Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Top 10 sếp lớn hưởng lương cao nhất hiện nay
Minh Hiếu - 26/02/2014 10:04
 
Tim Cook, giám đốc điều hành của Apple, khiến hàng triệu người mơ ước về mức lương ngất ngưởng hơn 377 triệu USD/năm.

10- Safra A. Catz

10 CEO nhận lương 'khủng' nhất thế giới

Safra Catz là doanh nhân người Mỹ. Từ tháng 4/2011, bà giữ vai trò Giám đốc tài chính và cũng là đồng chủ tịch tập đoàn Oracle - chuyên về phần mềm quản trị - cùng với ông Larry Ellison.

Bà tốt nghiệp đại học Pennsylvania năm 1983 và đã giúp Oracle mua lại PeopleSoft, vốn là đối thủ nặng ký nhất của hãng này thời điểm đó. Theo Fortune, Catz đứng thứ 12 doanh nhân quyền lực nhất thế giới. Đến năm 2011, mức lương bà nhận được là 51,695 triệu USD.

9- Mark V. Hurd

10 CEO nhận lương 'khủng' nhất thế giới

Mark V. Hurd đang nắm giữ vị trí giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị của Oracle và từng được biết đến là cựu chủ tịch hãng máy tính Hewlett Packard (HP).

Hurd tốt nghiệp bằng cử nhân suất sắc tại đại học Baylor. Năm 2008, thu nhập của ông là 33,952 triệu USD. Cho đến năm 2011, con số này đã tăng lên hơn 51,697 triệu USD.

8- David M. Zaslav

10 CEO nhận lương 'khủng' nhất thế giới

Từ tháng 1/2007, ông nắm giữ vị trí giám đốc kiêm chủ tịch của hãng Discovery Communications với mức lương hàng năm lên tới hơn 52,404 triệu USD (tính đến năm 2011).

David M. Zaslav vốn là một luật sư dần chuyển sang lĩnh vực truyền hình. Không chỉ là thành viên chủ chốt sáng lập nên CNBC và MSNBC, Zaslav còn được biết đến là cựu giám đốc điều hành của NBC Universal.

7- Eduardo H. Cue

10 CEO nhận lương 'khủng' nhất thế giới

Từ tháng 9/2011, Eduardo Cue là phó chủ tịch cấp cao của Apple. Ông là người trực tiếp giám sát hoạt động bán lẻ của công ty như iBook, iTunes Store và App Store. Ông đóng góp nhiều công sức của mình đối với thành công của Apple. Năm 2011, mức lương mà ông nhận được là 52,952 triệu USD.

6- Ronald B. Johnson

10 CEO nhận lương 'khủng' nhất thế giới

Ronald Johnson hiện đang năm giữ chức vụ Giám đốc điều hành của JC Penney. Trước đó, ông dẫn dắt mọi hoạt động bán lẻ của Apple, nơi ông là phó chủ tịch cấp cao.

Johnson là người tiên phong dịch vụ Genius Bar - dịch vụ hỗ trợ khách hàng và hệ thống cửa hàng bán lẻ của Apple.

Tổng thu nhập tại JC Penney năm 2011 của ông là 53,281 USD.

5- Leslie Moonves

10 CEO nhận lương 'khủng' nhất thế giới

Leslie Moonves hiện là giám đốc điều hành kiêm chủ tịch hãng truyền thông CBS. Trước đó, ông gặt hái được nhiều thành công ở 20th Century Fox Television - nơi ông phụ trách tài chính, thông tin cho chương trình truyền hình cáp và sau đó là giám đốc của hãng truyền thông ZeniMax năm 1999.

Mức lương Moonves nhận được vào năm 2011 là 68,422 triệu USD.

4- Larry J. Ellison

10 CEO nhận lương 'khủng' nhất thế giới

Larry J. Ellison chính là người đồng sáng lập nên tập đoàn Oracle. và là tỷ phú giàu thứ 6 trên thế giới. Ông đã sáng tạo cơ sở dữ liệu cho CIA và đặt tên là Oracle. Năm 1977, ông lập ra phòng nghiên cứu phát triển phần mềm cùng hai đối tác khác.

Ông chủ hãng phần mềm Oracle nhận được mức lương lên tới 96,160 triệu USD vào năm 2011.

3- Eric E. Schmidt

10 CEO nhận lương 'khủng' nhất thế giới

Eric E. Schmidt là doanh nhân, kỹ sư phần mềm, kiêm chủ tịch điều hành Google nổi tiếng. Tính đến năm 2013, ông là người giàu thứ 138 trên thế giới do Forbes bình chọn.

Trong thời gian đầu sự nghiệp, Schmidt là một trong những tác giả phần mềm Lẽ cho hệ điều hành máy tính Unix. Từ năm 1997, ông giữ chức giám đốc điều hành của Novell cho tới khi điều hành Google.

Eric E. Schmidt nhận được mức lương ước tính 82 triệu USD trong năm 2011.

2- David Simon

10 CEO nhận lương 'khủng' nhất thế giới

David Simon được biết đến là nhà báo, tác giả, nhà sản suất, biên kịch phim của kênh truyền hình NBC. Hiện tại ông đang là giám đốc điều hành của tập đoàn bất động sản Simon. Năm 2011, ông nhận được mức lương 137,166 triệu USD.

1- Tim Cook

10 CEO nhận lương 'khủng' nhất thế giới

Tim Cook là người kế thừa cương vị của Steve Jobs ở Apple. Ông gia nhập Apple từ năm 1998 với cương vị phó chủ tịch hoạt động kinh doanh toàn thế giới, hiện tại Tim Cook đang là Giám đốc điều hành cho tập đoàn danh tiếng này.

Năm 2011, Cook nhận được mức lương lên tới 377,966 triệu USD bởi những đóng góp không nhỏ vào thành công cho nhiều sản phẩm đình đám của công ty.

John Chen trở thành CEO chính thức của BlackBerry
Tờ The New York Times đưa tin sau những nỗ lực không mệt mỏi, ông John Chen đã được hãng BlackBerry ghi nhận và “thăng cấp” từ vị trí giám đốc...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư