Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Quảng Ninh
Thị xã Quảng Yên đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì
Thu Lê - 25/12/2020 07:42
 
Tối 24/12, Thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhì và công bố nhiều quyết định quan trọng.

Tối 24/12, thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) đã chính được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. Tại buổi lễ đón nhận, các Quyết định: Thành lập Khu Kinh tế (KKT) ven biển Quảng Yên; Hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới; Công nhận thị xã Quảng Yên là đô thị loại III cũng được công bố. Đây là sự khẳng định những cố gắng và thành tích nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Quảng Yên trong thời gian qua.

Tham dự buổi lễ có Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và lãnh đạo nhiều Bộ ngành.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX Quảng Yên.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Quảng Yên.

Từ một địa phương có xuất phát điểm là sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, sau 9 năm kể từ ngày công bố thành lập thị xã (từ năm 2011), thị xã Quảng Yên đã chủ động khai thác các tiềm năng, thế mạnh, huy động nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội và đạt những kết quả nổi bật.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (2016-2020) đạt 16,8%; tăng 0,3% so với mục tiêu Đại hội. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 2020 ước đạt 4.778,9 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 30,4%/năm, gấp 3,78 lần so với năm 2015, chiếm 27,0% trong cơ cấu kinh tế. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 5.900 USD, khoảng 130 triệu đồng (mục tiêu Đại hội 5.010 USD).

Các khu công nghiệp (Đông Mai, Sông Khoai, Nam Tiền Phong, Bắc Tiền Phong, Bạch Đằng) đã và đang tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư kết cấu hạ tầng, thu hút các nhà đầu tư.

Để nhanh chóng nắm bắt cơ hội thu hút đầu tư, phát triển kinh tế biển và góp phần bứt phá chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh Quảng Ninh nói riêng, cũng như của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ nói chung, ngày 24/9/2020, KKT ven biển Quảng Yên được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

Ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm cho thị xẫ Quảng Yên.
Ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm cho thị xã Quảng Yên để xây dựng KKT Quảng Yên thành một KKT mới năng động, hiện đại.

Đây chính là động lực mới để tỉnh Quảng Ninh phát triển trong giai đoạn 2020 - 2030. KKT ven biển Quảng Yên sẽ trở thành một KKT mới năng động và hiện đại; phát triển toàn diện, bền vững trên cơ sở khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế so sánh để phát triển tổng hợp các lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ và công nghiệp công nghệ cao.

Để đạt được mục tiêu trên, trong thời gian tới, ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tich UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc thị xã Quảng Yên, các sở, ngành chức năng quan tâm thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trong tâm. Cụ thể như: Khẩn trương hoàn thành lập điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Quảng Yên đếm năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với Quy hoạch liên vùng Quảng Yên - Uông Bí - Đông Triều; Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế ven biển Quảng Yên đến năm 2040 và các quy hoạch phân khu chức năng; tạo dựng nền tảng kết nối, thúc đẩy liên kết vùng theo chủ đề công tác năm 2021 mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định.

Tập trung huy động mọi nguồn lực, đa dạng hình thức đầu tư; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, hướng tới mục tiêu đạt đô thị loại II trước năm 2030. Đồng thời, đẩy mạnh thu hút, nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo kỹ sư, công nhân lành nghề, đáp ứng yêu cầu lớn về nguồn nhân lực cấp thiết trong tương lai gần.

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất trên địa bàn thị xã để phát huy tối đã tiềm năng, lợi thế của khu kinh tế ven biển, trung tâm dịch vụ hậu cần cảng biển và logistic khu vực Bắc bộ; làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch, đúng tiến độ cho nhà đầu tư...

Đến nay, trên địa bàn thị xã đã thu hút được một số tập đoàn kinh tế lớn, như: Tập đoàn Amata (Thái Lan), Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng Viglacera, Công ty CP KCN Bắc Tiền Phong, Công ty CP KCN Nam Tiền Phong, Công ty CP Sửa chữa tàu biển NOSCO - VINALIES, Công ty CP Vận tải và Thương mại Xuân Trường Hải, Công ty TNHH MTV Sửa chữa ô tô Hải Phòng...

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trao các quyết định Thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên; Hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới; Công nhận thị xã Quảng Yên là đô thị loại III cho tỉnh Quảng Ninh và TX Quảng Yên
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trao các quyết định Thành lập Khu Kinh tế ven biển Quảng Yên; Hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới; Công nhận thị xã Quảng Yên là đô thị loại III cho tỉnh Quảng Ninh và thị xã Quảng Yên.

Giao nhiệm vụ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Quảng Yên, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đề nghị địa phương cần thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong đó, sớm hoàn thiện quy hoạch chi tiết Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, gắn với quy hoạch vùng và phát triển kinh tế liên vùng. Phát huy tối đa những lợi thế, thành tựu và kinh nghiệm đã có được, chủ động nắm bắt cơ hội, xây dựng thị xã Quảng Yên ngày càng giàu đẹp, hiện đại, văn minh, trở thành Thành phố trước năm 2025.

Sau buổi lễ là chương trình nghệ thuật "Quảng Yên - Hướng tới tương lai - vươn tầm cao mới" do hơn 250 diễn viên, nhạc công trình diễn. Chương trình thể hiện niềm tự hào về Quảng Yên, Quảng Ninh vùng đất địa linh nhân kiệt gắn với chiến thắng Bạch Đằng lừng lẫy, đang đón luồng gió mới vươn xa những khát vọng của Khu kinh tế ven biển, Thành phố thông minh, Thành phố xanh trong tương lai; các khu công nghiệp, cảng biển, logistic, dịch vụ và du lịch.

Quảng Ninh: Thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên
Ngày 24/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 29/2020/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư