
-
Du lịch Huế phục hồi mạnh mẽ, khẳng định vị thế điểm đến quốc gia
-
Cơ hội thúc đẩy du lịch Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ
-
Vietnam Airlines sắp chào đón hành khách thứ 350 triệu
-
Le Freeport và sự lên ngôi của giới siêu giàu trong xu hướng lưu trữ tài sản
-
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng thu hút hàng triệu lượt khách du lịch -
Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng giữa Đà Nẵng và Osaka (Nhật Bản)
Phát biểu khai mạc, bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng khẳng định: “Đây là một hoạt động ý nghĩa, đặc sắc và hấp dẫn trong chuỗi các hoạt động phục vụ lễ kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2023) và Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng năm 2023. Đồng thời sẽ là dịp để nhân dân thành phố Hải Phòng có thêm sự hiểu biết về một nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc, nét đẹp văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Mường tỉnh Hoà Bình, góp phần tôn vinh văn hoá dân tộc Mường trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, khẳng định văn hoá dân tộc Mường không chỉ có lịch sử lâu đời, giàu truyền thống mà nay vẫn tiếp tục được bảo tồn, phát triển trong sự nghiệp xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”.
![]() |
Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng phát biểu khai mạc. Ảnh: Thanh Sơn |
Thông tin từ Bảo tàng Hải Phòng, thời gian trưng bày “Di sản Văn hoá tiêu biểu dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình” từ ngày 10/5 đến ngày 10/6 với hơn 250 tài liệu, hiện vật giới thiệu về 4 di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình đã được đưa vào Danh mục di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia; giới thiệu về sưu tập gốm cổ trong mộ Mường; sưu tập trống đồng và cổ vật đồ đồng; nghề thủ công truyền thống dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình và 7 loại hình di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình.
![]() |
Cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề di sản văn hóa dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình tại TP.Hải Phòng. Ảnh: Thanh Sơn |
Tại lễ khai mạc, bà Bùi Thị Niềm, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình chia sẻ: “Trưng bày chuyên đề này ngày hôm nay sẽ góp phần tôn vinh và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Mường trong cộng đồng các dân tộc Việt nam. Góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống vǎn hoá, lòng tự tôn dân tộc trong cộng đồng các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Đồng thời, quảng bá những nét văn hoá đặc sắc của dân tộc Mường tỉnh Hoà Bình với nhân dân Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung, bạn bè quốc tế và giúp cho các nhà nghiên cứu văn hóa hiêu sâu hơn về văn hoá vật chất, tinh thần của người Mường”.
Trong di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam, Di sản văn hóa dân tộc Mường có dấu ấn đậm nét trong nhiều lĩnh vực mà thể hiện rõ nét nhất là kiến trúc nhà sàn, trang phục, văn hóa ẩm thực, các di tích lịch sử - văn hóa, cổ vật (Trống đồng, chiêng đồng, xanh đồng, đồ gốm trong mộ Mường...) và ở các lĩnh vực khác như phong tục tập quán, lễ hội, tín ngưỡng, tôn giáo, tiếng nói, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn.
![]() |
Tiết mục mời trầu tại lễ khai mạc. Ảnh: Thanh Tân |
![]() |
Tiết mục văn nghệ dân gian dân tộc Mường. Ảnh: Thanh Sơn |
Người Mường ở Hòa Bình luôn tự hào là cái nôi của nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng cách ngày nay trên hai vạn năm; Là nơi bảo tồn, lưu giữ hàng trăm chiếc trống đồng, hơn 5.000 chiếc chiêng quý giá, nơi sản sinh ra sử thi Đẻ đất đẻ nước, Út Lót - Hồ Liêu, Nàng Nga - Hai Mối...; nơi âm vang của làn điệu sắc bùa, hát đúm và những điệu múa dân gian đặc sắc như: múa bông, đâm đuống, múa quạt ma...; của các lễ hội nông nghiệp như khai hạ, cầu mùa, rửa lá lúa, cơm mới... đậm nét văn hóa của người Mường.
Đến nay, tỉnh Hòa Bình có 04 di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu được đưa vào Danh mục di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia bao gồm: Nghệ thuật Chiêng Mường ở Hoà Bình; Mo Mường ở Hoà Bình; Tri thức Lịch Đoi (Lịch tre) của người Mường và Lễ hội Khai Hạ của người Mường đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp chứng nhận đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
![]() |
Lãnh đạo TP.Hải Phòng tham quan khu trưng bày chuyên đề “Di sản Văn hoá tiêu biểu dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình” tại Bảo tàng Hải Phòng. Ảnh: Thanh Sơn |
![]() |
Lãnh đạo TP.Hải Phòng tham quan khu trưng bày chuyên đề “Di sản Văn hoá tiêu biểu dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình” tại Bảo tàng Hải Phòng. Ảnh: Thanh Sơn |
Trong không gian trưng bày này, người dân Hải Phòng sẽ có những trải nghiệm thú vị và những kiến thức về văn hoá dân tộc Mường thông qua các mô hình hiện vật, hình ảnh, nhạc cụ, trang phục, đồ thủ công mỹ nghệ, thổ cẩm, kiến trúc nhà ở... Đồng thời, được hoà mình cùng những bản hoà tấu chống chiêng, những câu hát, điệu múa suối nguồn trong không gian ẩm thực là những món ăn đặc trưng, đơn giản, dân dã mang hương vị của núi rừng, sông suối nhưng vô cùng độc đáo, hấp dẫn như rượu cần, cơm lam, cỗ lá...

-
Le Freeport và sự lên ngôi của giới siêu giàu trong xu hướng lưu trữ tài sản -
Tái định vị du lịch Việt, chặn “tour 0 đồng” phi đạo đức -
Du lịch Việt cần hệ sinh thái liên minh tour bài bản -
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng thu hút hàng triệu lượt khách du lịch -
Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng giữa Đà Nẵng và Osaka (Nhật Bản) -
Du lịch tàu biển Việt Nam chính thức chuyển vai -
Quảng Ninh đón 12,1 triệu lượt du khách trong 6 tháng đầu năm 2025
-
Tây Bắc Group nối dài hành trình kiến tạo giá trị mới
-
Vietnam Airlines thông báo phát hành 900 triệu cổ phiếu ra công chúng
-
SeABankers Vì trẻ thơ - Một thập kỷ yêu thương khởi nguồn từ trái tim
-
Năm thứ hai liên tiếp, VPBank nhận giải thưởng “Dịch vụ ngân hàng ưu tiên xuất sắc nhất Việt Nam”
-
Cảng quốc tế Long An tạo ấn tượng mạnh mẽ tại Asean Ports & Logistics 2025
-
Xác lập mô hình tăng trưởng mới giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến 2045