Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Thuốc nhuộm trên quần jeans có thể gây ung thư
Uyên Linh - 10/05/2014 05:08
 
Theo phát hiện mới công bố, loại thuốc nhuộm azo cho quần jeans có thể hòa tan và tạo ra các loại hóa chất gây ung thư.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Đại gia gia công cho siêu thị: hạ mình hay cao thủ?
Hypervenom - sát thủ của Nike dành riêng cho các siêu tiền đạo
Big C ra mắt nhãn hàng riêng về thời trang
  Thuốc nhuộm trên quần jeans có nguy cơ gây ung thư cho người sử dụng  
  Thuốc nhuộm trên quần jeans có nguy cơ gây ung thư cho người sử dụng  

Ủy ban người tiêu dùng và cạnh tranh Australia (ACCC) vừa đưa ra cảnh báo về mối nguy hiểm từ thuốc nhuộm trên một số loại quần jeans đang được tiêu thụ tại nước này.

ACCC cho biết 50.000 chiếc quần jeans đã bị thu hồi sau khi sản phẩm của năm nhãn hiệu quần jeans bị phát hiện chứa thuốc nhuộm azo có thể hòa tan và tạo ra các loại hóa chất gây ung thư.

Theo ông Delia Rickard, Phó Chủ tịch ACCC thì loại thuốc nhuộm trên có nguy cơ cao gây ung thư nếu người sử dụng mặc quần jeans trong điều kiện ẩm ướt kéo dài.

Các nhà bán lẻ tại Australia bị ảnh hưởng từ quyết định trên gồm Myer, Rivers, Trade Secret và Just Jeans.

Ngoài ra, ACCC cho biết thuốc nhuộm cũng được tìm thấy trong ga trải giường và vỏ gối của hãng Pillow Talk.

Thời trang giá sốc, nguồn gốc... China Thời trang giá sốc, nguồn gốc... China

Chỉ cần dạo qua một vòng cửa hàng thời trang trên các tuyến phố ở Hà Nội như: Chùa Bộc, Tôn Đức Thắng, Cầu Giấy… người dân không khỏi thắc mắc: “Đây có phải là mùa giảm giá?”. Hơn 85% số cửa hàng kinh doanh mặt hàng này treo biển “sale off 50%”, “Thanh lý trả cửa hàng”, “Bán giá gốc” “Giảm giá từ 30 – 50%”.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư