Thứ Năm, Ngày 01 tháng 05 năm 2025,
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Hà Nam
Quý Hưng - Mạnh Tùng - 03/08/2014 11:07
 
() Ngày 2-8-2014, Tổng Bí thư Nguyên Phú Trọng đã thăm và làm việc tại tỉnh Hà Nam. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Ban nội chính, Ban dân vận, Văn phòng TW Đảng, Bộ kế hoạch và Đầu tư, Bộ tài chính…
TIN LIÊN QUAN

Tại xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, Tổng Bí Thư cùng đoàn đã xuống thăm các gia đình nông dân sản xuất giỏi, như gia đình ông Trần Khắc Chương ở thôn 5 với mô hình nuôi lợn theo đệm lót sinh học; thăm trại gà 3.000 con của cựu chiến binh Nguyễn Duy Dậu tại thôn Hậu. Nhân dịp này Tổng Bí thư tặng quà động viên các gia đình nông dân sản xuất giỏi.

  Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Hà Nam  
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng cây lưu niệm tại xã Vũ Bản huyện Bình Lục (Hà Nam)  

Tổng Bí thư vui mừng trước sự thay đổi vượt bậc của Vũ Bản nói riêng và huyện Bình Lục nói chung. Một vùng quê là “rốn nước”, quanh năm ngập úng, đời sống vô cùng khó khăn thiếu thốn. Nay đường làng được bê tông hóa, nhà cửa khang trang, tiện nghi đầy đủ, cuộc sống ấm no. Đặc biệt nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, Vũ Bản là xã về đích đầu tiên nông thôn mới của tỉnh.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư đã làm việc với Ban thường vụ và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Nam. Bí thư Tỉnh ủy Trần Xuân Lộc báo cáo với Tổng Bí thư tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2015.   

  ổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh, huyện Bình Lục và bà con Vũ Bản, Hà Nam  
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh, huyện Bình Lục và bà con Vũ Bản, Hà Nam.  

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng Hà Nam vẫn có mức tăng trưởng cao so với cả nước, mức trên 13 % liên tục trong 10 năm. Đây là kết quả của sự cố gắng nỗ lực, cơ cấu kinh tế có nhiều thay đổi theo hướng CNH- HĐH, tỉnh vốn là thuần nông mà nông nghiệp chỉ chiếm 16 %, có bước đột phá về năng suất, chất lượng, sản lượng. Chuyển dịch cơ cấu chăn nuôi rất rõ, nuôi trang trại, nuôi gia đình, chủng loại gia súc, gia cầm đa dạng. Bộ mặt nông thôn và đô thị thay đổi rõ rệt, phong trào xây dựng nông thôn mới khởi sắc, 6 xã được công nhận là nông thôn mới, phong trào đang rất khí thế.

Công nghiệp phát triển mạnh, tăng trưởng cao, nhiều khu công nghiệp ra đời, dịch vụ thương mại có nhiều nét mới, có vai trò hỗ trợ cho Hà Nội. Chăm lo công tác xây dựng Đảng khá bài bản, thực hiện Nghị quyết TW 4 có hiệu quả, đã đổi mới công tác cán bộ, phương thức, phong cách lề lối làm việc, với 6 chương trình thiết thực và chỉ đạo quyết liệt. Về cơ sở đối thoại với dân, Tỉnh ủy tự phê bình nghiêm túc và sau đó có chương trình sửa chữa, nhưng nội bộ vẫn đoàn kết. Rõ ràng trong 4 năm qua, Hà Nam có bước phát triển tốt.

Tuy nhiên không thể chủ quan, cần nhìn rõ những khó khăn, vẫn là tỉnh nhỏ, nghèo, đất chật người đông, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, bình quân thu nhập chưa bằng mức trung bình cả nước, quy mô nhỏ, vấn đề môi trường, nguồn lực vẫn còn nhiều khó khăn.

Tổng Bí thư chỉ rõ, nhân chuẩn bị đại hội Đảng bộ tỉnh, Hà Nam cần tổng kết quá trình tái lập tỉnh xem bước phát triển thế nào để nhìn về tương lai. Phân tích đặc điểm, thế mạnh của Hà Nam, như lợi thế là cửa ngõ phía nam, rất gần vành đai Hà Nội, là trung tâm đầu mối giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt đi các hướng, gần thị trường lớn... cùng với thế mạnh về vật liệu xây dựng, xi măng, đá, cát.

Tính đến quy hoạch phát triển đến 2020, 2030, những vấn đề gì mới đặt ra để chuẩn bị cho đại hội, từ đó rà soát lại quy hoạch dài hơn, tập trung vào những mũi nhọn phát triển sản xuất gắn với chế biến, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động và chú trọng liên kết vùng.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu Hà Nam pPhải chú trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đào tạo cán bộ, nhân dịp này củng cố hệ thống chính trị, gần dân, đoàn kết với dân.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư