Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Thị trường dầu mỏ diễn biến xấu, chứng khoán châu Á trái chiều
Lê Quân - 22/04/2020 15:16
 
Các chỉ số lớn trên thị trường chứng khoán châu Á thể hiện những gam màu trái ngược nhau trong phiên giao dịch chiều 22/4 khi giá dầu tiếp tục đi xuống.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản chốt phiên mất 0,74% còn 19.137,95 điểm trong khi chỉ số Topix giảm 0,63% trong phiên giao dịch chiều nay 22/4. Ảnh: AFP
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản chốt phiên giao dịch 22/4 mất 0,74% còn 19.137,95 điểm trong khi chỉ số Topix trượt nhẹ hơn với 0,63%. Ảnh: AFP

Chứng khoán Trung Quốc đại lục chiều nay ghi nhận sắc xanh với chỉ số Shanghai Composite nhích 0,6% lên 2.843,98 điểm còn Shenzhen Composite tăng 1,048% lên 1.771,80 điểm. Chỉ số Hang Seng trên thị trường Hong Kong nhích nhẹ 0,36% ở cuối phiên.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng điểm 0,89% và đóng cửa với 1.896,15 điểm, còn chỉ số S&P/ASX 200 của Australia kết thúc ngày giao dịch đi ngang với 5.221,20 điểm.

Trên thị trường Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 chốt phiên mất 0,74% còn 19.137,95 điểm, trong khi chỉ số Topix sụt giảm 0,63% và khép lại ngày giao dịch với 1.406,90 điểm. Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) tăng 0,58%.

Giá dầu hôm nay tiếp tục trượt dốc, với giá dầu thô Brent giao kỳ hạn quốc tế “bay hơi” 13,14% xuống 16,79 USD/thùng, còn giá dầu thô WTI giao kỳ hạn tháng 6 của Mỹ giảm thêm 8,73% xuống còn 10,56 USD/thùng sau khi lao dốc hơn 40% trong phiên trước đó. Giá dầu thô WTI gần đây liên tiếp hứng chịu những phiên trượt dốc mạnh, đặc biệt giá dầu WTI giao kỳ hạn tháng 5 và đáo hạn hôm 21/4 đã rơi vào vùng âm.

Steve Goldman, Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư Kapstream Capital cho rằng, không có gì ngạc nhiên khi các hợp đồng dầu mỏ giao kỳ hạn ngắn sẽ có giá rất rẻ. “Tình trạng này sẽ kéo dài hơn so với những gì người ta dự đoán mà nguyên nhân chủ yếu là nền kinh tế toàn cầu chưa thể quay trở giao dịch trực tuyến nhanh như kỳ vọng”, Goldman nói thêm.

Thị trường tiền tệ hôm nay ghi nhận chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác nhỉnh hơn mức cuối tuần trước khi tăng từ 99,5 lên 100,086. Đồng yên Nhật Bản đứng giá và giao dịch ở mức 107,59 JPY/USD, còn đô la Australia giao dịch ổn định quanh mức 1 AUD/0,631 USD.

Thị trường chứng khoán: Nhà đầu tư "ngóng" chính sách hỗ trợ
Luật sư Phùng Anh Tuấn, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) cho rằng, nếu không có chính sách hỗ trợ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư