-
Hải Phòng đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính từ cơ sở -
Hải Phòng tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng về Chỉ số PAR INDEX và Chỉ số SIPAS năm 2025 -
Việt Nam thúc đẩy hợp tác với Thụy Sĩ trong lĩnh vực blockchain và tài sản số -
Chuyển đổi số giúp Mặt trận gần dân hơn -
Quảng Ninh tăng hiệu quả quản trị sau vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp -
Đề xuất sửa đổi, bổ sung 18 điều của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
| TIN LIÊN QUAN | |
| FDI vào nông nghiệp sụt giảm "đáng báo động" | |
| Nông nghiệp Việt Nam không thể mãi "nhỏ và đẹp" | |
| Thị trường gạo thế giới 2014: Sản lượng và dự trữ tăng | |
Như vậy, nếu mỗi hộ gia đình 4 nhân khẩu có 1 ha đất trồng lúa thì tổng thu nhập/năm khoảng 15 triệu đồng chia cho 4 người thì thu nhập hàng tháng/người chỉ hơn 300.000 đồng, số tiền chỉ đủ uống ly cà phê sáng mỗi ngày theo thói quen sinh hoạt của người dân nơi đây.
Tuy nhiên, hiện nay, số nông hộ có từ 1 ha đất trở lên tại ĐBSCL chiếm tỷ lệ rất thấp, đồng nghĩa với mức thu nhập sẽ còn thấp hơn mức tính toán nêu trên.
![]() | ||
| Nông dân trồng lúa chỉ đạt lợi nhuận ròng khoảng 1.300 đồng/kg lúa cho cả mùa vụ |
Theo GS.TS Bửu, nông nghiệp Việt Nam nói chung, tại ĐBSCL nói riêng, còn nhiều khó khăn như mức đầu tư thấp, sản xuất chưa gắn kết được với thị trường, thu hút đầu tư vào nông nghiệp còn thấp...
Để đưa nền nông nghiệp tiếp tục đi lên thì cần phải thực hiện 5 giải pháp: Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp phải gắn với thị trường; không hạn chế việc tích tụ ruộng đất; xây dựng các hợp tác xã kiểu mới, không đặt nặng chuyển dịch cơ cấu giảm GDP nông nghiệp tại các vùng trọng điểm nông nghiệp và tăng đầu tư cho nông nghiệp nhất là việc đưa khoa học vào sản xuất.
ĐBSCL là một trong những đồng bằng lớn, phì nhiêu nhất Đông Nam Á và thế giới; là vùng sản xuất nông nghiệp lớn nhất Việt Nam, chiếm 33,2% giá trị sản xuất nông nghiệp cả nước. Diện tích đất nông nghiệp toàn vùng khoảng 3,21 triệu ha, trong đó đất trồng lúa chiếm 1,85 triệu ha, đất trồng cây ăn trái chiếm khoảng 0,22 triệu ha, đất trồng cây công nghiệp hàng năm khoảng 0,22 triệu ha, đất dành cho nuôi trồng thủy sản là 0,63 triệu ha và khoảng 0,39 triệu ha rừng.
Nhờ vào lợi thế của điều kiện tự nhiên, có thể nói ĐBSCL là vựa lúa lớn cả nước, có vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh lương thực và cung cấp lúa gạo cho thị trường thế giới.
| Giá tạ thóc chỉ bằng cân thịt bò! “Lúa 3 kg mười ngàn” là câu nói nặng tâm tư người trồng lúa. Chưa bao giờ câu chuyện lúa gạo lại nóng lên như lúc này khi giá liên tục giảm trong khi các chi phí liên quan đội lên từng ngày. |
Phú Khởi
-
Quảng Ninh tăng hiệu quả quản trị sau vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp -
Đề xuất sửa đổi, bổ sung 18 điều của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam -
Điện Biên hút hơn 48.320 tỷ đồng vốn đầu tư, mở dư địa tăng trưởng mới -
[Ảnh] Rực cờ hoa chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI -
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đổi mới mạnh mẽ, hướng mạnh về cơ sở -
Bí thư Hà Nội thúc thực thi Luật Thủ đô, không để nghị quyết “nằm trên giấy” -
Bộ trưởng Bộ Tài chính: Quan tâm truyền thông chính sách, tạo đồng thuận xã hội
-
SeABank ủng hộ 10 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026 -
Heineken Việt Nam cam kết phát triển bền vững cùng Đà Nẵng và miền Trung -
Doanh nghiệp SME giao dịch ngoại tệ tại VPBank nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn -
Sài Thành Foods: Chuyên nghiệp hóa chuỗi giá trị phân phối thủy hải sản Việt -
Diamond Hill Thái Nguyên khai trương tầng thực tế, hiện thực hóa chuẩn sống cao cấp giữa trung tâm thành phố -
Đầu tư phòng thí nghiệm dược: Khi thiết bị chưa đủ để tạo hiệu quả



