
Giám đốc điều hành (CEO) của Tesla Inc. đang là người có khối tài sản lớn nhất thế giới tính bằng đồng USD. Khối tài sản ròng của vị tỷ phú này đã tăng 96,6 tỷ USD trong nửa đầu năm nay, cao hơn bất kỳ vị tỷ phú nào khác.
Trong khi đó, CEO của Meta Platforms Inc. Mark Zuckerberg kiếm thêm được 58,9 tỷ USD trong cùng kỳ, đứng thứ hai về mức tăng tài sản.
Bước sang tháng Bảy, khối tài sản của ông Musk vẫn đang tiếp tục gia tăng, khi cổ phiếu của Tesla đã tăng đến 6,9% trong phiên giao dịch ngày 3/7 tại New York, qua đó giúp khối tài sản của ông Musk tăng thêm 13 tỷ USD.
Theo dữ liệu của Bloomberg Billionaires Index, 500 người giàu nhất thế giới đã gia tăng thêm 852 tỷ USD vào tổng tài sản ròng của họ trong nửa đầu năm nay.
Trong đó, mỗi người trong danh sách này trung bình kiếm được 14 triệu USD/ngày trong sáu tháng qua. Đây là nửa đầu năm khởi sắc nhất với các tỷ phú này kể từ nửa cuối năm 2020, khi nền kinh tế bắt đầu phục hồi sau đại dịch Covid-19.
Khối tài sản của các tỷ phú giàu nhất thế giới gia tăng mạnh mẽ cùng lúc với đà tăng điểm mạnh của thị trường chứng khoán, khi tác động từ xu hướng nâng lãi suất của các ngân hàng trung ương, tình hình căng thẳng ở Ukraine và cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực ngân hàng ở Mỹ đã không làm "lung lay" giới đầu tư.
Trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số S&P 500 tăng 16%, còn chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 39%, qua đó đánh dấu sáu tháng đầu năm khởi sắc nhất từ trước đến nay, trong bối cảnh cơn cuồng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) của giới đầu tư đã đẩy giá các cổ phiếu công nghệ tăng cao.
Cũng trong danh sách nói trên, tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani là người có tài sản ròng giảm mạnh nhất trong sáu tháng qua, khi mất đến 60,2 tỷ USD.
Ông Adani, Chủ tịch tập đoàn Adani Group, cũng là vị tỷ phú mất nhiều tài sản nhất trong một ngày, với mức giảm khoảng 20,8 tỷ USD vào ngày 27/1 năm nay, sau khi công ty Hindenburg Research của Mỹ cáo buộc tập đoàn của ông có hành vi gian lận kế toán và thao túng giá cổ phiếu. Nhưng ông Adani đã phủ nhận báo buộc này.

-
Lô LNG đầu tiên từ Canada sắp lên tàu vận chuyển đến Nhật Bản -
Giá tiêu dùng tại Mỹ tăng nhẹ trong tháng 5, nhưng lạm phát dự báo sẽ tăng tốc -
Tổng thống Trump sẵn sàng kéo dài thời hạn ngừng áp thuế đối ứng -
WB dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu đạt 2,3% trong năm 2025 -
Giá dầu thế giới ổn định ở ngưỡng cao nhất 7 tuần -
Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2025 -
Mỹ - Trung đạt thỏa thuận khung nhằm nới lỏng hạn chế xuất khẩu
-
Sunhouse vươn tầm quốc tế từ chất Việt tiên phong
-
Coteccons và Unicons: Hai năm liên tiếp nằm trong top 10 nhà thầu hàng đầu Việt Nam
-
Nhà phố thương mại trong lòng khu công nghiệp - xu hướng tất yếu của tương lai
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Vina Aus Labels - 20 năm tiên phong và sáng tạo trong giải pháp bao bì thân thiện môi trường
-
Tập đoàn Đạt Phương "kick-off" dự án Casamia Balanca Hội An