Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 07 tháng 08 năm 2024,
Thiếu 300.000 lao động tại Cộng hoà Séc, cơ hội cho Việt Nam
Hưng Anh - 06/06/2024 07:43
 
Cộng hoà Séc đang thiếu 300.000 lao động, đặc biệt ở các ngành y tá, điều dưỡng. Đây là cơ hội cho những lao động của Việt Nam có chuyên môn và ngoại ngữ để sang Cộng hoà Séc làm việc.

Đây là thông tin được Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Séc tại Việt Nam, ngài Hynek Kmonicek đã chia sẻ với Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc.Trong buổi làm việc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ngày 5/6.

Hiện nay, Cộng hòa Séc đang thiếu 300.000 lao động. Đây là điều kiện thu hút được nhiều lao động Việt Nam có chuyên môn và ngôn ngữ để sang Cộng hòa Séc làm việc, đặc biệt là ngành y tá, điều dưỡng. Cùng với đó, hai nước sẽ gắn kết hơn, cộng đồng người Việt tại Séc sẽ lớn mạnh hơn.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Séc tại Việt Nam, ngài Hynek Kmonicek

Trao đổi tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đánh giá cao những thành quả hợp tác mà hai nước đã đạt được và bày tỏ biết ơn tới Chính phủ Tiệp Khắc trước đây, Cộng hòa Séc ngày nay đã hỗ trợ, đào tạo cho Việt Nam nguồn nhân lực có trình độ cao. Trong đó, khoảng 4.000 kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ đã được đào tạo và trở về nước, đóng góp vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.

Cảm ơn ngài Đại sứ đã cung cấp thông tin về thỏa thuận hợp tác giáo dục mới ở cấp Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cho biết: Bộ GD&ĐT Việt Nam cũng mong muốn hai bên có thể thống nhất ký kết vào năm 2025, nhân dịp 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc.

Cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc và Bộ GD&ĐT Việt Nam đã dành thời gian đón tiếp, ngài Hynek Kmonicek, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Séc tại Việt Nam cho biết: Năm 2025, hai nước sẽ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Cộng hòa Séc rất mong chờ một chuyến thăm cấp cao sẽ được thực hiện của nguyên thủ hai nước, cùng với nhiều sự kiện đang được lên kế hoạch, trong đó có việc Ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và cung cấp học bổng cho sinh viên hai nước.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc mong muốn Bộ GD&ĐT Việt Nam có thể kí thoả thuận hợp tác giữa 2 nước vào năm 2025 nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hoà Séc

Sau nhiều năm đàm phán, ngài Đại sứ vui mừng thông báo, phía Cộng hòa Séc đã thống nhất về việc ký kết thỏa thuận về hợp tác giáo dục mới ở cấp Chính phủ với Việt Nam. “Hiện tại, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Cộng hòa Séc đã nhận được dự thảo Thỏa thuận từ phía Việt Nam. Chúng tôi hy vọng đàm phán giữa hai bên có thể kết thúc cuối năm nay để thực hiện ký kết vào năm 2025”, Đại sứ Hynek Kmonicek thông tin.

Chia sẻ về môi trường học tập tại các trường ở Cộng hòa Séc, ngài Đại sứ mong muốn, sinh viên Việt Nam sẽ biết được nhiều thông tin hơn về môi trường và những lợi thế khi du học tại Séc. Đó là việc sinh viên sẽ được học tập với chi phí sinh hoạt khá thấp, với bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới, chương trình giảng dạy bằng tiếng Séc hoặc tiếng Anh. Hơn nữa, cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc cũng rất lớn, sẽ rất thuận lợi cho các du học sinh khi học tập tại đây.

Nhấn mạnh hai nước có bề dày lịch sử hợp tác truyền thống, nhiều mặt tốt đẹp, trong đó có giáo dục và đào tạo, dư địa hợp tác rất lớn, Thứ trưởng mong rằng, hợp tác về giáo dục sẽ phát triển hơn nữa. Đây không chỉ là việc cung cấp học bổng giữa hai nước, mà còn là cơ sở để các trường đại học và phổ thông ở Việt Nam có cơ hội hợp tác nhiều hơn với các trường học ở Cộng hòa Séc.

Thứ trưởng kỳ vọng, nếu hợp tác giáo dục giữa hai nước được thực hiện tốt, sẽ có nhiều sinh viên Việt Nam lựa chọn các trường đại học ở Cộng hòa Séc để học tập. Từ đó, tăng cường sự gắn kết giữa con người với con người thông qua giáo dục và góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư sẽ tốt hơn.

Buổi làm việc diễn ra mang lại nhiều thông tin cho sự hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Cộng hoà Séc

Hiện nay, một số trường đại học của Việt Nam đã liên kết đào tạo với các trường đại học của Cộng hòa Séc như: Đại học Bách khoa Hà Nội; Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Tôn Đức Thắng…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc mong muốn Cộng hòa Séc xem xét khả năng giúp Việt Nam tham gia vào các chương trình học bổng đa phương của EU về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt về khoa học số, trí tuệ nhân tạo, khoa học bán dẫn…

Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác song phương; khuyến khích trao đổi giảng viên, nghiên cứu sinh; dự án hợp tác nghiên cứu chung; liên kết đào tạo, du học, đặc biệt là ngành y tá, điều dưỡng và các lĩnh vực chuyên môn khác; đẩy mạnh dạy tiếng tại Việt Nam và Cộng hòa Séc…

Đi vào hoạt động năm 2026, sân bay Long Thành cần 14.000 lao động
Đây là thông tin được công bố trong lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Công ty cổ phần Phục vụ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư