-
VN-Index được dự báo tăng vượt 2.000 điểm năm 2026 -
TVS ra mắt nền tảng quản lý tài sản chuyên biệt eWealth, đón đầu xu hướng hybrid -
Dạng trái phiếu như thế nào được nhà đầu tư “săn lùng” -
Chứng khoán phiên 17/12: Thanh khoản sụt giảm chờ đáo hạn phái sinh -
Chứng khoán phiên 16/12: Tiền vào mạnh đảo chiều thị trường, VN-Index tăng mạnh nhất 1 tháng -
MCH hội tụ nhiều điều kiện để được xem xét vào VN30 sau khi niêm yết HOSE
Theo đó, ông Dương Quốc Chính, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần CMC đã thoái ra toàn bộ 66.336 cổ phiếu, sau giao dịch ông không còn sở hữu cổ phiếu CVT, giao dịch được thực hiện từ 02/12 đến 08/12.
Trước đó, bà Nguyễn Thị Ngân Hà, Trưởng Ban kiểm soát vừa bán ra 17.000 cổ phiếu CVT để giảm sở hữu xuống chỉ còn sở hữu 289 cổ phiếu CVT, giao dịch được thực hiện từ 03/12 đến 04/12.
Ông Ngô Kim Văn, Thành viên Ban kiểm soát vừa bán ra toàn bộ 40.000 cổ phiếu CVT, sau giao dịch ông không còn sở hữu cổ phiếu nào, giao dịch được thực hiện từ 30/11 đến 01/12.
Bà Nguyễn Thị Bình Minh, Trưởng phòng Tài chính kế toán vừa bán ra toàn bộ 11.760 cổ phiếu, sau giao dịch bà không còn sở hữu cổ phần nào, giao dịch được thực hiện từ 30/11 đến 01/12.
Ông Kiều Văn Linh, cha ông Kiều Thế Vinh, Thành viên HĐQT vừa bán ra toàn bộ 64.000 cổ phiếu CVT trong ngày 26/11.
Ngoài ra, ông Nguyễn Quang Huy, Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT cũng vừa đăng ký bán ra toàn bộ 58.707 cổ phiếu CVT đang sở hữu, giao dịch dự kiến từ 11/12/2020 đến 08/01/2021.
Ông Hồ Việt Dũng, chồng bà Nguyễn Thị Ngân Hà, Trưởng Ban kiểm soát cũng đăng ký bán ra 2.000 cổ phiếu CVT, giao dịch dự kiến từ 11/12/2020 đến 08/01/2021.
Được biết, chỉ trong vòng từ đầu tháng 11/2020 tới nay, cổ phiếu CVT bật ngờ tăng mạnh. Nếu như đầu tháng 11/2020 chỉ giao dịch vùng 25.000 đồng/cổ phiếu thì tới ngày 10/12 đã là 41.050 đồng/cổ phiếu, tức tăng tới 64,2% trong khoảng hơn 1 tháng. Điều này chưa kể cổ phiếu CVT có thời điểm cao nhất là 51.600 và sau đó mới điều chỉnh các phiên gần đây về vùng giá hiện tại.
Điều này cho thấy ban lãnh đạo đang tận dụng sóng tăng bất ngờ của cổ phiếu để bán ra.
9 tháng đầu năm kết quả kinh doanh suy giảm nhưng giá cổ phiếu tăng nóng
Trong năm 2020, CMC đặt mục tiêu doanh thu 1.300 tỷ đồng, giảm 23,53% so với kế hoạch trước đó (1.700 tỷ đồng), lợi nhuận 140 tỷ đồng, giảm 33,33% so với kế hoạch ban đầu (210 tỷ đồng). Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 15-20%.
Trong 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu 935,29 tỷ đồng, giảm 15,48% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 71,95% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 105,75 tỷ đồng, giảm 22,24% so với 9 tháng năm 2019 và hoàn thành 75,54% kế hoạch năm.
Có thể thấy bức tranh kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm có dấu hiệu xấu đi, tuy nhiên giá cổ phiếu lại có dấu hiệu bật tăng mạnh, giới đầu tư đang đồn đoán khả năng có một thương vụ thâu tóm từ nhóm cổ đông bên ngoài, điều này giúp giá cổ phiếu tăng mạnh, trong khi lợi hoạt động kinh doanh đi xuống.
Chưa biết liệu tin đồn có chính xác hay không, tuy nhiên lãnh đạo doanh nghiệp đã nhanh tay tận dụng cơ hội sóng tăng bất ngờ của cổ phiếu để thực hiện hóa lợi nhuận.
-
MCH hội tụ nhiều điều kiện để được xem xét vào VN30 sau khi niêm yết HOSE -
Dư nợ trái phiếu xanh tại Việt Nam đã đạt 1 tỷ USD -
5 điểm nhấn quan trọng của ngành Chứng khoán năm 2025 -
Chứng khoán phiên 15/12: Bluechips cân tốt, khối ngoại quay trở lại mua ròng -
Việt Nam còn dư địa rất lớn để huy động vốn cho tăng trưởng -
Đà Nẵng chuẩn bị khai trương Văn phòng của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam -
Triển vọng lợi nhuận vượt trội, cổ phiếu Việt Nam tăng sức hấp dẫn trong năm 2026
-
Schneider Electric khai trương Phòng Thí nghiệm Hệ thống Năng lượng -
TH tiên phong ứng dụng công nghệ blockchain truy xuất nguồn gốc -
Số hóa: Động lực cho chuyển đổi bền vững -
Cargill Việt Nam: 30 năm bền bỉ phụng sự cộng đồng
-
Vì sao Centrix City Đại Phúc hút người mua ở thực lẫn nhà đầu tư? -
Biwase: Hồi sinh dự án, mang nước sạch đến với người dân

