Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Tài sản của Warren Buffett bị bốc hơi 3,74 tỷ USD trong tuần này
Việt Nga - 02/03/2018 15:29
 
Liên quan việc Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ đánh thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu, thị trường chứng khoán tụt dốc mạnh, làm tài sản của các tỷ phú bốc hơi hàng trăm tỷ USD.
Tỷ phú Warren Buffett
Tỷ phú Warren Buffett

Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đánh thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu, Chỉ số Dow Jones công nghiệp giảm tới 420 điểm. Trong khi đó, Chỉ số S&P 500 giảm 3 ngày liên tiếp, với tổng mức giảm là 3,7%.

Tính chung trong tuần này, 500 người giàu nhất thế giới bị mất tổng cộng 128 tỷ USD, lớn hơn mức vốn hóa thị trường của các tập đoàn lớn như Netflix Inc hay McDonald’s Corp. Tài sản của các tỷ phú Mỹ bị thiệt hại nhiều nhất, với tổng cộng 55 tỷ USD. Trong đó, bị thiệt hại nhiều nhất là tỷ phú Warren Buffett, với 3,74 tỷ USD.

Danh sách 5 tỷ phú bị thiệt hại nhiều nhất tuần qua:

 - Warren Buffett (Công ty Berkshire Hathaway) mất 3,74 tỷ USD

- Mark Zuckerberg (Facebook): 3,7 tỷ USD

- Larry Page (Công ty Alphabet): 3,1 tỷ USD

- Amancio Ortega (Công ty Inditex): 2,5 tỷ USD

(Nguồn: Bloomberg Billionaires Index)

Huyền thoại đầu tư Warren Buffet lý giải "bong bóng" giá hình thành như thế nào
Tỷ phú cho rằng bong bóng xuất phát từ những giả thiết nghe có vẻ hợp lý, kích thích người ta mua vào và đẩy giá tăng lên chóng mặt.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư