-
Quảng Ngãi yêu cầu gỡ vướng dự án công viên 900 tỷ đồng -
TP.HCM sẽ ưu đãi cho dự án bãi đỗ xe, trạm sạc điện dưới không gian ngầm -
Hà Nội sắp có thêm cảng thủy nội địa lớn và hiện đại nhất khu vực phía Bắc -
FDI phải gắn với mở rộng thị trường, xanh hóa sản xuất -
Đắk Lắk đặt mục tiêu hút 12 tỷ USD FDI; WHA đầu tư 2.709 tỷ đồng vào Đà Nẵng -
Sản xuất điện sụt giảm ảnh hưởng đến tăng trưởng GRDP 9 tháng của Gia Lai
![]() |
| Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C Hải Phòng Ảnh: Quốc Huy |
Theo ông Lê Trung Kiên, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (HEZA), tổng diện tích các khu công nghiệp (KCN) đang hoạt động trên địa bàn Thành phố hiện là 5.582 ha, trong đó diện tích lấn biển là 1.975,2 ha, tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt trên 72%. Tuy nhiên, trên thực tế đa số các KCN hiện hữu đã hết đất, diện tích hiện tại còn có thể thu hút đầu tư còn lại ít, phân bổ nhỏ lẻ trong các KCN (khoảng 100 ha), diện tích lấn biển chưa thực hiện được còn lớn (khoảng 700 ha), 2 KCN mới: Tiên Thanh, Xuân Cầu (1.162,4 ha)... với quy mô diện tích còn lại là tương đối khó khăn để tiếp tục thu hút đầu tư.
Việc nhiều doanh nghiệp FDI rót vốn vào Hải Phòng đã cho thấy sức hút ngày càng lớn của địa phương này. Để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trong bối cảnh mức độ cạnh tranh ngày càng cao, Hải Phòng hiện đang đổi mới trong cách thức xúc tiến đầu tư; tập trung triển khai xây dựng các KCN mới.
Ông Kiên cho biết, theo kế hoạch trong giai đoạn 2021 - 2025, Hải Phòng triển khai xây dựng thêm 15 KCN mới với diện tích tăng thêm khoảng 6.200 ha, thu hút thêm 12-15 tỷ USD. Đến nay, 2 KCN được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư là KCN và khu phi thuế quan Xuân Cầu (752 ha); KCN Tiên Thanh (410,46 ha), cả 2 KCN này dự kiến khởi công trong tháng 5 này. Bên cạnh đó, 4 KCN đang nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư là KCN Nam Tràng Cát (200,3 ha); KCN Thủy Nguyên (319,6 ha); KCN Tràng Duệ mở rộng (678 ha); KCN Giang Biên 2 (350 ha). Có 7 KCN (tổng diện tích 3.161 ha) đang thực hiện các bước chuẩn bị thành lập là An Hưng, Vinh Quang, Ngũ Phúc, Tiên Lãng 1, Tiên Lãng 2, Đảo Cái Tráp, Nam Cầu Kiền.
Hải Phòng đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục để thành lập, mở rộng các dự án khu, cụm công nghiệp (CCN), kết cấu hạ tầng giao thông. Đặc biệt, trong tháng 2 đầu năm nay, Hải Phòng đã quyết định thành lập các CCN Dũng Tiến - Giang Biên (huyện Vĩnh Bảo) và Quang Phục (huyện Tiên Lãng), với tổng diện tích gần 100 ha, tổng mức đầu tư khoảng 987 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các dự án trọng điểm đã được xác định trong năm 2023; hoàn thiện các thủ tục để khởi công các dự án trong quý II/2023 như sân Golf Sakura; KCN Tiên Thanh; KCN và phi thuế quan Xuân Cầu; hoàn thành GPMB KCN An Dương trước 30/6.
Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục xây dựng hạ tầng các CCN để khởi công dịp 13/5 và xây dựng hạ tầng kết nối với CCN mới được thành lập: Dũng Tiến - Giang Biên, Quang Phục và An Thọ. Cùng với đó, tập trung thực hiện các dự án xây dựng nhà ở xã hội kết hợp giải quyết nhà ở cho các hộ dân sinh sống tại chung cư cũ cũng như đẩy nhanh xây dựng khu nhà ở công nhân Công ty TNHH Pegatron Việt Nam.
Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cho biết, Thành phố xác định rõ việc cần phải tập trung cao, thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư cả trong và ngoài nước vào các KCN, KKT; quản lý tốt các nhà đầu tư, tích cực tăng thu ngân sách, chống thất thu ngân sách. Phía HEZA phải nhanh chóng giải quyết các vướng mắc của các KCN hiện có; triển khai nhanh thành lập các KCN mới theo quy hoạch, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư; tăng tốc giải quyết nhanh các thủ tục đầu tư.
“Đồng thời, đề xuất các phương hướng, định hướng lớn trong phát triển các KCN, KKT với vai trò là động lực phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; phối hợp các bên liên quan triển khai, xây dựng đề án đào tạo nghề, thu hút lao động chất lượng cao cho các KCN, KKT; quản lý chặt chẽ quy hoạch, trật tự xây dựng, môi trường, bảo đảm an ninh trật tự; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trở thành chỗ dựa vững chắc, tin cậy của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, việc tập trung đầu tư cho hạ tầng và giải phóng mặt bằng các KCN, CCN trên địa bàn có vai trò quan trọng trong thúc đẩy ngành công nghiệp của thành phố phát triển nhanh hơn, vì ngành này hiện nay đang chiếm đến 49% tỉ trọng trong cơ cấu kinh tế của Hải Phòng”, ông Tùng nhấn mạnh.
Với việc phát triển mạnh mẽ các KCN, CCN, Hải Phòng đang tiếp tục nỗ lực trong thu hút đầu tư phát triển, góp phần tích cực hiện thực hóa khát vọng phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
-
Đắk Lắk đặt mục tiêu hút 12 tỷ USD FDI; WHA đầu tư 2.709 tỷ đồng vào Đà Nẵng -
Sản xuất điện sụt giảm ảnh hưởng đến tăng trưởng GRDP 9 tháng của Gia Lai -
[Emagazine] Hà Nội khởi công, khánh thành 18 dự án tiêu biểu kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô -
Đồng Tháp tìm động lực tăng trưởng từ kinh tế thể thao -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải -
Sun Group muốn tài trợ lập quy hoạch chi tiết 2 sân bay: Vân Phong và Măng Đen -
TP.HCM thúc tiến độ cải tạo rạch Thủ Đức sau đợt ngập sâu đầu tháng 10
-
Gemadept Run 2026 khởi động tại Hải Phòng với thông điệp "Mỗi bước chạy - Một tương lai" -
Ứng dụng miễn phí Top 1 trên AppStore và GooglePlay tặng quà hàng triệu người Việt Nam ngày 10/10/2026 -
AEONMALL Việt Nam cùng TP. Quảng Ninh gieo mầm cho một tương lai xanh -
Đón Fan Meeting đầu tay của Quán Nhà Haha cùng những suất tham dự sớm nhất từ Vietcombank -
Maxpro.jp định vị cửa nhôm hiệu suất cao cho công trình trung và cao cấp -
Nutifood hợp tác Bệnh viện - Y học cổ truyền TP.HCM phát triển giải pháp dinh dưỡng từ dược liệu Việt

