-
Đà Nẵng yêu cầu tăng cường quản lý tài sản công
-
Hưng Yên: Chủ động đón cơ hội đầu tư từ Hoa Kỳ -
Đề xuất giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân -
Quảng Ninh thúc tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm -
Quốc hội đồng ý xem xét sửa một số điều của 4 luật về thuế
![]() |
| Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại tổ - Ảnh: PT. |
Cuối chiều 21/4, ngay sau khi nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt TTĐB).
Tại tổ 11 (gồm hai đoàn Hải Phòng và Quảng Ngãi), các ý kiến phát biểu đều bày tỏ nhất trí với sự cần thiết ban hành luật, trong đó có việc trao cho Chính phủ sự linh hoạt trong điều chỉnh ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế TNCN, mức doanh thu không chịu thuế GTGT của hộ, cá nhân kinh doanh, như đề xuất của Chính phủ tại tờ trình dự án luật.
Cụ thể là không quy định cụ thể ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế TNCN, mức doanh thu không chịu thuế GTGT của hộ, cá nhân kinh doanh tại Luật và giao Chính phủ quy định mức này. Đồng thời sửa đổi nội dung tại Luật Thuế TNDN theo hướng bổ sung mức doanh thu được miễn thuế TNDN và giao Chính phủ quy định mức này cũng như quy định chi tiết việc miễn thuế theo đúng thẩm quyền được giao tại khoản 15 Điều 4 Luật Thuế TNDN số 67/2025/QH15.
Tuy nhiên, theo một số vị đại biểu thì cần có thông điệp cụ thể hơn về ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế TNCN có cao hơn mức hiện hành (500 triệu đồng) hay không.
Dù người dân có thể tin là con số này có thể cao hơn 500 triệu tại quy định hiện hành, nhưng nếu có con số thì sẽ thể hiện sự minh bạch, đại biểu Bùi Xuân Hải (Hải Phòng) nêu ý kiến.
Vị đại biểu này “hiến kế” quy định thêm nội dung vào luật hiện hành là Hộ kinh doanh doanh thu dưới 500 triệu/năm hoặc 1 con số khác cao hơn do Chính phủ quy định thì không phải nộp thuế TNCN.
Như thế, theo ông Hải, Chính phủ chỉ cần ban hành nghị quyết đưa ra con số cao hơn con số 500 triệu thì thể hiện sự minh bạch để dân thấy ngưỡng được hưởng miễn thuế là bao nhiêu.
Đồng tình, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) đề nghị Chính phủ quy định về cắn cứ để xác định ngưỡng doanh thu được miễn thuế, có thể là căn cứ vào mức sống tối thiểu hoặc biến động của chí số giá tiêu dùng (CPI).
Thời gian qua Chính phủ rất lắng nghe người dân, luật dù mới có hiệu lực nhưng bất cập thì sửa ngay, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (Hải Phòng) nhận xét, song cũng đồng thời lưu ý phải thiết kế chặt chẽ để tránh nguy cơ chia nhỏ doanh thu để tránh phải nộp thuế. Ông Sơn cũng cho rằng cần cân nhắc việc lấy doanh thu làm căn cứ duy nhất để miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, vì có thể có doanh nghiệp doanh thu không lớn nhưng biên độ lợi nhuận lại cao.
Phát biểu tại tổ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết sẽ chỉ đạo Bộ Tài chính (cơ quan chủ trì soạn thảo) tiếp thu các ý kiến xác đáng của đại biểu Quốc hội để báo cáo Quốc hội trước khi thông qua.
Vừa qua công tác phối hợp hoàn thiện thể chế giữa Quốc hội và Chính phủ rất chặt chẽ, đã kịp thời bổ sung nhiều vấn đề cấp bách về kinh tế- xã hội, nếu không có sự phối hơp chặt chẽ thì rất khó các cơ quan có thể hoàn thành được khối lượng công việc lớn như thế, Thủ tướng nói.
Về dự án luật sửa một số điều của 4 luật thuế, Thủ tướng bày tỏ đồng tình với ý kiến đại biểu về một số luật thuế (thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng) đều mới được sửa. Nhưng thực tiễn hiện nay cho thấy cần phải điều chỉnh ngay. Việc quy định ngưỡng thu nhập chịu thuế 500 triệu đồng đối với hộ kinh doanh đang bộc lộ khó khăn do tác động của giá xăng dầu và các diễn biến trong khu vực, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng các hộ kinh doanh.
Vì vậy, lãnh đạo Chính phủ đã khẩn trương chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu phương án báo cáo Chủ tịch Quốc hội cho phép nếu kịp thì đề xuất ngay trong kỳ họp này để Quốc hội thông qua điều chỉnh.
“Hướng chắc chắn phải nâng ngưỡng chịu thuế lên”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh và cho biết, theo báo cáo của Bộ Tài chính, dự kiến ngưỡng với cá nhân, hộ gia đình chịu thuế tăng lên mức 1 tỷ đồng/năm. Nghĩa là doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm thì không phải chịu thuế giá trị gia tăng cũng như thuế thu nhập cá nhân.
Cùng với việc nâng ngưỡng chịu thuế, Thủ tướng cho rằng vừa tháo gỡ khó khăn cho cá nhân, hộ kinh doanh, vừa tạo công bằng, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo đó, ngưỡng chịu thuế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng sẽ nâng lên.
Thủ tướng tin rằng với những biện pháp khẩn trương, kịp thời sẽ khuyến khích cá nhân, hộ kinh doanh “lên” thành doanh nghiệp.
“Chính sách phải rất linh hoạt. Khi giao Chính phủ quy định mức thuế cụ thể Quốc hội sẽ có những tiêu chí hoặc nguyên tắc quy định chặt chẽ, tránh kẽ hở làm thất thu thuế”, Thủ tướng nhấn mạnh.
-
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Mở rộng hợp lý chính sách tài khóa, có trọng tâm, trọng điểm -
TP.HCM chốt thời hạn rà soát, cắt giảm thủ tục sản xuất kinh doanh -
Quảng Trị thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thuộc UBND tỉnh -
Bộ trưởng Bộ Tài chính: Cập nhật lại kịch bản tăng trưởng, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp -
Đại biểu Quốc hội “đặc biệt lo lắng” về tín dụng bất động sản -
Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc -
Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ 2 dự án Luật trong năm 2026
-
Acecook Việt Nam tổ chức lễ động thổ dự án Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển mới -
Kích hoạt thị trường bất động sản phía Đông với ưu đãi khủng từ The Parkland -
Hơn cả một giải chạy: Cách Carlsberg Việt Nam cùng nhau kiến tạo văn hóa phát triển bền vững -
EVF duy trì đà tăng trưởng, lợi nhuận quý I/2026 tăng 8,1% -
FE CREDIT khởi động chu kỳ tăng trưởng mới: Từ tái cấu trúc đến tăng tốc bền vững -
Công ty Cổ phần Tôn Pomina kiện toàn bộ máy lãnh đạo, tăng cường năng lực quản trị chiến lược

