Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Thủ tướng: Kiểm soát chặt đường biên, ngăn người nhập cảnh trái phép
 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các đơn vị chức năng kiểm soát chặt người nhập cảnh, không để dịch COVID-19 lây lan ra cộng đồng.
Thu tuong: Kiem soat chat duong bien, ngan nguoi nhap canh trai phep hinh anh 1Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Si Ma Cai tuần tra kiểm soát khu vực biên giới. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Liên quan đến tình trạng bệnh nhân 1440 vừa ghi nhận ở Vĩnh Long sau khi nhập cảnh trái phép khiến nguy cơ một lần nữa lây lan dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các tỉnh thành có đường biên cần tăng cường các lực lượng chốt chặn, kiểm soát chặt người nhập cảnh để không có tình trạng lây lan COVID-19 trong cộng đồng.

Tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương vào chiều nay (ngày 28/12), Thủ tướng đánh giá, hiện nay tình hình dịch COVID-19 tại Thái Lan, Singapore, Campuchia, Myanmar vô cùng phức tạp. Vừa qua, những tỉnh phía Tây Nam Bộ giáp ranh với nước Campuchia có nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép bằng cách đi qua đường mòn, lối mở.

Do đó, Thủ tướng đề nghị tất cả các tỉnh biên giới đặc biệt là phía Tây Nam chú ý tăng cường quản lý tốt nhất về vấn đề này.

“Ngoài lực lượng chốt chặn ở biên giới, những người dân sinh sống tại các tỉnh, thành này cũng cần đặc biệt nâng cao cảnh giác, khi phát hiện đối tượng lạ thì báo cáo tới cơ quan chức năng để sớm khoanh vùng, tránh lây lan như các nước,” Thủ tướng chỉ đạo.

Tối 27/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Công điện số 1838/CĐ-TTg về việc phòng, chống dịch COVID-19, trong đó yêu cầu thần tốc truy vết người tiếp xúc với bệnh nhân số 1.440, kiểm soát chặt người nhập cảnh, không để dịch lây lan ra cộng đồng.

Công điện gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu rõ tình hình dịch COVID-19 trên thế giới đang diễn ra rất nghiêm trọng. Việt Nam phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đã đề ra; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch, nhất là trường hợp bệnh nhân số 1.440 tại Vĩnh Long./.

Quảng Ninh củng cố 3 tuyến phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký yêu cầu lực lượng bộ đội biên phòng kiểm soát...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư