
-
Thủ tướng: Phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam cơ bản không còn hộ nghèo
-
Nghiên cứu chính sách hỗ trợ người lao động ngành Tài chính làm việc xa sau sắp xếp
-
Thuế - trụ cột ngân sách quốc gia, từ kháng chiến đến kỷ nguyên số
-
Bỏ một số quy định trong thủ tục cấp giấy phép thành lập Công ty luật nước ngoài
-
Tháng 9/2025, khởi công đồng loạt các dự án hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027 -
Hải quan triển khai "4 tại chỗ" để ứng phó bão số 5 (Kajiki)
Sáng 18/0 đại diện Chính phủ hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ phối hợp tổ chức lễ khởi động giai đoạn 2 Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Giai đoạn 2 này cũng sẽ xử lý khoảng 45.000m3 đất và bùn ô nhiễm dioxin.
Đây cũng là giai đoạn cuối cùng sau khi kết thúc giai đoạn 1 vào tháng 5/2016 với kết quả đã hoàn tất việc tẩy rửa sạch hơn 45.000 m3 đất và bùn nhiễm dioxin tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.
![]() |
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius (bên phải) và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh-Thứ trưởng Bộ Quốc (bên trái) phòng thực hiện nghi thức khởi động giai đoạn 2 dự án làm sạch đioxin tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. |
Tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius, cho biết: Thành quả ngày hôm nay thể hiện bước tiến to lớn và nhờ đó mà TP Đà Nẵng giờ đây có thể sử dụng đất này để mở rộng sân bay nhằm tạo thuận lợi cho các vị khách sẽ đến tham dự hội nghị APEC 2017.
Chúng tôi hiểu rằng vẫn còn việc phải làm. Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5/2016, Tổng thống Obama đã công bố cam kết tiếp tục hợp tác với Việt Nam để có đóng góp đáng kể cho việc làm sạch ô nhiễm ở Biên Hoà. Điều này cho chúng ta cơ hội áp dụng những bài học từ Đà Nẵng cho Biên Hoà.
“Cùng nhau hợp tác tại Đà Nẵng để hoàn thành giai đoạn 2 của dự án và bắt đầu những nỗ lực xử lý tại Biên Hoà, chúng ta sẽ tiếp tục giải quyết thành công những vấn đề của quá khứ - dùng những vấn đề đó để xây cầu nối cho mối quan hệ đối tác còn bền chặt hơn nữa trong tương lai- Đại sứ Mỹ Ted Osius đặt hy vọng.
![]() |
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius (giữa) khảo sát khu vực sẽ tiến hành làm sạch dioxin tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. |
Theo Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhờ vào công nghệ xử lý hoàn hảo do phía Chính phủ Mỹ tài trợ mà tại dự án tẩy rửa dioxin tại sân bay Đà Nẵng, phía Việt Nam dự tính sẽ thu hồi hơn 40 tấn than hoạt tính chứa các độc tố dioxin.
Toàn bộ số than nhiễm độc này phía Mỹ đã cam kết sẽ đưa về Mỹ để xử lý phân hủy trong thời gian tới do chúng ta chưa làm chủ được công nghệ xử lý số than nhiễm độc trên.
“Giữa một thành phố đẹp, thành phố đáng sống như thế này mà có một nơi bị nhiễm dioxin thì không thể nói là không lo lắng được.
Cho nên việc làm sạch như thế này sẽ làm cho TP Đà Nẵng xinh đẹp này hoàn toàn trở thành thành phố đáng sống. Thứ 2 nữa là sân bay Đà Nẵng đang rất hẹp, cần phải mở rộng, đặc biệt là chuẩn bị cho Apec 2017. Dự án này rất đúng thời điểm, chúng tôi sẽ dần dần từng bước giao cho thành phố và Bộ GTVT để xây dựng sân bay”- Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết.

-
Bỏ một số quy định trong thủ tục cấp giấy phép thành lập Công ty luật nước ngoài -
Tháng 9/2025, khởi công đồng loạt các dự án hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027 -
Hải quan triển khai "4 tại chỗ" để ứng phó bão số 5 (Kajiki) -
Thủ tướng: Đưa thể chế, pháp luật trở thành "đột phá của đột phá" -
Gấp rút triển khai các biện pháp ứng phó bão số 5 -
Tổng Bí thư Tô Lâm: Đối ngoại - ngoại giao phải vươn lên tầm cao mới -
Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương
-
Mercedes-Benz An Du - "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" 4 năm liên tiếp
-
AEON Việt Nam: Chiến lược nhân sự bền vững trong ngành bán lẻ
-
Nutifood công bố nhà thầu cung cấp kết cấu thép cho cầu đi bộ qua sông Sài Gòn
-
SeABank thông báo mời thầu
-
NashTech nhận cúp vàng HR Asia với 5 năm liên tiếp là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”
-
Home Credit được vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" 5 năm liền