Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 04 năm 2024,
Tìm kiếm máy bay bị nạn: Phát hiện vệt dầu 3,5m nổi trên biển
Châu Như Quỳnh (Dân trí) - 20/06/2016 07:53
 
Hoạt động tìm kiếm đội bay Casa 212 và Su30 MK2 đang được triển khai khẩn trương và huy động tổng lực tìm kiếm suốt ngày đêm. Hôm nay (19/6), lực lượng tìm kiếm đã phát hiện nhiều bóng dầu nổi lên mặt biển, đặc biệt có vệt dầu dài 3,5m.

Thông tin từ Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, một diễn biến đáng chú ý trong hoạt động tìm kiếm hôm nay (19/6) là tàu Cảnh sát biển 4039 trong khi tìm kiếm đã phát hiện có nhiều bóng dầu ở dưới đáy biển nổi lên mặt nước ở vị trí tọa độ 19050'30''N- 107046'30''E (Nam Đông Nam đảo Bạch Long Vỹ khoảng 17 hải lý).

Đặc biệt, tại 19050'00''N- 107048'48''E (Nam Đông Nam đảo bạch Long Vỹ khoảng 17 hải lý) có 1 vết dầu loang dài khoảng 3,5m. Sau khi nhận được báo cáo, Sở chỉ huy phía trước đã điều tàu CSB 8002 và tàu 888 cơ động ra khu vực trên để xác minh.

Máy bay CASA212 bị rơi xuống biển trong khi tìm kiếm phi công và máy bay SU-30MK2 hôm 16/6
Máy bay CASA212 bị rơi xuống biển trong khi tìm kiếm phi công và máy bay SU-30MK2 hôm 16/6

Trong ngày, có 1769 cán bộ chiến sĩ của các lực lượng Hải Quân, Phòng không không quân, Cảnh sát biển, Biên phòng, Quân Khu 3, Trung tam tìm kiếm cứu nạn hàng hải, cùng lực lượng của các địa phương tham gia tìm kiếm cứu nạn máy bay CASA-212 và SU39-MK2.

Cùng đó, 102 phương tiện và các trang thiết bị dò tìm khác. Các lực lượng tổ chức tìm kiếm theo kế hoạch của Sở chỉ huy phía trước (Bộ Quốc Phòng).

Ngoài lực lượng của Việt Nam, phía Trung Quốc cũng sử dụng 11 phương tiện (3 tàu Cảnh sát biển, 1 tàu tìm kiếm cứu nạn; 4 tàu Quân sự, 3 tàu cá) tổ chức tìm kiếm khu vực phía Đông đường phân định trên Vịnh Bắc Bộ.

Đối với máy bay SU30-MK2, các lực lượng phải tạm dừng tìm kiếm do thời tiết khu vực hiện trường xấu, sóng gió cấp 5-6, giật cấp 7 biển động.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện khẩn gửi Ban Chỉ huy phòng chống thảm họa & tìm kiếm cứu nạn (PCTT &TKCN) các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh về việc tăng cường tìm kiếm cứu nạn 9 quân nhân tổ bay CASA212 và máy bay SU-30 MK2 bị nạn trong khu vực Vịnh Bắc Bộ.

Trong công điện này, Chủ tịch Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh tăng cường thông báo cho các chủ tàu và phương tiện hoạt động trên biển phối hợp chặt chẽ với lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và Bộ Quốc phòng để nhanh chóng tìm kiếm, cứu nạn máy bay CASA212 bị nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ.

Khi phát hiện được các dấu hiệu hoặc vật thể nghi có liên quan đến máy bay Casa 212 và Su30 kịp thời thông báo cho cơ quan Quân sự, Bộ đội Biên phòng địa phương; lực lượng tìm kiếm cứu nạn trên biển trong khu vực và báo cáo về Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn. Nhận được Công điện này các địa phương tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn theo số điện thoại 0437.333.664 hoặc 069.696.348.

 

Máy bay CASA rơi khi hạ độ cao do thời tiết xấu
Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã huy động toàn quân tham gia cứu hộ cứu nạn 10 người mất tích trên hai máy bay CASA-212 và Su-30.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư