Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Thái Bình: Sức bật mới ở Trường THPT Hùng Vương
Hưng Quý - 20/11/2013 13:58
 
Sau 2 năm chuyển đổi với phương thức hoạt động mới của một trường tư thục, với cách làm năng động, sáng tạo, đầu tư đúng hướng, Trường THPT Hùng Vương (Thái Bình) đã thay da đổi thịt từng ngày, khẳng định hướng đi mới trong công tác xã hội hóa giáo dục.
TIN LIÊN QUAN

5 kết quả vượt bậc

Nhìn khuôn viên khang trang, bề thế của Trường THPT Hùng Vương trong ngày khai giảng năm học 2013 - 2014, bỗng nhớ lại 2 năm về trước, khi tiếp nhận Trường THPT Bán công Vũ Thư.

Thái Bình: Sức bật mới ở Trường THPT Hùng Vương

Nhà giáo Nguyễn Ngoan đánh trống khai giảng năm học mới

Khi đó, trường lớp bị xuống cấp trầm trọng; phương tiện giảng dạy, học tập nghèo nàn, lạc hậu; công tác tổ chức, quản lý chất lượng giáo dục bị trượt dài; đội ngũ cán bộ - giáo viên bất cập; học sinh đầu vào thấp, số đông hạn chế về nhận thức, nhiều em yếu kém về học lực và hạnh kiểm...

Tuy nhiên, sau 2 năm thành lập, với tinh thần đoàn kết, phấn đấu không mệt mỏi, thầy trò Trường THPT Hùng Vương đã giành được 5 kết quả vượt bậc:

Thứ nhất, tuy là trường mới, nhưng trong 3 kỳ tuyển sinh vào lớp 10, Trường đều đạt kết quả cao, tuyển đủ cho 7 - 8 lớp với 400 - 450 học sinh, thực hiện thành công mục tiêu phát triển về quy mô số lượng 21 - 22 lớp, với gần 1.200 học sinh.

Thứ hai, bước đầu xây dựng thành công nền nếp, kỷ luật, kỷ cương học đường, phối kết hợp chặt chẽ, thường xuyên và nhịp nhàng giữa giáo viên chủ nhiệm, bộ môn, Ban Quản sinh với Ban Chấp hành Đoàn, Đội Thanh niên tình nguyện và lực lượng công an cùng tham gia quản lý học sinh. Do đó, tình trạng học sinh nghỉ học không phép, đi học muộn, trốn học đi chơi điện tử... gần như không còn và học sinh vi phạm pháp luật, đạo đức giảm còn không đáng kể.

Thứ ba, ý thức, động cơ học tập và chất lượng giảng dạy - học tập không ngừng được nâng lên. Giáo viên thật sự tận tụy trách nhiệm, hầu hết áp dụng đổi mới phương pháp giảng dạy. Bỏ thuyết trình, trò học theo nhóm, thầy và trò thiết kế bản đồ tư duy, chất lượng giảng dạy được nâng cao. Học sinh thực hiện nội quy, nền nếp, đạt tỷ lệ chuyên cần cao.

Thứ tư, đầu tư xây dựng thành công bước 1 hệ thống cơ sở vật chất. Trong hoàn cảnh tài chính eo hẹp, Hội đồng Quản trị đã đầu tư hơn 3 tỷ đồng xây dựng mới phòng học, nhà hiệu bộ, 3 phòng máy chiếu cố định và di động, 2 phòng 100 máy vi tính thế hệ mới, 2 phòng thí nghiệm, 1 phòng thư viện, nơi ăn ở làm việc của cán bộ, giáo viên, nhà bảo vệ, lán xe cùng hệ thống cây xanh, cây cảnh, bồn hoa theo hướng chuẩn hóa hiện đại. Nhà trường đã làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục và đã xây dựng thành công cơ chế huy động sức mạnh tổng hợp.

Thứ năm, làm tốt các chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỹ năng sống, trách nhiệm xã hội, như thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tổ chức báo công dâng Bác, tham dự các chuyên đề giữ gìn an toàn giao thông, môi trường, thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, viếng đài liệt sỹ, thăm và tặng quà gia đình nạn nhân chất độc da cam.

Xây dựng trường THPT ngoài công lập đạt chuẩn quốc gia đầu tiên của tỉnh

Nhà giáo Nguyễn Ngoan, Chủ tịch HĐQT Trường THPT Hùng Vương cho biết, Trường tiếp tục đổi mới công tác quản lý, thực hiện đánh giá, xếp loại giáo viên, cải tiến cách kiểm tra, đánh giá, thi cử, tổ chức tốt hội thi giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, áp dụng công nghệ thông tin, sử dụng đồ dùng thí nghiệm, thi 4 kỹ năng dạy học ngoại ngữ. Xây dựng nền nếp, kỷ luật, kỷ cương học đường, kiên quyết loại trừ các biểu hiện học sinh hư, vi phạm đạo đức, pháp luật trong nhà trường.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. Trường đầu tư 250 triệu đồng làm sân II, khu thể dục - thể thao, bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông... Đầu tư 400 triệu đồng cho chương trình sắm mới 2 phòng vi tính và 4 phòng máy chiếu, phòng thí nghiệm, phòng thư viện điện tử...

Ghi nhận nỗ lực của Trường THPT Hùng Vương, nhà giáo ưu tú Đặng Phương Bắc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình cho biết: “Trong thời gian ngắn, Trường THPT Hùng Vương đã đạt những kết quả vượt bậc, đang trở thành một điển hình, cần được tổng kết rút kinh nghiệm. Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình sẽ tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ Trường thực hiện mục tiêu phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia THPT ngoài công lập đầu tiên của tỉnh Thái Bình”.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư