Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Tesla công bố "bộ não" giúp ô tô tự lái hoàn toàn
Hải Đăng - 29/04/2019 05:27
 
Chip máy tính mới của Tesla có khả năng xử lý để ô tô tự lái hoàn toàn. Đây là bước tiến trong chiến lược đưa các mẫu ô tô tự lái trở thành sản phẩm phổ biến trong thời gian tới.

Hãng xe điện Mỹ Tesla cho biết, loại chip mới và máy tính sẽ được cài đặt trong tất cả các mẫu ô tô của hãng.

Ông Elon Musk, Giám đốc điều hành Tesla cho biết, loại chip được thiết kế riêng mới hoàn toàn, và là "bộ não" tốt nhất trên thị trường hiện nay đối với lĩnh vực xe tự lái.

"Đây là cột cột mốc quan trọng trong công nghệ tự lái", CEO Tesla khẳng định.

Hiện Tesla đã có thể cung cấp công nghệ tự lái một phần cho các mẫu ô tô của hãng, lộ trình tiến tới công nghệ tự lái hoàn toàn vào năm 2020 đang gặp nhiều khó khăn liên quan đến các quy định pháp lý để chiếc xe có thể vận hành độc lập trên đường phố.

Ngoài Tesla, các hãng công nghệ khác như Waymo, Uber và cả các nhà sản xuất ô tô truyền thống cũng đang rót vốn để nắm trong tay công nghệ xe tự lái hoàn toàn.

Sau 8 năm Google phát triển xe tự lái, đến giờ Apple mới tham chiến
Sau một thời gian dài đồn đoán, sự tham gia muộn màng của Apple đã chính thức được xác nhận sau khi chính quyền bang California của Mỹ đã cấp...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư