-
Bệnh viện E kích hoạt báo động đỏ, chạy đua với thời gian cứu bệnh nhân vụ cháy ở Trần Cung -
Tin mới y tế ngày 7/1: Kịp thời phẫu thuật bằng robot hiện đại, bảo tồn chức năng thận -
Nâng mức hưởng khám chữa bệnh lên 100% cho người cận nghèo và người cao tuổi -
Cho phép sử dụng dữ liệu sổ sức khỏe điện tử trên VNeID thay thế sổ giấy -
Thuốc giả, nỗi lo thật -
Phát hiện áp xe gan từ triệu chứng sốt cao, mệt mỏi không rõ nguyên nhân
Càng gần đến Tết, nhu cầu làm đẹp của chị em càng tăng cao. Những quảng cáo “trắng da thần tốc”, “nâng vòng một căng tròn và quyến rũ”, “Peel da tại nhà giá rẻ”, “trẻ hóa làn da chỉ sau bảy ngày” hay “đẹp sau 15 phút” xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội, đi kèm với những chiến dịch ưu đãi, giảm giá hấp dẫn. Những lời hứa hẹn ấy khiến nhiều người tin rằng, chỉ trong chốc lát, họ sẽ “lột xác” để đón xuân thật tự tin và rực rỡ.
Tuy nhiên, đằng sau những lời quảng cáo mỹ miều ấy là những rủi ro không thể xem nhẹ. Không ít chị em đã phải trả giá bằng sức khỏe, thậm chí là nhan sắc, vì tin vào các phương pháp làm đẹp cấp tốc, chạy theo xu hướng mà bỏ qua sự an toàn và cơ sở pháp lý của nơi thực hiện.
![]() |
| Làm đẹp là cả một quá trình, không có phương pháp nào vừa thần tốc vừa giá rẻ lại an toàn tuyệt đối. Sức khỏe và sự an toàn phải luôn được đặt lên hàng đầu, đừng đánh đổi chỉ vì những lời quảng cáo hoa mỹ. |
Trường hợp điển hình là chị N.T.H, 30 tuổi, đến một cơ sở spa để tiêm filler hyaluronic acid vào vòng 1 với mong muốn có vòng một hấp dẫn. Hai tuần sau khi tiêm, vòng 1 của chị xuất hiện những u cục cứng, sưng đỏ, nóng và đau. Hoảng sợ, chị H đã vào Bệnh viện Da liễu Trung ương thăm khám.
Tại đây, chị được chẩn đoán bị áp xe, một biến chứng nghiêm trọng sau tiêm filler tại cơ sở không phép. Các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật, sức khỏe của chị hiện đã ổn định, nhưng hành trình hồi phục vẫn còn dài và cần theo dõi sát sao.
Với mong muốn có diện mạo hoàn hảo để đón Tết, chị T.T,Q (25 tuổi ở Quảng Ninh), vốn có gương mặt gầy, vùng thái dương hóp đã lựa chọn tiêm filler để làm đầy.
Trước đó một năm, chị Q. từng tiêm filler và không gặp biến chứng. Thế nhưng ở lần tiêm thứ hai, chỉ sau hai ngày, khuôn mặt cô bị lệch, sưng đỏ, đau âm ỉ kéo dài, buộc phải đến Bệnh viện Da liễu Trung ương thăm khám.
Qua kiểm tra, các bác sỹ xác định Q. bị nhiễm khuẩn trong quá trình tiêm filler. Vùng mặt phải xuất hiện các tổ chức viêm, đang áp xe hóa và hình thành ổ mủ. Nguyên nhân được xác định là do quy trình thực hiện không đảm bảo vô khuẩn.
Theo TS.Nguyễn Hữu Quang, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, nhu cầu làm đẹp là chính đáng, nhưng trước khi thực hiện, chị em cần tìm hiểu kỹ về cơ sở thực hiện, người trực tiếp thực hiện, phương pháp và sản phẩm có được cấp phép và đạt tiêu chuẩn y tế hay không.
Ông nhấn mạnh rằng, nâng ngực bằng tiêm filler HA từng được quảng cáo là “nhanh không phẫu thuật, không đau, không cần nghỉ dưỡng”, nhưng thực tế lại tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm. Không ít bệnh nhân đã phải đối mặt với tình trạng vón cục, biến dạng ngực, viêm nhiễm, áp xe, hoại tử, tắc mạch gây mù mắt và những nguy cơ đe dọa tính mạng.
Theo bác sỹ Quang, an toàn phải được đặt lên hàng đầu. “Đừng để thay vì có vòng một căng tròn và quyến rũ như quảng cáo, bạn nhận lại kết quả cay đắng,” ông cảnh báo.
Ngoài tiêm filler, trào lưu Peel da tại nhà cũng đang được nhiều chị em quan tâm. Peel da là phương pháp dùng hoạt chất hóa học loại bỏ tế bào da hư tổn để thay thế bằng lớp da mới, được quảng cáo là vừa rẻ vừa nhanh.
Chị Đ.H.L, 40 tuổi, ở Hà Nội, đã đặt mua sản phẩm này trên mạng và tự thực hiện tại nhà. Sau 3 tuần, làn da của chị bong tróc, sần sùi và sạm đen, buộc chị phải đến bác sỹ da liễu điều trị.
TS.Vũ Thái Hà, Trưởng Khoa Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương nhấn mạnh rằng, không phải làn da nào cũng phù hợp với Peel.
Sản phẩm chứa các hóa chất có thể gây rối loạn sắc tố, kích ứng da, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ ung thư nếu sử dụng sai cách. Mỗi loại da khác nhau sẽ chịu tác động ở độ sâu khác nhau, do đó việc tự bôi Peel tại nhà là rất nguy hiểm. Chị em nên đến các cơ sở uy tín, bệnh viện chuyên ngành da liễu để được thăm khám, bôi thuốc và theo dõi dưới sự giám sát của bác sỹ.
Cùng với Peel da, các quảng cáo tiêm chất trẻ hóa da thần tốc cũng khiến nhiều người lao vào “làm đẹp nhanh” mà không biết rủi ro. Chị Đ.T.T, 45 tuổi, ở Hải Phòng, sau khi tiêm chất trẻ hóa tại spa không phép, bị mặt nóng đỏ, đau rát và nổi mụn mủ chi chít.
TS.Hà cho biết, tiêm chất trẻ hóa da hiện nay có nhiều loại được Bộ Y tế cấp phép, nhưng cũng có rất nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc.
Năm 2025, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận nhiều ca biến chứng nặng, thường gặp nhất là phản ứng u hạt, tăng sắc tố sau viêm, teo da và sẹo lõm.
Không chỉ dừng lại ở đó, Bệnh viện Bạch Mai từng tiếp nhận một phụ nữ 34 tuổi bị liệt toàn thân sau khi tiêm botox tại nhà từ người quen trên mạng. Bệnh nhân phải đặt ống nội khí quản, thở máy do ngộ độc độc tố botulinum.
Nhiều spa, salon tóc, thậm chí người bán hàng online liều lĩnh tiêm botox hoặc các thuốc làm trắng da không rõ nguồn gốc, không biết liều lượng an toàn và không có khả năng xử lý tai biến, cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, rất ít cơ sở vi phạm bị phát hiện, trong khi nhiều nạn nhân chủ quan, ham rẻ, giấu gia đình đi làm đẹp, và khi gặp tai biến lại ít tố cáo.
Theo Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thời gian qua, Bệnh viện tiếp nhận hàng trăm ca biến chứng do làm đẹp tại nhà hoặc cơ sở không phép. Các biến chứng phổ biến gồm tụ máu, hoại tử, viêm nhiễm, phản vệ, tắc mạch, mất thị lực...
Nguyên nhân chủ yếu do các cơ sở thẩm mỹ “chui” phát triển mạnh, thiếu bác sĩ, giấy phép và thiết bị chuẩn. Người dân thiếu kiến thức và dễ tin quảng cáo trên mạng xã hội cũng làm tăng nguy cơ tai biến. Lựa chọn làm đẹp dựa trên giá rẻ và lời giới thiệu thay vì uy tín khiến nhiều người “tiền mất, tật mang”.
Bác sỹ Hà khuyến cáo, chị em khi làm đẹp cấp tốc đón Tết nên ưu tiên các phương pháp không xâm lấn hoặc xâm lấn tối thiểu, không để lại vết tích trên bề mặt da, nhưng phải thực hiện tại cơ sở y tế uy tín, được bác sỹ chuyên khoa thăm khám, thực hiện và theo dõi.
Còn bác sỹ Hoàng Hồng (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) cảnh báo, tiêm filler, botox không đúng quy trình có thể dẫn đến tắc mạch, hoại tử, tử vong, chủ yếu xảy ra tại cơ sở thiếu chuyên môn.
Để giảm tai biến, người dân cần tìm hiểu kỹ, chọn cơ sở có giấy phép, bác sỹ chuyên môn, trang thiết bị hiện đại và tuân thủ quy trình. Cần sự vào cuộc mạnh mẽ của Bộ Y tế trong cấp phép, giám sát và xử lý cơ sở không đạt chuẩn, đồng thời tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân, tránh chạy theo quảng cáo thiếu thông tin đầy đủ.
Làm đẹp là cả một quá trình, không có phương pháp nào vừa thần tốc vừa giá rẻ lại an toàn tuyệt đối. Sức khỏe và sự an toàn phải luôn được đặt lên hàng đầu, đừng đánh đổi chỉ vì những lời quảng cáo hoa mỹ.
-
Bệnh viện E kích hoạt báo động đỏ, chạy đua với thời gian cứu bệnh nhân vụ cháy ở Trần Cung -
Tin mới y tế ngày 7/1: Kịp thời phẫu thuật bằng robot hiện đại, bảo tồn chức năng thận -
Nâng mức hưởng khám chữa bệnh lên 100% cho người cận nghèo và người cao tuổi -
Cho phép sử dụng dữ liệu sổ sức khỏe điện tử trên VNeID thay thế sổ giấy
-
Thuốc giả, nỗi lo thật -
Phát hiện áp xe gan từ triệu chứng sốt cao, mệt mỏi không rõ nguyên nhân -
Tin mới y tế ngày 6/1: Chăm sóc y tế chuyên sâu giúp song thai hiếm gặp an toàn chào đời -
Cảnh báo các bệnh lý thần kinh và hô hấp khi thời tiết giá rét -
Tiền mất, tật mang vì làm đẹp cấp tốc đón Tết -
Chủ quan với chấn thương nhẹ, nguy cơ tổn thương gân kéo dài -
Ngộ độc thực phẩm cận Tết và lời cảnh báo từ chuyên gia
-
Giữa bức tranh bất động sản 2026, đâu là lựa chọn phù hợp cho người an cư? -
Izumi City: Tầm nhìn đầu tư và lối sống thượng lưu bên sông Đồng Nai -
BIC ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
“Hạ tầng liên vùng tỷ đô kích hoạt trục tăng trưởng mới tại vùng lõi Vịnh Tiên” -
Xi măng Long Sơn chúc mừng năm mới chào xuân Bính Ngọ 2026 -
Chubb Life trao 1 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em khó khăn

