Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Thừa Thiên Huế công bố bổ nhiệm nhiều chức danh lãnh đạo
Ngọc Tân - 15/03/2019 10:11
 
Chiều 14/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ công bố bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo thuộc các Sở VH&TT, TN&MT, NN&PTNT và Trung tâm Bảo tồn Di tích (BTDT) Cố đô Huế. Tại buổi lễ, ông Bạch Chơn Đông, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên- Huế đã công bố các quyết định điều động và bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phan Thanh Hải
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phan Thanh Hải

Theo đó, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm BTDT Cố đô Huế được điều động đến nhận công tác tại Sở VH&TT và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở; ông Nguyễn Văn Toàn, Trưởng phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế được điều động đến nhận công tác tại Sở TN&MT và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở; ông Trương Văn Giang, Trưởng phòng Phòng Quản lý Xây dựng công trình, Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên- Huế được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở NN&PTNT; ông Võ Lê Nhật, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế được điều động đến nhận công tác tại Trung tâm BTDT Cố đô Huế và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm. Tất cả các quyết định trên đều có thời hạn giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 15/3/2019 đến 14/3/2024.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm, đồng thời bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, các đồng chí sẽ cùng tập thể đơn vị đoàn kết, phát huy vai trò tiên phong, đổi mới, thay đổi cách nghĩ, cách làm để tham mưu, hỗ trợ tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thừa Thiên Huế: Đảm bảo quyền lợi cho người dân trong công tác giải phóng mặt bằng
Ngày 22/2, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan vừa có buổi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư