-
Xây dựng dự thảo Nghị định điều chỉnh thuế nhập khẩu xăng dầu, giúp doanh nghiệp chủ động nguồn hàng -
Tiếp xúc cử tri, Chủ tịch tỉnh Gia Lai đề cập việc di dời trung tâm hành chính
-
Gia Lai khẳng định sức hút nhà đầu tư, tiếp tục đón dòng vốn tỷ USD đổ bộ -
Phản ứng chính sách chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả -
Phát triển kinh tế hàng không, khu thương mại tự do thế hệ mới tại sân bay Gia Bình -
Đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và phân bón, cấp thiết chuẩn bị kịch bản ứng phó
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về việc đánh thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu. Ảnh: AFP |
Ông Steffen Seibert, người phát ngôn của Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, Chính phủ Đức phản đối việc đánh thuế của Mỹ, đồng thời cảnh báo, việc áp dụng biện pháp đó có thể dẫn đến chiến tranh thương mại - cuộc chiến “không thể đem lại lợi ích cho bất cứ quốc gia nào”.
Chia sẻ vấn đề này, ông Hans Jürgen Kerkhoff, Chủ tịch Liên đoàn Thép Đức nói: “Các biện pháp đó rõ ràng là vi phạm quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Nếu EU không phản ứng thì ngành thép châu Âu sẽ phải trả giá cho chủ nghĩa bảo hộ Mỹ”.
Ông Hans Jürgen Kerkhoff kêu gọi EU phối hợp hành động thông qua WTO.
Phản ứng trước kế hoạch đánh thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu của chính quyền Mỹ, ông Bruno Le Maire, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Pháp chỉ trích: “Các biện pháp đơn phương này là không thể chấp nhận được”.
Trong khi đó, ông Simon Clarke, thành viên Đảng Bảo thủ Anh viết trên Twitter: “Đánh thuế là lựa chọn tồi tệ nhất đối với nền kinh tế thế giới và là một mối đe dọa lớn đối với ngành thép của nước Anh”.
Những phản ứng trên toàn cầu đối với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sẽ đánh thuế 25% đối với thép nhập khẩu và 10% đối với nhôm nhập khẩu đang làm tăng nguy cơ của một cuộc chiến thương mại.
Ông Dieter Kempf, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Đức cảnh báo Mỹ rằng, “leo thang bảo hộ” cuối cùng sẽ làm mất việc làm tại Mỹ, cũng như tại Đức và nhiều nước khác.
Tuy nhiên, ông Kempf đề nghị mọi người hãy “giữ cái đầu lạnh” để tránh đổ thêm dầu vào lửa, nhằm tránh một cuộc chiến thương mại toàn cầu.
Gay gắt hơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada, bà Chrystia Freeland tuyên bố: “Nếu Mỹ đánh thuế nhập khẩu đối với sản phẩm thép và nhôm của Canada, thì Canada sẽ có biện pháp đáp trả để bảo vệ lợi ích và thương mại và lao động của mình”.
Theo bà Freeland, Mỹ sẽ bị thiệt hại rất lớn nếu xảy ra cuộc chiến thương mại với Canada - đồng minh chiến lược quan trọng và là đối tác thương mại chủ chốt của Mỹ.
Bà Freeland cho biết thêm, Mỹ hiện xuất siêu thép sang Canada, trong khi Canada là nước nhập khẩu thép lớn nhất của Mỹ và cũng là nước xuất khẩu thép lớn nhất vào Mỹ.
Ở bên kia bán cầu, bà Hoa Xuân Oánh (Hua Chunying), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói: “Trung Quốc kêu gọi Mỹ kiềm chế sử dụng các công cụ bảo hộ mậu dịch và tuân thủ các quy định của mậu dịch đa phương, để có đóng góp tích cực trật tự kinh tế và thương mại quốc tế”.
Bà Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh thêm rằng, ngành thép và nhôm tại nhiều nước đang gặp nhiều khó khăn, nên các nước cần hợp tác để đưa ra giải pháp hợp lý, thay vì thực hiện các biện pháp đơn phương.
Trong khi đó, ông Steven Ciobo, Bộ trưởng Bộ Thương mại Australia cảnh báo, hoạt động của Tổng thống Donald Trump sẽ kích hoạt các biện pháp trả đũa và việc này gây tổn hại cho tất cả. “Việc đánh thuế này không đem lại kết quả gì ngoài việc bóp méo hoạt động thương mại và cuối cùng là làm mất việc làm”, ông Steven Ciobo nói.
-
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 10,4% sau 2 tháng năm 2026 -
Xây dựng dự thảo Nghị định điều chỉnh thuế nhập khẩu xăng dầu, giúp doanh nghiệp chủ động nguồn hàng -
Tiếp xúc cử tri, Chủ tịch tỉnh Gia Lai đề cập việc di dời trung tâm hành chính
-
Gia Lai khẳng định sức hút nhà đầu tư, tiếp tục đón dòng vốn tỷ USD đổ bộ
-
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng 17,1% sau 2 tháng năm 2026 -
Phản ứng chính sách chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả -
Phát triển kinh tế hàng không, khu thương mại tự do thế hệ mới tại sân bay Gia Bình -
Đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và phân bón, cấp thiết chuẩn bị kịch bản ứng phó -
Lãnh đạo Quảng Trị chỉ đạo đẩy nhanh bàn giao mặt bằng dự án Quốc lộ 15D -
Bộ Xây dựng ra chỉ đạo nóng sau vụ sà lan va vào nhịp cầu Ghềnh -
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 22,2% sau 2 tháng năm 2026
-
1
Đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và phân bón, cấp thiết chuẩn bị kịch bản ứng phó -
2
Thị trường bất động sản năm 2026 sẽ sôi động trong sự thận trọng; Nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt chưa nhận hồ sơ đăng ký -
3
60.000 tỷ đồng nâng đời Vành đai 3 TP.HCM; Khởi công Nhà máy điện rác Phù Cừ - Hưng Yên 4.000 tỷ đồng -
4
Xung đột tại Trung Đông sẽ tác động tiêu cực tới tỷ giá và lãi suất
-
Ardingly College Việt Nam sẽ kiến tạo mô hình nội trú Anh Quốc chính thống tại ASEAN -
Cần Thơ: Thêm doanh nghiệp kết nối đầu tư, cung cấp quỹ đất đi vào hoạt động -
Hàng nghìn sinh viên sẽ được đào tạo trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược -
Ardingly College Việt Nam-Trường nội trú Anh đầu tiên, chính thức tuyển sinh từ tháng 8/2026 -
Vinhomes Green Paradise phủ sắc xanh 3 thành phố lớn trong sự kiện roadshow -
SeABank thông báo mời thầu

