Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Tiếp tục miễn thị thực cho công dân 5 nước Tây Âu từ 1/7
Thu Trang - 01/07/2016 18:19
 
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định gia hạn thêm 1 năm, đến hết ngày 30/6/2017 về việc miễn thị thực cho công dân 5 nước trên khi nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú tại Việt Nam không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Từ ngày 1/7 chính sách miễn thị thực cho 5 nước Tây Âu sẽ được gia hạn thêm một năm đến đến hết ngày 30/6/2017
Từ ngày 1/7 chính sách miễn thị thực cho 5 nước Tây Âu sẽ được gia hạn thêm một năm đến đến hết ngày 30/6/2017

Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Italia là 5 quốc gia nằm trong danh sách được miễn thị thực vào Việt Nam với thời hạn tạm trú không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh. 

Chính sách miễn thị thực cho công dân 5 nước Tây Âu đã được thực hiện từ 1/7/2015 đến nay cho thấy hiệu quả rõ rệt.

Việc Việt Nam tiếp tục có chính sách đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh để tăng cường thu hút khách du lịch là điều tất yếu khi Đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh đang là xu hướng chung trên thế giới.

Trước đó, theo đánh giá của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau gần 10 tháng thực hiện việc miễn thị thực (visa) cho Cộng hòa Belarus và 5 nước Tây Âu, lượng khách đến từ các thị trường này tăng liên tục. 

Cũng trong sáng nay (1/7), tại cuộc họp báo cáo tình hình du lịch 6 tháng đầu năm do Tổng cục du lịch Việt Nam tổ chức, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch cho biết, tổng lượng khách của 5 nước Tây Âu đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2016 tăng 62.029 lượt so với cùng kỳ năm 2015 - thời điểm chưa áp dụng chính sách miễn thị thực. Bắt đầu từ ngày 1/7/2016, chính sách miễn visa cho 5 nước Tây Âu bắt đầu có hiệu lực. 

Được biết, 3 quốc gia là Đức, Anh, Pháp đều là các thị trường truyền thống, lượng khách lớn và chi tiêu du lịch cao. Trong 5 tháng đầu năm, lượng khách ở các thị trường này đến Việt Nam lần lượt là hơn 68.000, 90.000 và 99.000. Trong khi đó, Italy và Tây Ban Nha là hai thị trường hoàn toàn mới. Việc miễn visa chắc chắn sẽ giúp nguồn khách từ các thị trường này tăng mạnh hơn.

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy tốc độ tăng trưởng tổng lượng khách từ 5 nước Tây Âu tăng liên tục so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng cụ thể của quý ​3/2015, quý ​4/2015 và quý 1/2016 lần lượt là 4,24%, 16,49% và 20%, so với mức giảm 1% tổng lượng khách từ 5 nước trong 6 tháng đầu năm 2015. 

Tổng lượng khách du lịch từ 5 nước trong 9 tháng được miễn thị thực nhập cảnh đạt 554.242 lượt, tăng 13,91% so với cùng kỳ năm 2014 và 2015. Riêng Belarus, năm 2015, số lượng khách du lịch Belarus đến Việt Nam đạt gần 6.000 lượt, tăng 65% so với năm 2014, mức tăng cao nhất trong những năm vừa qua. 

Miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 82/2015/NĐ-CP quy định miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư