-
Hà Nội sắp tổ chức đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp làng nghề -
BCG Land đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 2.190 tỷ đồng -
Cục Hải quan TP.HCM sẽ xây dựng hệ thống hải quan số trong cuối năm 2024 -
Ký kết Biên bản hợp tác về thương mại, đầu tư Việt - Pháp -
Pháp luật kinh doanh: Chậm giải quyết vướng mắc, doanh nghiệp khó tuân thủ đúng -
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Nghi ngờ năng lực của VinFast là không có cơ sở
Khoảng 100 đại diện các doanh nghiệp đã có mặt từ khá sớm tại Khu công nghệ cao TP.HCM sáng 2/7 để tham dự “Hội thảo chuyên ngành công nghiệp hỗ trợ – Phát triển nhà cung cấp trong nước cho nhà đầu tư Techtronic Tools Việt Nam” do Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM (SHTP) phối hợp cùng Trung tâm Phát triển công nghiệp hỗ trợ TP.HCM (Sở Công Thương) và Công ty TNHH Techtronic Tools Việt Nam (thành viên của TTI) tổ chức.
Ngay trong khuôn viên nơi tổ chức hội thảo, TTI đã trưng bày nhiều gian hàng, giới thiệu các sản phẩm chủ lực, những sản phẩm công nghiệp hỗ trợ mà doanh nghiệp cần cung cấp thuộc 4 lĩnh vực là phun nhựa, khuôn mẫu, điện, kim loại.
Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm chủ lực của TTI tại hội thảo (ảnh: Lê Toàn) |
Ông Nate Easter, Phó Chủ tịch điều hành, phụ trách nguồn cung ứng toàn cầu của Tập đoàn cho biết, TTI là một trong những tập đoàn sản xuất công nghiệp đứng đầu chuỗi cung ứng của thế giới về các sản phẩm thiết bị điện và gia dụng với 12 nhà máy trên toàn cầu, 76% sản phẩm cung cấp cho thị trường Hoa Kỳ, Bắc Âu.
Doanh thu của Tập đoàn trong năm vừa qua là hơn 7,6 tỷ USD, trong đó, hơn 88% doanh thu ở mảng thiết bị điện, phụ kiện, dụng cụ lưu trữ, dụng cụ cầm tay…
Dịp cuối năm 2019, TP.HCM đã cấp phép cho Tập đoàn TTI (có trụ sở chính tại Hồng Kông) đầu tư dự án có vốn đăng ký 650 triệu USD tại Khu công nghệ cao, có mục tiêu hoạt động sản xuất phụ kiện, thiết bị điện cầm tay thông minh dùng trong ngành công nghiệp và dân dụng, thành lập trung tâm Nghiên cứu và phát triển (R&D) trong lĩnh vực điện tử.
“Hội thảo này sẽ thúc đẩy sự hiện diện của TTI với các nhà cung cấp trong nước và sẽ phát triển hơn nữa các mục tiêu chiến lược của TTI tại Việt Nam”, ông Nate Easter nói và khẳng định, Việt Nam rất quan trọng đối với chiến lược mở rộng sản xuất toàn cầu của TTI.
Cũng theo đại diện của TTI, nhà máy tại Khu công nghệ cao TP.HCM sẽ là nhà máy lớn thứ hai và cũng là nơi đặt Trung tâm nghiên cứu và phát triển lớn thứ hai trên toàn cầu của Tập đoàn.
Liên quan đến kế hoạch tìm kiếm nhà cung cấp tại Việt Nam, ông Nate Easter cho biết, TTI mong muốn đóng góp và đồng hành với sự phát triển công nghiệp, công nghệ cao của Việt Nam, trong đó có việc phát triển chuỗi cung ứng nội địa.
“Chúng tôi kỳ vọng trong 2 năm tới, thu hút khoảng 180-200 doanh nghiệp Việt Nam trở thành nhà cung ứng cho TTI, với mục tiêu đạt khoảng 2,5 tỷ USD mỗi năm, tỷ lệ cung ứng nội địa lên đến 60% trong năm 2020 và 80% vào năm 2021”, ông Nate Easter thông tin.
PGS.TS Nguyễn Anh Thi, Trưởng ban Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM cho biết, lũy kế đến nay Khu hiện có 157 dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 49 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với vốn đầu tư đăng ký hơn 5,6 tỷ USD.
Có thể nói, đã có nhiều “đại bàng” đến “làm tổ” tại Khu công nghệ cao TP.HCM, như: Intel, Samsung, Nidec…Điều đáng nói, đây cũng là những doanh nghiệp khá quan tâm đến công nghiệp hỗ trợ, phát triển nhà cung cấp trong nước, đồng thời có nhiều hoạt động thiết thực trong thời gian qua.
TTI hợp tác với SHTP và Trung tâm phát triển CNHT TP.HCM (ảnh: Lê Toàn) |
Cũng theo ông Thi, dù vốn đầu tư đăng ký của Tập đoàn TTI chưa lớn như của Samsung hay Intel song ngay từ trong quá trình đàm phán, nhà đầu tư đã đồng thuận thực hiện 3 vấn đề quan trọng mà Việt Nam đề ra trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong giai đoạn mới, đó là: dự án công nghệ cao, có đầu tư cho R&D và kết nối doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
“Phát triển công nghiệp hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu là nhiệm vụ cấp thiết hiện nay”, ông Thi nói và cho biết, chính quyền TP.HCM sẽ có những hỗ trợ cụ thể, thiết thực cho các nhà cung ứng nội địa để có thể đầu tư, xây dựng nhà máy ở khu vực lân cận, thuận tiện cho việc vận chuyển, cung ứng các sản phẩm cho nhà máy của Tập đoàn TTI.
Dịp này, đại diện của TTI cùng với lãnh đạo Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM và Trung tâm Phát triển công nghiệp hỗ trợ TP.HCM đã ký kết Quy chế phối hợp trong phát triển công nghiệp hỗ trợ, tìm kiếm nhà cung cấp trong nước cho TTI. Đồng thời, các bên liên quan cùng đại diện doanh nghiệp thảo luận, trao đổi về nhu cầu, tiêu chí sản phẩm đang tìm kiếm nhà cung cấp, quy trình tham gia chuỗi cung ứng và năng lực của các nhà cung cấp…
-
Pháp luật kinh doanh: Chậm giải quyết vướng mắc, doanh nghiệp khó tuân thủ đúng -
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Nghi ngờ năng lực của VinFast là không có cơ sở -
Bộ Công thương hỗ trợ doanh nghiệp Việt lấy lại 13,4 tỷ đồng từ đối tác UAE -
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế -
Xây lắp Hải Long - Hành trình 25 năm thành công -
Thép Hòa Phát Dung Quất nhận giấy công bố kiểm tra, xác nhận khí nhà kính -
Hàng xuất khẩu Việt Nam bị khởi xướng điều tra nhiều tại Mỹ, Ấn Độ, Indonesia
- Diễn đàn chuyển đổi số và chuyển đổi xanh: Đặt Việt Nam trên bản đồ tăng trưởng bền vững
- Bosch Việt Nam và RMIT hợp tác đào tạo, phát triển nhân lực ngành khoa học kỹ thuật
- Hoiana Shores Golf Club tiếp tục ghi danh top 100 sân Golf châu Á
- Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng
- SeABank kết nối hưng thịnh, tri ân khách hàng doanh nghiệp nhân 30 năm thành lập
- Cathay Life Việt Nam vào "Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2024"