Chủ Nhật, Ngày 10 tháng 08 năm 2025,
Tăng tốc, bứt phá để về đích kế hoạch năm 2025
Hà Nguyễn - 10/08/2025 08:33
 
Phải tăng tốc, bứt phá thì mới có thể đạt mục tiêu tăng trưởng 8,3 - 8,5% mà Chính phủ đã đặt ra cho năm 2025.
Sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng tích cực, đóng góp vào kết quả khả quan của nền kinh tế 7 tháng qua. Ảnh: Đ.T

Đà tăng trưởng được duy trì

Hàng loạt chỉ số kinh tế vĩ mô tháng 7 và 7 tháng năm 2025 đã cho thấy, nền kinh tế duy trì được đà tăng trưởng tích cực. Báo cáo tại Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 7/2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cũng khẳng định điều này.

“Nền kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm; nhiều chỉ tiêu, chỉ số quan trọng tốt hơn so với tháng trước và cùng kỳ năm trước”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nói.

Những chỉ số kinh tế vĩ mô được Bộ trưởng nhấn mạnh là Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) 7 tháng tăng 3,26% so với cùng kỳ; tín dụng tăng trưởng cao (đến cuối tháng 7/2025, tăng 9,9% - PV); thu ngân sách nhà nước 7 tháng đạt 80,2% dự toán, tăng 27,8% so với cùng kỳ; xuất khẩu tháng 7 tăng khoảng 16% so với cùng kỳ, 7 tháng đạt 262,4 tỷ USD, tăng 14,8%; xuất siêu ước đạt 10,2 tỷ USD…

“Các động lực tăng trưởng truyền thống tiếp tục được thúc đẩy”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Theo đó, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký 7 tháng đạt gần 24,1 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ, vốn giải ngân đạt 13,6 tỷ USD, tăng khoảng 8,45%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng tăng 9,3% so với cùng kỳ; sản xuất - kinh doanh tăng trưởng tích cực. Trong 7 tháng, có 174.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng gần 22,9% so với cùng kỳ, cao hơn số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Một điểm đáng chú ý là, sản xuất công nghiệp vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tính chung 7 tháng, Chỉ số Sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, riêng ngành chế biến, chế tạo qua 7 tháng đã đạt mức tăng trưởng 2 con số (đạt 10,3%). Hơn nữa, sau sáp nhập địa giới hành chính, IIP so với cùng kỳ năm trước tăng ở cả 34 địa phương. Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 7 lần đầu tiên kể từ đầu quý II đến nay quay lại ngưỡng 50 điểm, đạt 52,4 điểm, nhờ đơn hàng mới tăng trở lại...

Khi công bố PMI của Việt Nam, ông Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence bình luận, ngành sản xuất Việt Nam “đang phục hồi sau sự gián đoạn hoạt động do thông báo về thuế quan của Mỹ trong những tháng gần đây”.

“Mặc dù thuế quan tiếp tục làm số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới giảm, các công ty vẫn có thể đảm bảo có đủ số lượng đơn đặt hàng từ những nơi khác để tổng số đơn đặt hàng mới tăng trở lại”, ông Andrew Harker nói.

Nhiều báo cáo từ các tổ chức quốc tế cũng đánh giá cao xu hướng tăng trưởng tích cực của kinh tế Việt Nam. Một ví dụ là, Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) mới đây nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2025 của Việt Nam lên 7%, cao nhất khu vực ASEAN, từ mức 6,5% được đưa ra hồi tháng 4/2025. Sự điều chỉnh tích cực này dựa trên kết quả mà kinh tế Việt Nam đã đạt được trong nửa đầu năm.

“Việt Nam có đủ dư địa chính sách để hỗ trợ nền kinh tế khi cần. Các cải cách nhằm cải thiện môi trường đầu tư và hạ tầng cũng đang giúp Việt Nam củng cố vị thế vững chắc hơn”, ông Dong He, Kinh tế trưởng của AMRO nói.

Tăng tốc, bứt phá để về đích

Nhấn mạnh xu hướng tích cực của nền kinh tế, nhưng Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng chỉ ra rằng, nền kinh tế vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, mà lớn nhất là mục tiêu tăng trưởng năm 2025 “còn nhiều thách thức”.

Theo Nghị quyết số 226/NQ-CP vừa được Chính phủ ban hành, thì mục tiêu mà nền kinh tế Việt Nam hướng đến là đạt tốc độ tăng trưởng 8,3 - 8,5%, để tạo nền tảng cho tăng trưởng 2 con số trong năm tới. Đạt được con số này quả thực không đơn giản, khi nền kinh tế vẫn đang đối diện với nhiều khó khăn.

Báo cáo Chính phủ, Bộ trưởng Bộ tài chính Nguyễn Văn Thắng đã đề xuất 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện ngay trong tháng 8 và quý III để thúc tăng trưởng. Trong đó, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp như bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả; đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển thương mại hài hòa, bền vững với các nước; thúc đẩy và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống về đầu tư, tiêu dùng trong nước và phát triển các động lực tăng trưởng mới… đã được nhấn mạnh.

Một trong những khó khăn hiện hữu là xuất khẩu - động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế - vẫn đang đối mặt với rủi ro lớn, do chính sách thuế đối ứng của Mỹ. Hơn thế, tiêu dùng dù đã phục hồi tích cực, nhưng chưa thực sự đột phá, doanh thu bán lẻ hàng hóa còn chậm phục hồi.

“Các động lực tăng trưởng mới thì mới ở giai đoạn đầu, cần thời gian tạo chuyển biến và đạt kết quả… Trong khi đó, một số nhiệm vụ triển khai còn chậm, tồn đọng, chưa đáp ứng tiến độ, dồn áp lực hoàn thành lên các tháng cuối năm”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng phân tích. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cho biết, “làn sóng” đầu tư tư nhân cũng chưa được thúc đẩy như kỳ vọng; qua báo cáo trên Hệ thống 751, đến nay, cả nước vẫn còn hơn 2.981 dự án tồn đọng cần có chủ trương, giải pháp để tháo gỡ kịp thời…

Phát biểu tại Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 7/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh điều này. Theo Thủ tướng, khó khăn, thách thức với nền kinh tế còn lớn, đòi hỏi phải chủ động, thích ứng linh hoạt, hiệu quả, nhất là khi tình hình thế giới diễn biến phức tạp, sức ép điều hành kinh tế vĩ mô trong nước còn lớn...

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cần tiếp tục thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, “tăng tốc, bứt phá, táo bạo, thần tốc hơn nữa” nhằm đạt các mục tiêu của năm 2025 và cả nhiệm kỳ mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Không phải ngẫu nhiên mà trong những ngày gần đây, Chính phủ đã có những động thái quyết liệt trong điều hành để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đầu tiên, là ban hành Nghị quyết số 226/NQ-CP về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để bảo đảm tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8,3 - 8,5%. Tại Nghị quyết, không chỉ khẳng định quyết tâm đưa nền kinh tế đạt tăng trưởng 8,3 - 8,5% trong năm nay, các mức khoán tăng trưởng mới cũng tiếp tục được giao cho các địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Ngay sau đó, ngày 6/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có Công điện số 128/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tất cả nhằm đưa nền kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng 8,3 - 8,5%.

“Ngược chiều” thế giới, kinh tế Việt Nam tăng tốc
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2025 của Việt Nam, theo dự báo vào cuối tháng 5/2025, có thể đạt 7,31%, nhưng ước số liệu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư