Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Tổng thống Donald Trump ra điều kiện để Canada và Mexico không bị Mỹ đánh thuế nhập khẩu thép
Việt Nga - 06/03/2018 07:33
 
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Canada và Mexico có thể tránh được thuế nhập khẩu thép và nhôm nếu họ đáp ứng yêu cầu của Nhà Trắng về việc đàm phán lại Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA).
Mối quan hệ giữa ba nước Bắc Mỹ đang lung lay dưới thời Donald Trump. Ảnh: AFP
Mối quan hệ giữa ba nước Bắc Mỹ đang lung lay dưới thời Donald Trump. Ảnh: AFP

Ông Trump cũng yêu cầu Mexico phải hành động quyết liệt hơn để ngăn ngừa ma túy xâm nhập vào Mỹ và coi đây là một trong những điều kiện để xem xét không đánh thuế nhập khẩu thép và nhôm đối với nước này.

Việc đánh thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu của Mỹ được đánh giá là sẽ gây tổn hại rất nặng nề cho Canada, bởi Canada là nước xuất khẩu thép và nhôm lớn nhất vào thị trường Mỹ. Trong khi đó, Canada cũng là nước nhập khẩu lớn nhất đối với thép và nhôm của Mỹ.

Ba nước đối tác của NAFTA là Canada, Mexico và Mỹ đang đàm phán nhằm đánh giá lại thỏa thuận thương mại tự do này, song đến nay vẫn chưa đưa ra được khuôn khổ rõ ràng.

Nhiều nước đe dọa trả đũa nếu Mỹ đánh thuế nhập khẩu thép và nhôm
Liên minh châu Âu (EU), Đức, Canada và nhiều nước khác đe dọa sẽ trả đũa Mỹ nếu Tổng thống Donald Trump quyết định đánh thuế đối với thép...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư