Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Tân chủ tịch MobiFone: "Quyết tâm xây dựng một MobiFone thần tốc, đổi mới, chuyên nghiệp, hiệu quả"
Tú Ân - 11/06/2022 09:15
 
Ông Nguyễn Hồng Hiển được giao các Quyết định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Chiều 10/6 tại Hà Nội, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông và Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã tổ chức lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ. Theo Quyết định 233/QĐ-UBQLV ngày 01/6/2022, Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hồng Hiển giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Cũng tại buổi lễ, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã công bố Quyết định số 816-QĐ/ĐUK ngày 10/6/2022 về việc chỉ định đồng chí Nguyễn Hồng Hiển - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Viễn thông MobiFone vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông MobiFone, nhiệm kỳ 2020-2025.

A

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFon cho ông Nguyễn Hồng Hiển.

 Ông Nguyễn Hồng Hiển, sinh năm 1974, là Thạc sĩ Luật học chuyên ngành Luật Tài chính - Ngân hàng, Trường Queen Mary Đại học tổng hợp London, Vương quốc Anh. Ông cũng có bằng Cử nhân Luật học, Đại học Tổng hợp Hà Nội; Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Đại học Kinh tế quốc dân.

Ông Nguyễn Hồng Hiển đã trải qua quá trình công tác tại nhiều Tổng công ty, Tập đoàn, cơ quan quản lý nhà nước, từng nắm giữ trọng trách tại nhiều đơn vị như Cục Hàng không Việt Nam (1994 - 2003), Bộ Giao thông vận tải (2003 - 2007). Từ năm 2007, ông làm việc tại Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và từng giữ chức Phó Tổng giám đốc từ năm 2014 đến năm 2018. Ông Nguyễn Hồng Hiển cũng tham gia giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT nhiều doanh nghiệp lớn như FPT Telecom, Vinamilk...

Từ 2018 - 2022, ông Nguyễn Hồng Hiển là Vụ trưởng Vụ Công nghệ và Hạ tầng, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đồng thời là Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bí thư chi bộ Vụ Công nghệ và Hạ tầng.

 Đại diện Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, Bộ Thông tin & Truyền thông và các đại biểu tham dự sự kiện chụp hỉnh kỷ niệm
Đại diện Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Bộ Thông tin & Truyền thông và các đại biểu tham dự sự kiện chụp hỉnh kỷ niệm

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone chia sẻ, bản thân mình sẽ lĩnh hội và tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ, toàn diện những nội dung, những phát biểu sâu sắc của các lãnh đạo và coi đây là kim chỉ nam, hành trang trên chặng đường mới, tự vượt qua bản thân và vượt qua thách thức đối với cá nhân.

Theo tân Chủ tịch MobiFone, cũng như nhiều công ty viễn thông khác, bước vào giai đoạn mới, MobiFone cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức, doanh thu lợi nhuận từ thị trường truyền thống đang ngày càng bị thu hẹp dần trong khi những lĩnh vực, công việc tạo nguồn thu khác còn chậm chân hơn các doanh nghiệp trong ngành.

Bên cạnh những thách thức, tân Chủ tịch MobiFone cho biết quá trình chuyển đổi số đang diễn ra nhanh chóng, đem lại những cơ hội mới cho MobiFone đòi hỏi các cán bộ chiến lược, cá nhân cần phải mạnh mẽ thay đổi tư duy, đột phá chuyển đổi, nỗ lực đoàn kết để sớm lấy lại vị thế, định hình các khuôn khổ chiến lược, triển khai các nhiệm vụ quan trọng, cả về công tác Đảng, quản lý vốn. Đồng thời, MobiFone sẽ tham gia tích cực vào định hướng phát triển của ngành Thông tin và Truyền thông

"Tôi cam kết sẽ nỗ lực làm việc, không ngừng học hỏi, đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình để chung sức, đồng lòng cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Lãnh đạo và toàn thể đội ngũ cán bộ nhân viên MobiFone, quyết tâm kế thừa những thành quả tích cực của các thế hệ lãnh đạo đi trước, đưa MobiFone vượt qua những thách thức đang đặt ra, từng bước vững chắc khẳng định thương hiệu MobiFone trong cả lĩnh vực viễn thông truyền thống, cũng như cung cấp các công nghệ, giải pháp, nền tảng và dịch vụ số mới; quyết tâm xây dựng một MobiFone thần tốc, đổi mới, chuyên nghiệp, hiệu quả”, ông Hiển cam kết.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư