Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Triển lãm “Tàu điện Hà Nội - Quá khứ và Tương lai” đang diễn ra tại 45 Tràng Tiền, là sự kiện nhân dịp chào mừng kỷ niệm 59 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2013). Triển lãm sử dụng công nghệ tương tác 6D mô phỏng tàu điện trong quá khứ và tàu điện tương lai, cho người tham quan được tương tác trực tiếp với không gian 6D để có cảm giác nghe, nhìn, cảm nhận như bước vào một không gian thật. Ngoài ra, triển lãm còn tái tạo lại hình ảnh mạng lưới đường xe điện cũ lấy Hồ Hoàn Kiếm là trung tâm và 5 tuyến đường. Từ trung tâm Hồ Hoàn Kiếm tỏa ra 6 ngả, lên Yên Phụ, chợ Bưởi, sang Cầu Giấy, vào Hà Đông, xuống chợ Mơ và Vọng. Đến với triển lãm, người xem sẽ được nghe, nhìn, cảm nhận như bước vào một không gian thật thông qua những đoàn tàu điện leng keng, vẫn được coi là một đặc trưng, một biểu tượng và một phần linh hồn của phố phường Hà Nội xưa. Đây là sản phẩm của nhóm “Số hóa Hà Nội” của kiến trúc sư Nguyễn Văn Quang. Nhóm này vừa được đề cử giải Ý tưởng cho Giải thưởng “Bùi Xuân Phái - Vì Tình yêu Hà Nội” năm 2013 cho Dự án “Tạo ra Hà Nội thứ 2” qua không gian 6D - Tái hiện không gian cụm quần thể di tích lịch sử đền Ngọc Sơn của quá khứ, hiện tại và tương lai. Tới đây, khán giả còn được nghe lại xẩm tàu điện, một đặc sản văn hóa của Thủ đô những năm xưa khi tàu điện còn hoạt động. Tàu điện chạy bên hồ Gươm đoạn qua Bách hóa Tổng hợp và Tháp Hòa Phong. Tại đây cũng có sa bàn và 51 tranh không gian 3D, các video clip giới thiệu về hệ thống đường sắt đô thị (tàu điện ngầm và tàu điện trên cao), mục đích giới thiệu với khách tham quan về một hệ thống giao thông công cộng hiện đại đang được xây dựng tại Hà Nội. Ngoài ra còn có các hình ảnh về Hà Nội xưa. Triển lãm lần này được đánh giá là dễ tiếp cận, giúp giới trẻ nâng cao ý thức trân trọng lối sống giàu văn hóa và vẻ đẹp lịch sử của Hà Nội trong thế kỷ trước. Hoàng Thành (Tri Thức)
Triển lãm “Tàu điện Hà Nội - Quá khứ và Tương lai” đang diễn ra tại 45 Tràng Tiền, là sự kiện nhân dịp chào mừng kỷ niệm 59 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2013). Triển lãm sử dụng công nghệ tương tác 6D mô phỏng tàu điện trong quá khứ và tàu điện tương lai, cho người tham quan được tương tác trực tiếp với không gian 6D để có cảm giác nghe, nhìn, cảm nhận như bước vào một không gian thật. Ngoài ra, triển lãm còn tái tạo lại hình ảnh mạng lưới đường xe điện cũ lấy Hồ Hoàn Kiếm là trung tâm và 5 tuyến đường. Từ trung tâm Hồ Hoàn Kiếm tỏa ra 6 ngả, lên Yên Phụ, chợ Bưởi, sang Cầu Giấy, vào Hà Đông, xuống chợ Mơ và Vọng. Đến với triển lãm, người xem sẽ được nghe, nhìn, cảm nhận như bước vào một không gian thật thông qua những đoàn tàu điện leng keng, vẫn được coi là một đặc trưng, một biểu tượng và một phần linh hồn của phố phường Hà Nội xưa. Đây là sản phẩm của nhóm “Số hóa Hà Nội” của kiến trúc sư Nguyễn Văn Quang. Nhóm này vừa được đề cử giải Ý tưởng cho Giải thưởng “Bùi Xuân Phái - Vì Tình yêu Hà Nội” năm 2013 cho Dự án “Tạo ra Hà Nội thứ 2” qua không gian 6D - Tái hiện không gian cụm quần thể di tích lịch sử đền Ngọc Sơn của quá khứ, hiện tại và tương lai. Tới đây, khán giả còn được nghe lại xẩm tàu điện, một đặc sản văn hóa của Thủ đô những năm xưa khi tàu điện còn hoạt động. Tàu điện chạy bên hồ Gươm đoạn qua Bách hóa Tổng hợp và Tháp Hòa Phong. Tại đây cũng có sa bàn và 51 tranh không gian 3D, các video clip giới thiệu về hệ thống đường sắt đô thị (tàu điện ngầm và tàu điện trên cao), mục đích giới thiệu với khách tham quan về một hệ thống giao thông công cộng hiện đại đang được xây dựng tại Hà Nội. Ngoài ra còn có các hình ảnh về Hà Nội xưa. Triển lãm lần này được đánh giá là dễ tiếp cận, giúp giới trẻ nâng cao ý thức trân trọng lối sống giàu văn hóa và vẻ đẹp lịch sử của Hà Nội trong thế kỷ trước. Hoàng Thành (Tri Thức)
Triển lãm “Tàu điện Hà Nội - Quá khứ và Tương lai” đang diễn ra tại 45 Tràng Tiền, là sự kiện nhân dịp chào mừng kỷ niệm 59 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2013). Triển lãm sử dụng công nghệ tương tác 6D mô phỏng tàu điện trong quá khứ và tàu điện tương lai, cho người tham quan được tương tác trực tiếp với không gian 6D để có cảm giác nghe, nhìn, cảm nhận như bước vào một không gian thật. Ngoài ra, triển lãm còn tái tạo lại hình ảnh mạng lưới đường xe điện cũ lấy Hồ Hoàn Kiếm là trung tâm và 5 tuyến đường. Từ trung tâm Hồ Hoàn Kiếm tỏa ra 6 ngả, lên Yên Phụ, chợ Bưởi, sang Cầu Giấy, vào Hà Đông, xuống chợ Mơ và Vọng. Đến với triển lãm, người xem sẽ được nghe, nhìn, cảm nhận như bước vào một không gian thật thông qua những đoàn tàu điện leng keng, vẫn được coi là một đặc trưng, một biểu tượng và một phần linh hồn của phố phường Hà Nội xưa. Đây là sản phẩm của nhóm “Số hóa Hà Nội” của kiến trúc sư Nguyễn Văn Quang. Nhóm này vừa được đề cử giải Ý tưởng cho Giải thưởng “Bùi Xuân Phái - Vì Tình yêu Hà Nội” năm 2013 cho Dự án “Tạo ra Hà Nội thứ 2” qua không gian 6D - Tái hiện không gian cụm quần thể di tích lịch sử đền Ngọc Sơn của quá khứ, hiện tại và tương lai. Tới đây, khán giả còn được nghe lại xẩm tàu điện, một đặc sản văn hóa của Thủ đô những năm xưa khi tàu điện còn hoạt động. Tàu điện chạy bên hồ Gươm đoạn qua Bách hóa Tổng hợp và Tháp Hòa Phong. Tại đây cũng có sa bàn và 51 tranh không gian 3D, các video clip giới thiệu về hệ thống đường sắt đô thị (tàu điện ngầm và tàu điện trên cao), mục đích giới thiệu với khách tham quan về một hệ thống giao thông công cộng hiện đại đang được xây dựng tại Hà Nội. Ngoài ra còn có các hình ảnh về Hà Nội xưa. Triển lãm lần này được đánh giá là dễ tiếp cận, giúp giới trẻ nâng cao ý thức trân trọng lối sống giàu văn hóa và vẻ đẹp lịch sử của Hà Nội trong thế kỷ trước. Hoàng Thành (Tri Thức)
Triển lãm “Tàu điện Hà Nội - Quá khứ và Tương lai” đang diễn ra tại 45 Tràng Tiền, là sự kiện nhân dịp chào mừng kỷ niệm 59 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2013). Triển lãm sử dụng công nghệ tương tác 6D mô phỏng tàu điện trong quá khứ và tàu điện tương lai, cho người tham quan được tương tác trực tiếp với không gian 6D để có cảm giác nghe, nhìn, cảm nhận như bước vào một không gian thật. Ngoài ra, triển lãm còn tái tạo lại hình ảnh mạng lưới đường xe điện cũ lấy Hồ Hoàn Kiếm là trung tâm và 5 tuyến đường. Từ trung tâm Hồ Hoàn Kiếm tỏa ra 6 ngả, lên Yên Phụ, chợ Bưởi, sang Cầu Giấy, vào Hà Đông, xuống chợ Mơ và Vọng. Đến với triển lãm, người xem sẽ được nghe, nhìn, cảm nhận như bước vào một không gian thật thông qua những đoàn tàu điện leng keng, vẫn được coi là một đặc trưng, một biểu tượng và một phần linh hồn của phố phường Hà Nội xưa. Đây là sản phẩm của nhóm “Số hóa Hà Nội” của kiến trúc sư Nguyễn Văn Quang. Nhóm này vừa được đề cử giải Ý tưởng cho Giải thưởng “Bùi Xuân Phái - Vì Tình yêu Hà Nội” năm 2013 cho Dự án “Tạo ra Hà Nội thứ 2” qua không gian 6D - Tái hiện không gian cụm quần thể di tích lịch sử đền Ngọc Sơn của quá khứ, hiện tại và tương lai. Tới đây, khán giả còn được nghe lại xẩm tàu điện, một đặc sản văn hóa của Thủ đô những năm xưa khi tàu điện còn hoạt động. Tàu điện chạy bên hồ Gươm đoạn qua Bách hóa Tổng hợp và Tháp Hòa Phong. Tại đây cũng có sa bàn và 51 tranh không gian 3D, các video clip giới thiệu về hệ thống đường sắt đô thị (tàu điện ngầm và tàu điện trên cao), mục đích giới thiệu với khách tham quan về một hệ thống giao thông công cộng hiện đại đang được xây dựng tại Hà Nội. Ngoài ra còn có các hình ảnh về Hà Nội xưa. Triển lãm lần này được đánh giá là dễ tiếp cận, giúp giới trẻ nâng cao ý thức trân trọng lối sống giàu văn hóa và vẻ đẹp lịch sử của Hà Nội trong thế kỷ trước. Hoàng Thành (Tri Thức)
Triển lãm “Tàu điện Hà Nội - Quá khứ và Tương lai” đang diễn ra tại 45 Tràng Tiền, là sự kiện nhân dịp chào mừng kỷ niệm 59 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2013). Triển lãm sử dụng công nghệ tương tác 6D mô phỏng tàu điện trong quá khứ và tàu điện tương lai, cho người tham quan được tương tác trực tiếp với không gian 6D để có cảm giác nghe, nhìn, cảm nhận như bước vào một không gian thật. Ngoài ra, triển lãm còn tái tạo lại hình ảnh mạng lưới đường xe điện cũ lấy Hồ Hoàn Kiếm là trung tâm và 5 tuyến đường. Từ trung tâm Hồ Hoàn Kiếm tỏa ra 6 ngả, lên Yên Phụ, chợ Bưởi, sang Cầu Giấy, vào Hà Đông, xuống chợ Mơ và Vọng. Đến với triển lãm, người xem sẽ được nghe, nhìn, cảm nhận như bước vào một không gian thật thông qua những đoàn tàu điện leng keng, vẫn được coi là một đặc trưng, một biểu tượng và một phần linh hồn của phố phường Hà Nội xưa. Đây là sản phẩm của nhóm “Số hóa Hà Nội” của kiến trúc sư Nguyễn Văn Quang. Nhóm này vừa được đề cử giải Ý tưởng cho Giải thưởng “Bùi Xuân Phái - Vì Tình yêu Hà Nội” năm 2013 cho Dự án “Tạo ra Hà Nội thứ 2” qua không gian 6D - Tái hiện không gian cụm quần thể di tích lịch sử đền Ngọc Sơn của quá khứ, hiện tại và tương lai. Tới đây, khán giả còn được nghe lại xẩm tàu điện, một đặc sản văn hóa của Thủ đô những năm xưa khi tàu điện còn hoạt động. Tàu điện chạy bên hồ Gươm đoạn qua Bách hóa Tổng hợp và Tháp Hòa Phong. Tại đây cũng có sa bàn và 51 tranh không gian 3D, các video clip giới thiệu về hệ thống đường sắt đô thị (tàu điện ngầm và tàu điện trên cao), mục đích giới thiệu với khách tham quan về một hệ thống giao thông công cộng hiện đại đang được xây dựng tại Hà Nội. Ngoài ra còn có các hình ảnh về Hà Nội xưa. Triển lãm lần này được đánh giá là dễ tiếp cận, giúp giới trẻ nâng cao ý thức trân trọng lối sống giàu văn hóa và vẻ đẹp lịch sử của Hà Nội trong thế kỷ trước. Hoàng Thành (Tri Thức)
Triển lãm “Tàu điện Hà Nội - Quá khứ và Tương lai” đang diễn ra tại 45 Tràng Tiền, là sự kiện nhân dịp chào mừng kỷ niệm 59 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2013). Triển lãm sử dụng công nghệ tương tác 6D mô phỏng tàu điện trong quá khứ và tàu điện tương lai, cho người tham quan được tương tác trực tiếp với không gian 6D để có cảm giác nghe, nhìn, cảm nhận như bước vào một không gian thật. Ngoài ra, triển lãm còn tái tạo lại hình ảnh mạng lưới đường xe điện cũ lấy Hồ Hoàn Kiếm là trung tâm và 5 tuyến đường. Từ trung tâm Hồ Hoàn Kiếm tỏa ra 6 ngả, lên Yên Phụ, chợ Bưởi, sang Cầu Giấy, vào Hà Đông, xuống chợ Mơ và Vọng. Đến với triển lãm, người xem sẽ được nghe, nhìn, cảm nhận như bước vào một không gian thật thông qua những đoàn tàu điện leng keng, vẫn được coi là một đặc trưng, một biểu tượng và một phần linh hồn của phố phường Hà Nội xưa. Đây là sản phẩm của nhóm “Số hóa Hà Nội” của kiến trúc sư Nguyễn Văn Quang. Nhóm này vừa được đề cử giải Ý tưởng cho Giải thưởng “Bùi Xuân Phái - Vì Tình yêu Hà Nội” năm 2013 cho Dự án “Tạo ra Hà Nội thứ 2” qua không gian 6D - Tái hiện không gian cụm quần thể di tích lịch sử đền Ngọc Sơn của quá khứ, hiện tại và tương lai. Tới đây, khán giả còn được nghe lại xẩm tàu điện, một đặc sản văn hóa của Thủ đô những năm xưa khi tàu điện còn hoạt động. Tàu điện chạy bên hồ Gươm đoạn qua Bách hóa Tổng hợp và Tháp Hòa Phong. Tại đây cũng có sa bàn và 51 tranh không gian 3D, các video clip giới thiệu về hệ thống đường sắt đô thị (tàu điện ngầm và tàu điện trên cao), mục đích giới thiệu với khách tham quan về một hệ thống giao thông công cộng hiện đại đang được xây dựng tại Hà Nội. Ngoài ra còn có các hình ảnh về Hà Nội xưa. Triển lãm lần này được đánh giá là dễ tiếp cận, giúp giới trẻ nâng cao ý thức trân trọng lối sống giàu văn hóa và vẻ đẹp lịch sử của Hà Nội trong thế kỷ trước. Hoàng Thành (Tri Thức)
Triển lãm “Tàu điện Hà Nội - Quá khứ và Tương lai” đang diễn ra tại 45 Tràng Tiền, là sự kiện nhân dịp chào mừng kỷ niệm 59 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2013). Triển lãm sử dụng công nghệ tương tác 6D mô phỏng tàu điện trong quá khứ và tàu điện tương lai, cho người tham quan được tương tác trực tiếp với không gian 6D để có cảm giác nghe, nhìn, cảm nhận như bước vào một không gian thật. Ngoài ra, triển lãm còn tái tạo lại hình ảnh mạng lưới đường xe điện cũ lấy Hồ Hoàn Kiếm là trung tâm và 5 tuyến đường. Từ trung tâm Hồ Hoàn Kiếm tỏa ra 6 ngả, lên Yên Phụ, chợ Bưởi, sang Cầu Giấy, vào Hà Đông, xuống chợ Mơ và Vọng. Đến với triển lãm, người xem sẽ được nghe, nhìn, cảm nhận như bước vào một không gian thật thông qua những đoàn tàu điện leng keng, vẫn được coi là một đặc trưng, một biểu tượng và một phần linh hồn của phố phường Hà Nội xưa. Đây là sản phẩm của nhóm “Số hóa Hà Nội” của kiến trúc sư Nguyễn Văn Quang. Nhóm này vừa được đề cử giải Ý tưởng cho Giải thưởng “Bùi Xuân Phái - Vì Tình yêu Hà Nội” năm 2013 cho Dự án “Tạo ra Hà Nội thứ 2” qua không gian 6D - Tái hiện không gian cụm quần thể di tích lịch sử đền Ngọc Sơn của quá khứ, hiện tại và tương lai. Tới đây, khán giả còn được nghe lại xẩm tàu điện, một đặc sản văn hóa của Thủ đô những năm xưa khi tàu điện còn hoạt động. Tàu điện chạy bên hồ Gươm đoạn qua Bách hóa Tổng hợp và Tháp Hòa Phong. Tại đây cũng có sa bàn và 51 tranh không gian 3D, các video clip giới thiệu về hệ thống đường sắt đô thị (tàu điện ngầm và tàu điện trên cao), mục đích giới thiệu với khách tham quan về một hệ thống giao thông công cộng hiện đại đang được xây dựng tại Hà Nội. Ngoài ra còn có các hình ảnh về Hà Nội xưa. Triển lãm lần này được đánh giá là dễ tiếp cận, giúp giới trẻ nâng cao ý thức trân trọng lối sống giàu văn hóa và vẻ đẹp lịch sử của Hà Nội trong thế kỷ trước. Hoàng Thành (Tri Thức)
Triển lãm “Tàu điện Hà Nội - Quá khứ và Tương lai” đang diễn ra tại 45 Tràng Tiền, là sự kiện nhân dịp chào mừng kỷ niệm 59 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2013). Triển lãm sử dụng công nghệ tương tác 6D mô phỏng tàu điện trong quá khứ và tàu điện tương lai, cho người tham quan được tương tác trực tiếp với không gian 6D để có cảm giác nghe, nhìn, cảm nhận như bước vào một không gian thật. Ngoài ra, triển lãm còn tái tạo lại hình ảnh mạng lưới đường xe điện cũ lấy Hồ Hoàn Kiếm là trung tâm và 5 tuyến đường. Từ trung tâm Hồ Hoàn Kiếm tỏa ra 6 ngả, lên Yên Phụ, chợ Bưởi, sang Cầu Giấy, vào Hà Đông, xuống chợ Mơ và Vọng. Đến với triển lãm, người xem sẽ được nghe, nhìn, cảm nhận như bước vào một không gian thật thông qua những đoàn tàu điện leng keng, vẫn được coi là một đặc trưng, một biểu tượng và một phần linh hồn của phố phường Hà Nội xưa. Đây là sản phẩm của nhóm “Số hóa Hà Nội” của kiến trúc sư Nguyễn Văn Quang. Nhóm này vừa được đề cử giải Ý tưởng cho Giải thưởng “Bùi Xuân Phái - Vì Tình yêu Hà Nội” năm 2013 cho Dự án “Tạo ra Hà Nội thứ 2” qua không gian 6D - Tái hiện không gian cụm quần thể di tích lịch sử đền Ngọc Sơn của quá khứ, hiện tại và tương lai. Tới đây, khán giả còn được nghe lại xẩm tàu điện, một đặc sản văn hóa của Thủ đô những năm xưa khi tàu điện còn hoạt động. Tàu điện chạy bên hồ Gươm đoạn qua Bách hóa Tổng hợp và Tháp Hòa Phong. Tại đây cũng có sa bàn và 51 tranh không gian 3D, các video clip giới thiệu về hệ thống đường sắt đô thị (tàu điện ngầm và tàu điện trên cao), mục đích giới thiệu với khách tham quan về một hệ thống giao thông công cộng hiện đại đang được xây dựng tại Hà Nội. Ngoài ra còn có các hình ảnh về Hà Nội xưa. Triển lãm lần này được đánh giá là dễ tiếp cận, giúp giới trẻ nâng cao ý thức trân trọng lối sống giàu văn hóa và vẻ đẹp lịch sử của Hà Nội trong thế kỷ trước. Hoàng Thành (Tri Thức)
Triển lãm “Tàu điện Hà Nội - Quá khứ và Tương lai” đang diễn ra tại 45 Tràng Tiền, là sự kiện nhân dịp chào mừng kỷ niệm 59 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2013). Triển lãm sử dụng công nghệ tương tác 6D mô phỏng tàu điện trong quá khứ và tàu điện tương lai, cho người tham quan được tương tác trực tiếp với không gian 6D để có cảm giác nghe, nhìn, cảm nhận như bước vào một không gian thật. Ngoài ra, triển lãm còn tái tạo lại hình ảnh mạng lưới đường xe điện cũ lấy Hồ Hoàn Kiếm là trung tâm và 5 tuyến đường. Từ trung tâm Hồ Hoàn Kiếm tỏa ra 6 ngả, lên Yên Phụ, chợ Bưởi, sang Cầu Giấy, vào Hà Đông, xuống chợ Mơ và Vọng. Đến với triển lãm, người xem sẽ được nghe, nhìn, cảm nhận như bước vào một không gian thật thông qua những đoàn tàu điện leng keng, vẫn được coi là một đặc trưng, một biểu tượng và một phần linh hồn của phố phường Hà Nội xưa. Đây là sản phẩm của nhóm “Số hóa Hà Nội” của kiến trúc sư Nguyễn Văn Quang. Nhóm này vừa được đề cử giải Ý tưởng cho Giải thưởng “Bùi Xuân Phái - Vì Tình yêu Hà Nội” năm 2013 cho Dự án “Tạo ra Hà Nội thứ 2” qua không gian 6D - Tái hiện không gian cụm quần thể di tích lịch sử đền Ngọc Sơn của quá khứ, hiện tại và tương lai. Tới đây, khán giả còn được nghe lại xẩm tàu điện, một đặc sản văn hóa của Thủ đô những năm xưa khi tàu điện còn hoạt động. Tàu điện chạy bên hồ Gươm đoạn qua Bách hóa Tổng hợp và Tháp Hòa Phong. Tại đây cũng có sa bàn và 51 tranh không gian 3D, các video clip giới thiệu về hệ thống đường sắt đô thị (tàu điện ngầm và tàu điện trên cao), mục đích giới thiệu với khách tham quan về một hệ thống giao thông công cộng hiện đại đang được xây dựng tại Hà Nội. Ngoài ra còn có các hình ảnh về Hà Nội xưa. Triển lãm lần này được đánh giá là dễ tiếp cận, giúp giới trẻ nâng cao ý thức trân trọng lối sống giàu văn hóa và vẻ đẹp lịch sử của Hà Nội trong thế kỷ trước. Hoàng Thành (Tri Thức)
Triển lãm “Tàu điện Hà Nội - Quá khứ và Tương lai” đang diễn ra tại 45 Tràng Tiền, là sự kiện nhân dịp chào mừng kỷ niệm 59 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2013). Triển lãm sử dụng công nghệ tương tác 6D mô phỏng tàu điện trong quá khứ và tàu điện tương lai, cho người tham quan được tương tác trực tiếp với không gian 6D để có cảm giác nghe, nhìn, cảm nhận như bước vào một không gian thật. Ngoài ra, triển lãm còn tái tạo lại hình ảnh mạng lưới đường xe điện cũ lấy Hồ Hoàn Kiếm là trung tâm và 5 tuyến đường. Từ trung tâm Hồ Hoàn Kiếm tỏa ra 6 ngả, lên Yên Phụ, chợ Bưởi, sang Cầu Giấy, vào Hà Đông, xuống chợ Mơ và Vọng. Đến với triển lãm, người xem sẽ được nghe, nhìn, cảm nhận như bước vào một không gian thật thông qua những đoàn tàu điện leng keng, vẫn được coi là một đặc trưng, một biểu tượng và một phần linh hồn của phố phường Hà Nội xưa. Đây là sản phẩm của nhóm “Số hóa Hà Nội” của kiến trúc sư Nguyễn Văn Quang. Nhóm này vừa được đề cử giải Ý tưởng cho Giải thưởng “Bùi Xuân Phái - Vì Tình yêu Hà Nội” năm 2013 cho Dự án “Tạo ra Hà Nội thứ 2” qua không gian 6D - Tái hiện không gian cụm quần thể di tích lịch sử đền Ngọc Sơn của quá khứ, hiện tại và tương lai. Tới đây, khán giả còn được nghe lại xẩm tàu điện, một đặc sản văn hóa của Thủ đô những năm xưa khi tàu điện còn hoạt động. Tàu điện chạy bên hồ Gươm đoạn qua Bách hóa Tổng hợp và Tháp Hòa Phong. Tại đây cũng có sa bàn và 51 tranh không gian 3D, các video clip giới thiệu về hệ thống đường sắt đô thị (tàu điện ngầm và tàu điện trên cao), mục đích giới thiệu với khách tham quan về một hệ thống giao thông công cộng hiện đại đang được xây dựng tại Hà Nội. Ngoài ra còn có các hình ảnh về Hà Nội xưa. Triển lãm lần này được đánh giá là dễ tiếp cận, giúp giới trẻ nâng cao ý thức trân trọng lối sống giàu văn hóa và vẻ đẹp lịch sử của Hà Nội trong thế kỷ trước. Hoàng Thành (Tri Thức)
Triển lãm “Tàu điện Hà Nội - Quá khứ và Tương lai” đang diễn ra tại 45 Tràng Tiền, là sự kiện nhân dịp chào mừng kỷ niệm 59 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2013). Triển lãm sử dụng công nghệ tương tác 6D mô phỏng tàu điện trong quá khứ và tàu điện tương lai, cho người tham quan được tương tác trực tiếp với không gian 6D để có cảm giác nghe, nhìn, cảm nhận như bước vào một không gian thật. Ngoài ra, triển lãm còn tái tạo lại hình ảnh mạng lưới đường xe điện cũ lấy Hồ Hoàn Kiếm là trung tâm và 5 tuyến đường. Từ trung tâm Hồ Hoàn Kiếm tỏa ra 6 ngả, lên Yên Phụ, chợ Bưởi, sang Cầu Giấy, vào Hà Đông, xuống chợ Mơ và Vọng. Đến với triển lãm, người xem sẽ được nghe, nhìn, cảm nhận như bước vào một không gian thật thông qua những đoàn tàu điện leng keng, vẫn được coi là một đặc trưng, một biểu tượng và một phần linh hồn của phố phường Hà Nội xưa. Đây là sản phẩm của nhóm “Số hóa Hà Nội” của kiến trúc sư Nguyễn Văn Quang. Nhóm này vừa được đề cử giải Ý tưởng cho Giải thưởng “Bùi Xuân Phái - Vì Tình yêu Hà Nội” năm 2013 cho Dự án “Tạo ra Hà Nội thứ 2” qua không gian 6D - Tái hiện không gian cụm quần thể di tích lịch sử đền Ngọc Sơn của quá khứ, hiện tại và tương lai. Tới đây, khán giả còn được nghe lại xẩm tàu điện, một đặc sản văn hóa của Thủ đô những năm xưa khi tàu điện còn hoạt động. Tàu điện chạy bên hồ Gươm đoạn qua Bách hóa Tổng hợp và Tháp Hòa Phong. Tại đây cũng có sa bàn và 51 tranh không gian 3D, các video clip giới thiệu về hệ thống đường sắt đô thị (tàu điện ngầm và tàu điện trên cao), mục đích giới thiệu với khách tham quan về một hệ thống giao thông công cộng hiện đại đang được xây dựng tại Hà Nội. Ngoài ra còn có các hình ảnh về Hà Nội xưa. Triển lãm lần này được đánh giá là dễ tiếp cận, giúp giới trẻ nâng cao ý thức trân trọng lối sống giàu văn hóa và vẻ đẹp lịch sử của Hà Nội trong thế kỷ trước. Hoàng Thành (Tri Thức)
Triển lãm “Tàu điện Hà Nội - Quá khứ và Tương lai” đang diễn ra tại 45 Tràng Tiền, là sự kiện nhân dịp chào mừng kỷ niệm 59 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2013). Triển lãm sử dụng công nghệ tương tác 6D mô phỏng tàu điện trong quá khứ và tàu điện tương lai, cho người tham quan được tương tác trực tiếp với không gian 6D để có cảm giác nghe, nhìn, cảm nhận như bước vào một không gian thật. Ngoài ra, triển lãm còn tái tạo lại hình ảnh mạng lưới đường xe điện cũ lấy Hồ Hoàn Kiếm là trung tâm và 5 tuyến đường. Từ trung tâm Hồ Hoàn Kiếm tỏa ra 6 ngả, lên Yên Phụ, chợ Bưởi, sang Cầu Giấy, vào Hà Đông, xuống chợ Mơ và Vọng. Đến với triển lãm, người xem sẽ được nghe, nhìn, cảm nhận như bước vào một không gian thật thông qua những đoàn tàu điện leng keng, vẫn được coi là một đặc trưng, một biểu tượng và một phần linh hồn của phố phường Hà Nội xưa. Đây là sản phẩm của nhóm “Số hóa Hà Nội” của kiến trúc sư Nguyễn Văn Quang. Nhóm này vừa được đề cử giải Ý tưởng cho Giải thưởng “Bùi Xuân Phái - Vì Tình yêu Hà Nội” năm 2013 cho Dự án “Tạo ra Hà Nội thứ 2” qua không gian 6D - Tái hiện không gian cụm quần thể di tích lịch sử đền Ngọc Sơn của quá khứ, hiện tại và tương lai. Tới đây, khán giả còn được nghe lại xẩm tàu điện, một đặc sản văn hóa của Thủ đô những năm xưa khi tàu điện còn hoạt động. Tàu điện chạy bên hồ Gươm đoạn qua Bách hóa Tổng hợp và Tháp Hòa Phong. Tại đây cũng có sa bàn và 51 tranh không gian 3D, các video clip giới thiệu về hệ thống đường sắt đô thị (tàu điện ngầm và tàu điện trên cao), mục đích giới thiệu với khách tham quan về một hệ thống giao thông công cộng hiện đại đang được xây dựng tại Hà Nội. Ngoài ra còn có các hình ảnh về Hà Nội xưa. Triển lãm lần này được đánh giá là dễ tiếp cận, giúp giới trẻ nâng cao ý thức trân trọng lối sống giàu văn hóa và vẻ đẹp lịch sử của Hà Nội trong thế kỷ trước. Hoàng Thành (Tri Thức)
Tàu điện Hà Nội trở lại tuyệt đẹp
- 06/10/2013 08:17
Các bức tranh, ảnh và những mô hình về đoàn tàu điện kêu leng keng một thời của thủ đô đã làm xao xuyến người xem tại triển lãm “Tàu điện Hà Nội - Quá khứ và Tương lai”. >>> >>>
Bình luận bài viết này