Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 04 năm 2024,
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga sẽ sớm từ chức
Lê Quân - 03/09/2021 12:26
 
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga sẽ từ chức sớm nhất trong tháng này, mở ra cuộc chạy đua nắm quyền đảng Dân chủ Tự do (LDP) cho các ứng cử viên khác, Nikkei Asia đưa tin sáng nay 3/9.
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga phát biểu trong cuộc họp báo tại Văn phòng Thủ tướng ở Tokyo vào ngày 25/8/2021. Ảnh: AFP
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga phát biểu trong cuộc họp báo tại Văn phòng Thủ tướng ở Tokyo vào ngày 25/8/2021. Ảnh: AFP

Quá trình kiện toàn các vị trí lãnh đạo cấp cao của đảng Dân chủ Tự do đã bị đình trệ trong thời gian qua. Các vị trí này dự kiến là sẽ kiện toàn vào đầu tuần tới.

Theo tờ Nikkei Asia, tình hình hiện nay đã khiến Thủ tướng Suga gặp khó khăn trong việc tiếp tục điều hành công việc quản lý.

Do tỷ lệ ủng hộ trong Nội các của ông Suga sụt giảm, nội bộ đảng Dân chủ Tự do lo ngại rằng họ sẽ thua trong cuộc bầu cử Hạ viện sắp tới nếu bản thân Thủ tướng Suga không tự thay đổi.

Theo nhật báo lâu đời Japan Times, để lấy lại ảnh hưởng của mình trong đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Suga đã lên kế hoạch cải tổ Nội các và ban lãnh đạo đảng này, bao gồm cả vị trí Tổng thư ký quyền lực Toshihiro Nikai và hy vọng sẽ được ủng hộ tại cuộc họp sắp tới của Đại hội đồng LDP.

Tuy nhiên, ông Suga đã thông báo tại cuộc họp với các lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do vào sáng nay 3/9 rằng ông sẽ rút lại kế hoạch cải tổ trên, theo đài NHK.

Còn Japan Times dẫn các nguồn tin cho biết ông Suga đã nói tại cuộc họp rằng ông sẽ không ứng cử trong cuộc bầu cử sắp tới trong đảng vì muốn tập trung giải quyết vấn đề đại dịch Covid-19.

Theo đó, ông Suga dự kiến sẽ từ chức Thủ tướng Nhật Bản khi nhiệm kỳ Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do của ông kết thúc vào cuối tháng này.

Cuộc bầu cử Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do năm 2021 dự kiến diễn ra vào ngày 29/9 tới và thời gian tranh cử bắt đầu từ ngày 17/9. 

Ông Suga đắc cử Thủ tướng sau khi người tiền nhiệm Shinzo Abe từ chức vào tháng 9/2020 vì lý do sức khỏe.

[Infographic] Tỷ lệ ủng hộ dành cho các Thủ tướng Nhật Bản
Dưới đây là tỷ lệ ủng hộ dành cho Thủ tướng Shinzo Abe vừa từ chức và các thủ tướng khác của Nhật Bản.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư