Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Thành lập Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam
PV - 27/05/2014 14:23
 
Sáng 27/5, Bộ Quốc phòng công bố Quyết định của LHQ và Quyết định của Chủ tịch nước cho hai sỹ quan quân đội làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Hơn 92.107 người kiến nghị Mỹ trừng phạt Trung Quốc
Nguy cơ hacker Trung Quốc lại tấn công mạng Việt Nam
Cộng đồng người Việt tại Sydney biểu tình phản đối Trung Quốc
Hoàng Sa ngày 26.5: Tàu Trung Quốc mở rộng phạm vi cản phá ra 9,5 hải lý
10.000 chữ ký vì Hòa bình cho Biển Đông

 

Tin nhap 20140527150928       Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ameerah Haq và các đại biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Tin nhap 20140527150928 Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ameerah Haq (thứ hai từ phải sang) và hai sỹ quan tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)  

Tin nhap 20140527150928 Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quân kỳ Quyết thắng cho Trung tâm. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Tin nhap 20140527150928

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

 

Biểu tình phản đối giàn khoan Trung Quốc tại Hong Kong

Biểu tình phản đối giàn khoan Trung Quốc tại Hong Kong

Ngày 25/5, khoảng 200 người biểu tình phần lớn là người Việt Nam tổ chức tuần hành tại Hong Kong phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên thềm lục địa của Việt Nam – hãng Reuters đưa tin.

Tư lệnh Mỹ xác nhận muốn nâng cấp quan hệ với Việt Nam

Tư lệnh Mỹ xác nhận muốn nâng cấp quan hệ với Việt Nam

Phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á tại Philippines, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Samuel Locklear đã hối thúc Việt Nam và Trung Quốc kiềm chế để không xảy ra cuộc xung đột lớn trên Biển Đông.

Phải có kịch bản nếu Trung Quốc đóng cửa biên giới

Phải có kịch bản nếu Trung Quốc đóng cửa biên giới

Nhiều đại biểu Quốc hội đã đề nghị Chính phủ phải có kế hoạch đối phó sau việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan vào thềm lục địa Việt Nam.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư