Thứ Tư, Ngày 03 tháng 12 năm 2025,
Ra mắt các hành trình di sản Hà Nội trên nền tảng số
Nhật Hạ - 03/12/2025 16:54
 
Các tuyến du lịch di sản Hà Nội ra mắt tại Đền Quán Thánh mở ra cách khám phá mới, trực quan và giàu thông tin thông qua bản đồ số, mã QR và ứng dụng H-Heritage.

Sáng 3/12, tại Đền Quán Thánh, dự án “Các hành trình du lịch di sản trong thành phố Hà Nội” chính thức giới thiệu đến người dân và du khách. Đây là kết quả hợp tác giữa Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp (thông qua Đại sứ quán Pháp và Viện Pháp tại Việt Nam - IFV), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp (EFEO) và Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF).

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet phát biểu tại chương trình. Ảnh: BTC cung cấp.

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực số hóa di sản Thăng Long - Hà Nội khi lần đầu dữ liệu khảo cứu, hình ảnh, văn bản, video và thông tin kiến trúc của nhiều di tích được tích hợp lên nền tảng số, kết nối trực tiếp bằng mã QR tại từng điểm đến. Hệ thống này phục vụ đồng thời du lịch, giáo dục và nghiên cứu.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet nhấn mạnh Hà Nội sở hữu kho di sản phong phú nhưng việc tiếp cận chưa thật sự thuận tiện, đặc biệt với giới trẻ. Ông cho rằng bản đồ tương tác và mã QR giúp người dùng “tìm thấy lịch sử ngay trên phố”, biến ứng dụng thành “một bách khoa toàn thư bỏ túi” trong điện thoại mỗi người.

Ở góc nhìn học thuật, GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV đánh giá dự án là thành quả của sự phối hợp bền chặt giữa các cơ quan Pháp - Việt. Ông cho biết nhóm nghiên cứu đã khảo sát hơn 100 di tích, thu thập và xử lý tư liệu Hán - Nôm, tiếng Pháp và tiếng Việt, chụp ảnh, lập sơ đồ kiến trúc và chuẩn hóa dữ liệu để tích hợp lên nền tảng số, hình thành hồ sơ khoa học hoàn chỉnh cho từng di tích.

Từ nguồn dữ liệu đó, dự án lựa chọn 28 di tích tiêu biểu, cấu trúc thành bốn hành trình: Thăng Long Tứ Trấn, hệ thống đền thờ Mẫu, đình thờ Tổ nghề và chùa Hà Nội. Mỗi hành trình kể một câu chuyện về cấu trúc tinh thần và ký ức của người Hà Nội, phản ánh chiều sâu văn hóa của kinh thành xưa.

Buổi giới thiệu “Các hành trình du lịch di sản trong TP. Hà Nội” với bốn tuyến khám phá độc đáo ứng dụng công nghệ số, được kỳ vọng mang đến trải nghiệm toàn diện cho du khách. Ảnh: BTC cung cấp.

TS. Nguyễn Thị Hiệp, Chuyên gia kỹ thuật quốc tế, điều phối khoa học dự án cho biết, gần 40 chuyên gia và khoảng 100 sinh viên đã tham gia khảo sát trong vòng một năm, từ đó tạo nên “mạng lưới di sản” được kết nối bằng dữ liệu số. Bà kỳ vọng đây là nền tảng để Hà Nội tiếp tục phát triển thêm nhiều hành trình mới phục vụ cộng đồng và nhà trường.

PGS. TS Đặng Vũ Khắc nhấn mạnh bản đồ số là điểm nhấn quan trọng nhất. Việc tích hợp dữ liệu vào hệ thống GIS cho phép định vị, mô tả và kết nối các di tích trên một nền tảng trực quan, hỗ trợ người dùng tiếp cận thông tin học thuật, hình ảnh và video ngay tại hiện trường theo thời gian thực. Ông coi đây là bước chuyển từ nghiên cứu lý luận sang ứng dụng công nghệ trong khám phá di sản.

Đại diện địa phương, bà Phạm Thị Diễm, Chủ tịch UBND phường Ba Đình đánh giá, dự án không chỉ tăng trải nghiệm cho du khách tại các điểm di tích trên địa bàn mà còn giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về giá trị di sản mình gìn giữ.

4 hành trình di sản lần này đóng vai trò như một công cụ tham chiếu quan trọng, vừa hỗ trợ giảng dạy, vừa phục vụ hướng dẫn viên, nhà nghiên cứu và du khách. Tất cả đều được tích hợp vào ứng dụng H-Heritage và hệ thống mã QR đặt tại các di tích trung tâm Hà Nội, tạo điều kiện tiếp cận thuận tiện và sinh động hơn cho người dùng ở mọi lứa tuổi.

Đại sứ Olivier Brochet cho rằng, dự án phản ánh đúng tinh thần hợp tác Pháp - Việt: trao đổi tri thức, tin cậy, đổi mới và gìn giữ di sản. Ông khẳng định Pháp sẽ tiếp tục đồng hành để Hà Nội phát huy tri thức di sản như một động lực phát triển du lịch bền vững, góp phần định vị hình ảnh một đô thị lịch sử đang chuyển mình mạnh mẽ.

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, việc số hóa di sản mang lại hướng tiếp cận mới, giúp đưa ký ức Thăng Long - Hà Nội trở lại gần hơn với người dân và du khách. Chỉ bằng một cú chạm điện thoại, mỗi người có thể mở ra “cánh cửa lịch sử”, bước vào hành trình khám phá những lớp văn hóa tích tụ của Thủ đô nghìn năm tuổi. Đây cũng là cách Hà Nội gìn giữ ký ức đô thị bằng tư duy hiện đại, đặt nền móng cho sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển trong tương lai.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư