
-
Bill Gates cam kết trao 200 tỷ USD cho người nghèo trong 20 năm tới
-
Tổng thống Trump công bố thỏa thuận thương mại với Vương quốc Anh
-
Fed giữ nguyên lãi suất, muốn quan sát thêm tác động thuế quan
-
Giá dầu giảm mạnh khi OPEC+ tuyên bố tiếp tục tăng sản lượng
-
Mỹ bỏ quy tắc miễn trừ "de minimis", Temu buộc thay đổi mô hình kinh doanh -
Trung Quốc nói đang cân nhắc khả năng đàm phán thương mại với Mỹ
![]() |
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: AFP |
Thủ tướng Nhật Bản đưa ra thông tin trên trong bối cảnh thị trường đang hoài nghi liệu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thay đổi chính sách lãi suất cực thấp của Thống đốc đương nhiệm Haruhiko Kuroda hay không.
Phát biểu trên chương trình TV Tokyo, Thủ tướng Kishida cho biết ông sẽ xem xem việc thay thế Thống đốc đương nhiệm Kuroda dựa theo tình hình kinh tế vào tháng 4, nhưng khi bị thúc ép, ông cho rằng điều này có thể sẽ xảy ra vào tháng 2".
Thống đốc Kuroda sẽ kết thúc nhiệm kỳ 5 năm vào ngày 8/4. Người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã "mắc kẹt" với các chính sách kích thích tăng giá và tăng trưởng, ngay cả khi lạm phát leo lên mức cao nhất trong 41 năm qua và cao gấp đôi mục tiêu mà BOJ đề ra. Trong khi đó, các ngân hàng trung ương lớn khác lại liên tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.
Nhiệm kỳ của hai Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ kết thúc vào ngày 19/3 tới. Ba ứng viên được đề cử làm Thống đốc và Phó thống đốc đều phải được phê chuẩn bởi cả Hạ viện và Thượng viện.
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản hôm 18/1 vẫn kiên định với chính sách siêu nới lỏng, bất luận các nhà đầu tư gần đây đã tìm cách nới trần lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của nước này. Ngay cả khi Thống đốc Kuroda tỏ ra lạc quan về vấn đề tăng lương, giới phân tích vẫn dự đoán Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ kết thúc thử nghiệm chính sách siêu nới lỏng trong năm nay.
Tháng trước, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã có quyết định gây sốc đối với thị trường tài chính toàn cầu sau khi tăng gấp đôi trần lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm lên 0,5%, từ mức 0,25%. Thời điểm đó, trái phiếu chính phủ Nhật Bản sụt giảm, còn tỷ lệ hoán đổi đối với khoản nợ chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm tăng lên 0,74% do các nhà đầu tư lo ngại Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ thực hiện các biện pháp tiếp theo để chấm dứt chính sách tiền tệ ôn hòa.
Bà Sayuri Shirai, cựu thành viên Hội đồng thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, người được coi là ứng viên cho chức Phó thống đốc, cho rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nên điều chỉnh hoạt động mua trái phiếu chính phủ của mình trở nên linh hoạt hơn nhưng vẫn đảm bảo lợi suất thấp.
Hiện có nhiều suy đoán rằng sẽ có những thay đổi trong thỏa thuận chính sách giữa Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và chính phủ nước này, theo đó Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cam kết đạt được mục tiêu lạm phát 2% càng sớm càng tốt, theo hãng tin Reuters.
Tuy nhiên, Thủ tướng Kishida cho rằng còn quá sớm để nói về việc liệu có cần thay đổi thỏa thuận hay không, nhưng ông cho biết sẽ không có thay đổi nào đối với "lập trường cơ bản" rằng chính phủ của ông và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cùng hợp tác "để đạt được tăng trưởng kinh tế liên quan đến tăng lương cơ cấu và mục tiêu bình ổn giá cả một cách ổn định và bền vững".

-
Quốc gia đầu tiên đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ sau đòn thuế của Tổng thống Trump -
Fed giữ nguyên lãi suất, muốn quan sát thêm tác động thuế quan -
Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 4,25 - 4,5% -
Mỹ - Trung sẽ đàm phán "phá băng" thương mại vào cuối tuần này -
Ông Friedrich Merz tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Đức -
Trung Quốc cắt giảm lãi suất cơ bản, hạ tỷ lệ dữ trữ bắt buộc -
Meta ngừng hợp tác Telus, hàng nghìn kiểm duyệt viên bị ảnh hưởng
-
Hội nghị Đầu tư ESG Việt Nam 2025: Thúc đẩy phát triển bền vững giữa biến động toàn cầu
-
Nuôi vịt kiểu "resort" độc đáo: Thư giãn mỗi ngày, trứng sạch mỗi sáng
-
Panasonic bàn giao Trung tâm giải pháp HVAC cho Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
-
SeABank thông báo bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép hoạt động
-
SeABank được vinh danh “Ngân hàng tiên phong trong đổi mới quản trị vì sự phát triển bền vững”
-
Nên mua nhà trước hay sau khi sáp nhập tỉnh thành?