Thứ Ba, Ngày 22 tháng 04 năm 2025,
Tổng thống Trump chỉ trích Chủ tịch Fed, Phố Wall hứng tổn thất lớn
Đông Phong - 22/04/2025 10:43
 
Chứng khoán Mỹ lao dốc trong phiên giao dịch 21/4 khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích mạnh mẽ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell.

Động thái của Tổng thống Trump khiến các nhà đầu tư lo lắng về tính độc lập của Fed, ngay cả khi họ đang vật lộn với những tác động của cuộc chiến thương mại và chính sách thuế quan thất thường của ông chủ Nhà Trắng.

Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều giảm hơn 2% trong phiên giao dịch 21/4. Ảnh: AFP
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều giảm hơn 2% trong phiên giao dịch 21/4. Ảnh: AFP

Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều giảm hơn 2%, trong đó mức giảm sâu của nhóm cổ phiếu Magnificent Seven - một nhóm các công ty có ảnh hưởng nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ - đã gây sức ép nặng nề nhất lên chỉ số Nasdaq Composite.

Cụ thể, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones "bốc hơi" 971,82 điểm, tương đương 2,48%, xuống còn 38.170,41 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 giảm 124,50 điểm, tương đương 2,36%, xuống 5.158,20. Tương tự, chỉ số Nasdaq Composite để mất 415,55 điểm, tương đương 2,55%, xuống 15.870,90 điểm.

Tất cả 11 nhóm cổ phiếu chính trong rổ S&P 500 đều kết thúc phiên 21/4 ở vùng tiêu cực, với nhóm tiêu dùng và công nghệ chịu mức giảm mạnh nhất.

Với mức điểm trên, chỉ số S&P 500 đã đóng cửa thấp hơn 16% so với mức đóng cửa cao kỷ lục vào ngày 19/2. Theo nhận diện của Phố Wall, nếu chỉ số đóng cửa thấp hơn 20% so với mức cao nhất mọi thời đại đó, điều này ngụ ý rằng chỉ số đó đã bước vào thị trường giá xuống.

Trong dòng đăng chỉ trích Chủ tịch Fed trên mạng xã hội Truth Social ngày 21/4, Tổng thống Trump cho rằng nền kinh tế Mỹ đang đi đến suy thoái "trừ khi Mr. Too Late (ám chỉ ông Powell quá chậm trễ trong việc hạ lãi suất - BTV), một người thất bại lớn, hạ lãi suất NGAY BÂY GIỜ".

Theo ông Jed Ellerbroek, Giám đốc danh mục đầu tư tại công ty quản lý đầu tư Argent Capital Management (Mỹ), các quốc gia có ngân hàng trung ương độc lập thường phát triển nhanh hơn và lạm phát thấp hơn, do đó họ có kết quả kinh tế tốt hơn cho người dân.

"Việc các chính trị gia cố gắng tác động đến Fed là một ý tưởng thực sự tồi tệ, và điều đó rất đáng sợ đối với thị trường", ông Ellerbroek nhận định.

Rạn nứt thương mại Trung - Mỹ sâu sắc hơn sau khi Bắc Kinh cảnh báo đáp trả các quốc gia ký kết các thỏa thuận với Mỹ mà gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc.

"Các công ty ... hiện không chắc chắn phải phản ứng như thế nào, họ đang chờ đợi đáp án cuối cùng của Mỹ về thuế quan", ông Ellerbroek lưu ý. "Tôi nghĩ điều khiến mọi người nản lòng là thực tế rằng đây giống như chúng ta tự gây ra; chúng ta rơi vào tình huống này là do lựa chọn, do chính quyền này lựa chọn", ông Ellerbroek nhận định.

Tuần này, mùa báo cáo tài chính quý I/2025 của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ bước vào giai đoạn tăng tốc. Hàng chục công ty lớn sẽ công bố kết quả kinh doanh quý trong tuần này, đáng chú ý là Tesla và Alphabet trong nhóm Magnificent Seven.

Cho đến nay, trong số 59 công ty đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh, 68% đã vượt qua kỳ vọng của Phố Wall, theo dữ liệu của tập đoàn chứng khoán London (LSEG).

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 13,89 tỷ cổ phiếu trong phiên 21/4, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 18,87 tỷ cổ phiếu toàn phiên trong 20 ngày giao dịch gần nhất.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ ICE, một thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với một rổ các loại tiền tệ nước ngoài, đã giảm còn 97,92 trong ngày 21/4, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2022, theo FactSet. Trong khi đó, giá vàng thế giới lập kỷ lục mới sau khi nhảy vọt lên mức 3.452,30 USD/ounce.

Chờ Fed hạ lãi suất: Chứng khoán Mỹ ngắm mốc kỷ lục, thị trường châu Á im ắng
Một ngày trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ra quyết định lãi suất, chứng khoán châu Á khá im ắng trong ngày giao dịch ngày 17/9, trong khi đồng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư