-
Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vùng bão lũ phục hồi sản xuất, kinh doanh -
Ngành nông nghiệp khôi phục sản xuất sau thiên tai, phấn đấu xuất khẩu đạt 70 tỷ USD -
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina -
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP |
"Đã nửa đêm rồi!!! Hàng tỷ đô la thuế quan đang chảy vào Mỹ!" Tổng thống Trump viết trên trang mạng xã hội Truth Social.
Tổng thống Trump hôm 31/7 đã ký một sắc lệnh hành pháp về việc điều chỉnh thuế đối ứng đối với hàng chục đối tác thương mại của Mỹ, dao động trong ngưỡng từ 10% đến 41%; đồng thời lùi thời hạn áp dụng thuế vào ngày 1/8 đến ngày 7/8.
Theo đó, Mỹ áp dụng một số mức thuế cao nhất, bao gồm mức 41% đối với hàng hóa từ Syria, 40% đối với Lào và Myanmar, trong khi Thụy Sĩ - sau khi không thành công trong nỗ lực phút chót để đạt được thỏa thuận với Mỹ - đang đối mặt với mức thuế quan 39%.
Các nhà đàm phán Thụy Sĩ tuần này đã đến Washington để đàm phán sau khi mức thuế cao hơn của Mỹ gây bất ngờ cho nhiều người, nhưng cho đến nay, dường như vẫn chưa có thỏa thuận nào được hai bên thống nhất. Chính phủ Thụy Sĩ dự kiến sẽ đưa ra thông báo cập nhật vào cuối ngày 7/8.
Trong khi đó, Brazil và Ấn Độ hiện đang phải đối mặt với mức thuế quan 50% của Mỹ. Trong khi mức thuế đối với Brazil dường như đã có hiệu lực, thì mức thuế dành cho Ấn Độ hiện ở mức 25% và sẽ tăng lên 50% vào cuối tháng này, theo một sắc lệnh hành pháp được Tổng thống Trump ký trước đó.
Tổng thống Trump cho biết mức thuế của ông đối với Ấn Độ có liên quan đến việc nước này hiện đang mua dầu mỏ của Nga.
Trong khi đó, các quốc gia và khu vực khác đã có thể đạt được các thỏa thuận thương mại với Mỹ, bao gồm Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc - hiện đang phải đối mặt với mức thuế 15%. Đáng chú ý, Vương quốc Anh đã đàm phán thành công để hưởng mức thuế 10% - bằng mức cơ sở mà ông Trump công bố vào ngày 2/4.
Trong khi đó, Trung Quốc vẫn đang tham gia vào một thỏa thuận "đình chiến" thương mại với Mỹ, còn mức thuế mà Mỹ đã công bố trước đó đối với Mexico đang tạm dừng áp dụng, theo Reuters.
Những thông báo về thuế quan mới nhất của Tổng thống Trump - bao gồm thuế suất cao hơn đối với Ấn Độ và đe dọa áp thuế 100% đối với chip bán dẫn - cho thấy "trò chơi thuế quan này chưa kết thúc", theo Bill Papadakis, chiến lược gia vĩ mô tại Lombard Odier.
"Gần đây đã có một số sự lạc quan đang hình thành vì mức độ bất ổn chung đã giảm xuống", ông Papadakis bình luận trên đài CNBC vào ngày 7/8, đồng thời dẫn chứng rằng một số thỏa thuận đã đạt được và Tổng thống Trump cũng đã rút lại một số lời tuyên bố về thuế quan của mình.
"Nhưng chúng ta cũng không nên quá lạc quan", chiến lược gia của Lombard Odie cảnh báo, đồng thời nhấn mạnh rằng tác động của thuế quan đối với tăng trưởng kinh tế và lạm phát vẫn chưa rõ ràng.
Theo ông Beat Wittmann, Chủ tịch công ty tư vấn tài chính Porta Advisors có trụ sở tại Zurich, việc Mỹ áp mức thuế quan cao đối với Ấn Độ và Thụy Sĩ không phải là điều bất ngờ.
"Chỉ cần xem cách ông Trump đối xử với các nước láng giềng, Canada, và sau đó có thể tưởng tượng tất cả những điều còn lại. Cho nên, hãy đón nhận thế giới mới này", ông Wittmann nhận xét.
Chủ tịch Porta Advisors cho rằng: "Điều duy nhất có thể làm là thích nghi ngắn hạn, linh hoạt, thích nghi. Nhưng bạn biết đấy, về mặt cấu trúc, cần phải trở nên mạnh mẽ hơn và độc lập hơn".
-
Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vùng bão lũ phục hồi sản xuất, kinh doanh -
Ngành nông nghiệp khôi phục sản xuất sau thiên tai, phấn đấu xuất khẩu đạt 70 tỷ USD -
Ước tính có 20/34 địa phương tăng trưởng kinh tế trên 8%, thu ngân sách đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng -
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina
-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng
-
Tiết kiệm hàng tỷ đồng nhờ tối ưu vận hành tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất -
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam

