-
Sửa đổi, bổ sung điều kiện vay vốn từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa -
ĐHĐCĐ Victory Capital (PTL): Kế hoạch lãi tăng gấp 16,7 lần, huy động vốn ngàn tỷ đồng -
Hỏa tốc: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chưa chấp thuận đưa hệ thống KRX vào vận hành từ 2/5 -
Nhà đầu tư trở lại thận trọng, VN-Index giằng co quanh mốc 1.200 điểm -
ĐHĐCĐ Vingroup: Đặt mục tiêu doanh thu kỷ lục, sẽ niêm yết Vinpearl trong năm nay -
Chuỗi trà sữa Phúc Long thu 387 tỷ đồng trong quý đầu năm
TIN LIÊN QUAN | |
Điều khó nói của các công ty chứng khoán | |
Môi giới FPTS làm “cháy” tài khoản khách hàng | |
Chứng khoán Phương Đông muốn sáp nhập | |
Maybank KimEng sắp thành công ty 100% vốn nước ngoài |
Tính đến 17/1/2015, thống kê 100 CTCK trên cả hai Sở GDCK chỉ có 10 CTCK có vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng. Với tiềm lực hiện tại, áp lực tìm vốn mới để tăng tính chủ động trong kinh doanh với khối CTCK là rất lớn, nhất là khi thời điểm Thông tư 36/2014/TT-NHNN có hiệu lực đang đến gần.
Vào quý IV/2014, hai CTCK lớn nhất TTCK là HSC và SSI đã có bước tiến trước thị trường trong việc tìm nguồn vốn mới, tăng năng lực tài chính. Cụ thể, HSC công bố thông tin bổ sung nguồn vốn lưu động, với tổng hạn mức lên đến 1.400 tỷ đồng. SSI công bố kế hoạch tăng vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Ngoài ra, SSI dự kiến phát hành từ 1.000 đến 1.500 tỷ đồng trái phiếu để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.
Ngoài 2 CTCK trên, một số CTCK có ngân hàng mẹ hậu thuẫn cũng nỗ lực tìm vốn mới. CTCK Techcombank được rót thêm 700 tỷ đồng từ Ngân hàng mẹ (Techcombank), đưa vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng. CTCK VCBS lên kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng (hiện nay là 700 tỷ đồng).
Dòng vốn mới đến từ bên kia biên giới đang chảy vào 2 CTCK có vốn ngoại tại Việt Nam. CTCK KIS được “mẹ” (CTCK KIS Hàn Quốc) hậu thuẫn, vừa công bố việc tăng vốn từ hơn 263 tỷ đồng lên hơn 1.112 tỷ đồng. Điểm đáng nói, sau khi tăng vốn, KIS Việt Nam lên kế hoạch tham vọng: phấn đấu thị phần môi giới từ mức hơn 1% trong năm 2014 tăng lên hơn 3% trong năm 2015.
CTCK Maybank Kim Eng (MBKE) cũng vừa được nhận thêm nguồn vốn từ tập đoàn mẹ, nhưng mức độ từ tốn hơn KIS Việt Nam. Cụ thể, năm 2014, MBKE đã tăng vốn từ 300 tỷ đồng lên 615 tỷ đồng và ngày 15/1/2015 vừa qua, MBKE nhận quyết định từ UBCK cho phép tăng vốn điều lệ từ 615 tỷ đồng lên 829,110 tỷ đồng (tương đương 40 triệu USD). Đương nhiên, nguồn vốn cũng đến từ tập đoàn mẹ.
CTCK Maybank Kim Eng sẽ tăng vốn điều lệ từ 615 tỷ đồng lên 829,110 tỷ đồng trong năm 2015 |
Hoạt động môi giới và margin có mối quan hệ song hành. Trong điều kiện thị trường giao dịch sôi động, CTCK không chỉ thu được nhiều phí môi giới, mà còn “gặt hái” được nhiều lợi nhuận từ cho vay margin.
Hiện nay, lãi suất margin trung bình vào khoảng 14 - 15%/năm, trong khi lãi suất cho vay của ngân hàng khoảng 8 - 10%/năm. Khoản chênh lệch trên là đáng mơ ước, đã làm nên bức tranh tươi sáng hơn về lợi nhuân ngành chứng khoán năm 2014.
Vì thế, khi dòng tiền từ ngân hàng chảy sang CTCK để cho vay margin có nguy cơ bị thắt lại, việc các CTCK quyết liệt tìm vốn mới là không thể khác, để duy trì khách hàng, duy trì hiệu quả kinh doanh.
Sau nhiều ngày giảm giá để phản ứng việc siết mạnh dòng tiền từ ngân hàng sang TTCK theo quy định tại Thông tư 36, nhà đầu tư trở nên bình tâm hơn và có vẻ sẵn sàng chấp nhận thực thi văn bản này. Khối ngoại và tự doanh CTCK đang mua ròng khá mạnh cho thấy, TTCK đã vượt qua giai đoạn tâm lý bi quan khi chịu tác động kép từ giá dầu rơi mạnh và Thông tư 36.
Với khối CTCK, “cái khó sẽ ló cái khôn”. Từ lúc không biết tìm đâu ra nguồn tiền mới để dần thay thế vốn vay ngân hàng, nhiều CTCK phải nỗ lực trang bị dòng vốn mới nếu muốn tồn tại. Năm 2015, vì thế, dự báo sẽ là năm khối CTCK “thay da, đổi thịt”, mà một trong những lý do đến từ chính áp lực phải thực thi Thông tư 36 đúng lộ trình.
'Bắt bệnh' CTCK qua báo cáo tài chính Sự suy giảm kéo dài của TTCK đã ảnh hưởng nặng nề đến các thành viên thị trường - CTCK. Nhiều công ty thua lỗ nặng, buộc phải dừng hoạt động hoặc sáp nhập vào một công ty khác, hoặc bị cơ quan quản lý đưa vào diện kiểm soát đặc biệt do không đảm bảo chỉ tiêu an toàn tài chính. |
Công ty chứng khoán "vượt rào" dù đã sắm “máy chém” margin? Hệ thống phần mềm quản lý giao dịch ký quỹ (margin) tự động, được ví như “máy chém” margin, đang giúp các CTCK giảm thiểu nguy cơ mất tiền. |
Những công ty chứng khoán có vốn ngoại đang lụn bại Bên cạnh những CTCK có vốn ngoại ăn nên làm ra, một số CTCK có sự góp mặt của cổ đông nước ngoài lâm vào tình cảnh thua lỗ triền miên nhiều năm qua, thậm chí đứng trước nguy cơ bị “xóa sổ” khỏi thị trường. |
NQS (Tinnhanhchungkhoan.vn)
-
Sửa đổi, bổ sung điều kiện vay vốn từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa -
ĐHĐCĐ Victory Capital (PTL): Kế hoạch lãi tăng gấp 16,7 lần, huy động vốn ngàn tỷ đồng -
Hỏa tốc: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chưa chấp thuận đưa hệ thống KRX vào vận hành từ 2/5 -
Nhà đầu tư trở lại thận trọng, VN-Index giằng co quanh mốc 1.200 điểm
-
ĐHĐCĐ Vingroup: Đặt mục tiêu doanh thu kỷ lục, sẽ niêm yết Vinpearl trong năm nay -
Chuỗi trà sữa Phúc Long thu 387 tỷ đồng trong quý đầu năm -
Chứng chỉ quỹ ETF KIM Growth VN chính thức niêm yết trên sàn HoSE -
Rốt ráo cho mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán: Thêm nhiều cuộc gặp với các tổ chức ngoại -
VN-Index tăng mạnh nhất 5 tháng nhờ dòng tiền rót vào cổ phiếu vốn hoá lớn -
Quy định về quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư -
Một doanh nghiệp dệt may sắp chia cổ tức gấp 10 lần thị giá
- Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập
- AI Day 2024: Cơ hội kinh doanh bứt phá cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam
- Kinh nghiệm tối ưu hệ thống CNTT, giúp SME nâng cao hiệu suất kinh doanh
- Samsung Việt Nam giành nhiều giải thưởng về CSR
- Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới, Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2024 ngành dược
- Thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp cơ khí, hàn cắt