-
Làm rõ hơn cơ chế kiểm soát 3 lớp với xuất bản phẩm có nội dung đặc thù -
Tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Kịp thời chuyển vốn từ nơi chậm sang nơi làm tốt -
Vì sao cấp bách đầu tư trạm biến áp, đường dây 220 KV tại khu vực Krông Pa -
Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách -
Đà Nẵng sẽ đối thoại với 70 doanh nghiệp về bài toán nhân lực chất lượng cao -
Việt Nam - New Zealand tìm động lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện
Phát biểu tại lễ đón nhận, ông Đào Văn Liêm, Chủ tịch UBND xã Thanh Hồng vui mừng cho biết, sau hơn 8 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM trên địa bàn xã đạt 116,685 tỷ đồng. Nguồn vốn này đã góp phần cải tạo, nâng cấp, làm mới được gần 40,9 km đường nhựa, bê tông xi măng đạt chuẩn, xây dựng, cải tạo hệ thống thủy lợi, tiêu thoát nước dân cư, xây dựng cơ sở vật chất trường học, cơ sở vật chất văn hóa; (xây mới nhà văn hóa xã, 5 nhà văn hóa xóm, xây, sửa 4 nhà văn hóa thôn, xóm), xây dựng nhà máy nước sạch, cải tạo nâng cấp chợ... Ngoài ra nhân dân còn hiến trên 36.000 m2 đất và hàng vạn ngày công để làm các công trình phúc lợi công cộng; tự đầu tư hàng trăm tỷ đồng cải tạo, nâng cấp nhà ở, tường bao khuôn viên nhà ở khu dân cư.
Tính đến thời điểm này, Thanh Hồng đã thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM. Sau khi hoàn thành, diện mạo nông thôn của Thanh Hồng đã có nhiều thay đổi vượt bậc, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế dịch chuyển tích cực, sản xuất nông nghiệp, đời sống và thu nhập của người dân nâng lên rõ rệt. Năm 2018, toàn xã thu về từ trồng trọt đạt 67,407 tỷ đồng (đạt 130 triệu đồng/ha gieo trồng); phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm theo hướng công nghiệp tập trung, khai thác nguồn lợi thủy sản. Giá trị sản xuất nông nghiệp đến năm 2018 đạt trên 100,5 triệu đồng, tăng 2,2 lần so với năm 2011.
Tổng thu nhập trong sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, thương mại và thu nhập khác năm 2018 đạt 272,303 tỷ đồng (tăng 3,5 lần so với năm 2011). Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 41,6 triệu đồng/người/năm (tăng 4,25 lần so với năm 2011). Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,95%. Toàn xã có 3 trường, trường Tiểu học Thanh Hồng đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2002, mức độ 2 năm 2016; trường THCS Thanh Hồng đạt chuẩn Quốc gia năm 2014 và mới nhất là trường Mầm non Thanh Hồng đã chính thức đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 vào năm 2019.
![]() |
| Ông Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương trao bằng công nhận NTM và trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 cho xã Thanh Hồng |
Ghi nhận sự phấn đấu nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Thanh Hồng, ông Trịnh Văn Thiện, Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà cho biết, xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, toàn diện, lâu dài trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, là quá trình liên tục, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững. Việc củng cố và nâng cao chất lượng, tiêu chí phát triển NTM phải gắn với phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo môi trường và nhu cầu của người dân, lấy nhân dân làm chủ thể.
Thứ nữa là việc duy trì trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 đòi hỏi sự quyết tâm của nhà trường nhằm từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy, tạo môi trường cảnh quan tốt. “Đón nhận bằng đạt chuẩn nông thôn mới và trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm to lớn của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Thanh Hồng và của tập thể sự phạm trường mầm non Thanh Hồng. Cần phải giữ vững tiêu chí đã đạt được và phấn đấu đạt những thành quả cao hơn trong thời gian tiếp theo”, ông Thiện chỉ đạo.
![]() |
| Ông Trịnh Văn Thiện, Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà phát biểu chỉ đạo |
Thực hiện công cuộc xây dựng NTM, trong những năm qua, xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của việc xây dựng xã chuẩn NTM.
“Đảng bộ, nhân dân xã Thanh Hồng sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy tiềm năng sẵn có để đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; giữ vững các tiêu chí và tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Từ đó, phấn đấu trở thành xã NTM nâng cao, giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Xây dựng xã Thanh Hồng ngày càng giàu mạnh, văn minh, xứng đáng với truyền thống cách mạng của quê hương Thanh Hồng”, bà Lê Thị Linh, Bí thư Đảng bộ xã Thanh Hồng phấn khởi cho biết.
-
Làm rõ hơn cơ chế kiểm soát 3 lớp với xuất bản phẩm có nội dung đặc thù -
Tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Kịp thời chuyển vốn từ nơi chậm sang nơi làm tốt -
Vì sao cấp bách đầu tư trạm biến áp, đường dây 220 KV tại khu vực Krông Pa -
Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách
-
[Insight] Muốn tăng trưởng hai con số, phải vững kinh tế vĩ mô -
Đà Nẵng sẽ đối thoại với 70 doanh nghiệp về bài toán nhân lực chất lượng cao -
Việt Nam - New Zealand tìm động lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện -
Hội nghị “Gặp gỡ Quảng Trị - Nhật Bản” tại Tokyo sẽ diễn ra vào tháng 10/2026 -
Việt Nam - New Zealand thúc đẩy hợp tác, hướng tới mục tiêu thương mại 3 tỷ USD -
Quảng Ninh hướng dòng vốn FDI vào công nghệ cao, chế biến chế tạo -
Đưa quan hệ Việt Nam - New Zealand sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn
-
1
TP.HCM đồng loạt khởi công 3 tuyến metro vào cuối năm 2026 -
2
Thủ tướng yêu cầu giảm lãi vay thực chất, không coi định hướng tăng trưởng tín dụng 15% là "trần cứng" -
3
TP.HCM vượt lên dẫn đầu về thu hút FDI, 7 tháng đạt hơn 10 tỷ USD -
4
Nghịch lý tỷ giá: USD rẻ hơn đầu năm dù thâm hụt thương mại kỷ lục, chuyên gia lý giải nguyên nhân
-
Nature’s Way được vinh danh Top Performance Mall 2026: Từ sức mạnh thương hiệu đến tăng trưởng trực tiếp trên TikTok Shop -
Cổ phiếu SSB của SeABank được lựa chọn vào rổ MSCI Frontier Markets Index -
Phần Lan tìm kiếm nhân sự Việt Nam chất lượng cao -
Samsung Việt Nam khánh thành Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao tại Thái Nguyên -
Pickleball tăng nhiệt, doanh nghiệp Việt đón cơ hội mở rộng thị trường -
Từ Bắc Ninh đến Lương Hòa: Kịch bản trỗi dậy của một vùng đất bản lề


