Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Top 15 CEO Mỹ - Những ông vua nhận tiền phụ cấp
- 29/07/2013 06:27
 
Thật không hay ho gì khi tưởng tượng rằng bạn đang phải trong diện hưởng phụ cấp lương hưu, nhưng nếu nhìn vào bảng xếp hạng sau của Bloomberg, có thể bạn sẽ thay đổi suy nghĩ.

Bộ phận xếp hạng của Bloomberg -

Bộ phận xếp hạng của Bloomberg - Bloomberg Rankings đã rà soát khoản phụ cấp lương hưu của hơn 11.000 Giám đốc điều hành (CEO) các công ty Mỹ và rút ra danh sách 15 người được nhận phụ cấp cao nhất. Nhìn chung, với các CEO, thông thường các khoản này không phải là lương (tiền mặt), mà quyền chọn cổ phiếu (Stock Options), lợi tức và cổ phần ưu đãi đóng vai trò quan trọng hơn nhiều. Gói phụ cấp hưu trí của các CEO cuối danh sách đã lên tới 40 triệu USD, tuy nhiên, con số khổng lồ được nhân lên gấp đôi cho những CEO ở đầu danh sách. Trong số những ông vua nhận phụ cấp này không phải ai cũng nhận được tiền mặt bỏ túi. Hầu hết gói phụ cấp được trả dưới dạng cổ phần hạn chế chuyển nhượng qua nhiều năm. Như vậy số tiền thực sự họ đút túi có thể thấp hơn rất nhiều, cũng có thể cao hơn, điều đó tuỳ thuộc vào tình hình tăng trưởng của công ty. 15. Rex Tillerson, Exxon Mobil Tổng giá trị gói phụ cấp 40.3 triệu USD

Bộ phận xếp hạng của Bloomberg -

Exxon Mobil đã nâng khoản phụ cấp cho CEO Rex Tillerson lên 15% vào năm 2012. Gói phụ cấp này bao gồm lương 2,57 triệu USD, 4,59 triệu USD cổ tức, và cổ phần ưu đãi với giá trị là 19,63 triệu USD. Cổ phiếu tăng trưởng 8% trong năm nay đã đưa giá trị thị trường của Exxon lên tới 414,7 tỷ USD và là một trong những công ty niêm yết có giá trị thị trường lớn nhất trên thế giới, cạnh tranh với Apple. 14. James Crowe, Level 3 Tổng giá trị phụ cấp: 40.7 triệu USD

Bộ phận xếp hạng của Bloomberg -

James Crowe, người gần đây phải rút lui khỏi ghế CEO của Level 3 Communications, đã nhận được gói đền bù bao gồm 23,9 triệu USD cổ phiếu, 13 triệu USD giá trị quyền chọn. Ông được nhận khoản phụ cấp hậu hĩnh chỉ sau có 3 năm làm việc cho hãng. Cổ phiếu của hãng cung cấp dịch vụ băng thông rộng có trụ sở tại Colorado đã rớt giá 6% trong năm nay, khiến giá trị thị trường chỉ còn 4,8 tỷ USD. 13. Gerald Rubin, Helen of Troy Tổng giá trị gói phụ cấp: 41,6 triệu USD

Bộ phận xếp hạng của Bloomberg -

Helen of Troy là một công ty sản xuất hàng tiêu dùng có trụ sở tại El Paso, Texas. Hãng này đã trả cho Gerald Rubin một gói phụ cấp bao gồm 10 triệu USD cổ tức và 28,7 triệu USD cổ phiếu. Cổ phiếu hãng này tăng 30% trong năm nay, qua đó giúp giá trị thị trường cho công ty cán mốc 1,4 tỷ USD. 12. Greg Maffei, Liberty Interactive Tổng giá trị gói phụ cấp: 45,3 triệu USD

Bộ phận xếp hạng của Bloomberg -

Do là CEO của cả hai công ty Liberty Interactive and Liberty Media, Greg Maffei chiếm vị trí thứ 12, và thứ 7 trong bảng xếp hạng này. Gói phụ cấp của Greg Maffei trị giá 41,7 triệu USD quyền chọn. Cổ phiếu của công ty có trụ sở tại Englewood, Colorado đã tăng 23% trong năm, đưa giá trị thị trường lên đến 12,8 tỷ USD. 11. Richard Bracken, HCA Holdings Tổng giá trị phụ cấp: 46,4 triệu USD

Richard Bracken là CEO của HCA Holdings, chuỗi bệnh viện có lợi nhuận lớn nhất nước Mỹ.

Richard Bracken là CEO của HCA Holdings, chuỗi bệnh viện có lợi nhuận lớn nhất nước Mỹ. Công ty có trụ sở tại Nashville, Tennessee gần đây công bố lợi nhuận kiếm được không đạt kỳ vọng như ước tính của giới phân tích. Số người nhập viện giảm đi, cùng với những yếu kém trong dịch vụ chăm sóc bệnh nhân ngoại trú đã ảnh hưởng xấu tới kết quả kinh doanh. Tuy vậy cổ phiếu công ty vẫn tăng 23% trong năm, mang lại giá trị thị trường đạt 16,6 tỷ USD. 10. David Zaslav, Discovery Communications Tổng giá trị phụ cấp: 49,9 triệu USD

Richard Bracken là CEO của HCA Holdings, chuỗi bệnh viện có lợi nhuận lớn nhất nước Mỹ.

Gói phụ cấp của David Zaslav bao gồm 25,3 triệu USD giá trị cổ phần hạn chế chuyển nhượng và 15,8 triệu USD quyền chọn. Discovery Communications, công ty mẹ của Discovery Channel, gần đây đã thu hút 13 triệu lượt xem khi trực tiếp công chiếu màn biểu diễn đi qua dãy Grand Canyon trên sợi dây cáp đầu tiên của nghệ si Nik Wallenda. Cổ phiếu của hãng có trụ sở tại Silver Spring, Maryland đã tăng 33% trong năm, khiến giá trị thị trường hiện tại lên tới 30,2 tỷ USD. 9. John Hammergren, McKesson Tổng giá trị phụ cấp: 51,7 triệu USD

Gói phụ cấp của John Hammergren bao gồm 23,3 triệu USD tăng thêm từ giá trị lương hưu.

Gói phụ cấp của John Hammergren bao gồm 23,3 triệu USD tăng thêm từ giá trị lương hưu. Cố phiếu hãng phân phối dược phẩm và thiết bị y tế có trụ sở tại San Francisco đã tăng22% trong năm nay, giúp giá trị thị trường của công ty lên 27 tỷ USD. 8. Brett Roberts, Credit Acceptance Tổng giá trị phụ cấp: 54,3 triệu USD

Gói phụ cấp của John Hammergren bao gồm 23,3 triệu USD tăng thêm từ giá trị lương hưu.

CEO của Credit Acceptance nhận được gói phụ cấp bao gồm 53,2 triệu USD giá trị cổ phần ưu đãi. Credit Acceptance là hãng cho vay mua xe ô tô đối với người có tín dụng xấu có trụ sở sở tại Southfield, Michigan. Cổ phiếu hãng này đã tăng 7% trong năm nay, đồng nghĩa với việc đã đưa giá trị thị trường của công ty lên 2,6 tỷ USD 7. Greg Maffei, Liberty Media Tổng giá trị phụ cấp: 57,2 triệu USD

Gói phụ cấp của John Hammergren bao gồm 23,3 triệu USD tăng thêm từ giá trị lương hưu.

Là CEO của cả hai công ty tỷ đô Liberty Media và Liberty Interactive, giá trị phụ cấp của Greg Maffei đã lên đến 102,5 triệu USD. Gói phụ cấp của CEO này ở Liberty Media chủ yếu đến từ 53,9 triệu USD quyền chọn. Giá trị cổ phiếu hãng này đạt mức kỷ lục vào ngày thứ 5 tuần trước, qua đó đẩy giá trị thị trường lên 16,5 tỷ USD. 6. Charif Souki, Cheniere Energy Tổng giá trị phụ cấp: 57,5 triệu USD

Gói phụ cấp của John Hammergren bao gồm 23,3 triệu USD tăng thêm từ giá trị lương hưu.

Giá trị phụ cấp của Charif Souki, CEO hãng Cheniere Energy đã gia tăng gấp gần 10 lần chỉ trong vòng một năm từ 6,3 triệu USD lên tới 57,7 triệu USD. Điều này bắt nguồn từ việc gói phụ cấp của ông phần lớn là cổ phiếu ưu đãi với giá trị tới 49,2 triệu USD. Cổ phiếu của hãng dầu lửa và khí đốt đóng tại Houston đã tăng hơn một nửa (57%) trong năm nay, đẩy giá trị của nó lên 7,1 tỷ USD. 5. Leslie Moonves, CBS Tổng giá trị phụ cấp: 62,2 triệu USD

Gói phụ cấp của John Hammergren bao gồm 23,3 triệu USD tăng thêm từ giá trị lương hưu.

CEO Leslie Moonves đang điều hành một hãng truyền hình có lượng khán giả lớn nhất nước Mỹ và cũng là hãng lớn duy nhất gia tăng lượng người xem trong năm nay. Gói phụ cấp của ông bao gồm 27,5 triệu USD giá trị cổ tức. Cố phiểu của hãng truyền hình đóng tại New York đã tăng 35% trong năm nay, nâng giá trị thị trường lên đến 31,5 tỷ USD. 4. Robert Kotick, Activision Blizzard Tổng giá trị phụ cấp: 64,9 triệu USD

Gói phụ cấp của John Hammergren bao gồm 23,3 triệu USD tăng thêm từ giá trị lương hưu.

Giá trị gói phụ cấp của CEO hãng Acitivision Blizzard, Robert Kotick đã tăng gần gấp 8 lần so với năm ngoái. Phần lớn nguồn tiền đến từ lượng cổ phần ưu đãi với giá trị lên đến 55,9 tỷ USD. Cổ phiếu của hãng sản xuất trò chơi điện tử có trụ sở đóng tại Santa Monica, California đã tăng lên 44% trong năm nay, nâng giá trị thị trường của hãng lên 17,1 tỷ USD. Các trò chơi điện tử của Blizzard phải kể đến “Call of Duty” và “Tony Hawk’s Pro-Skater”. 3. Mario Gabelli, GAMCO Investors Tổng giá trị phụ cấp: 69 triệu USD

Gói phụ cấp của John Hammergren bao gồm 23,3 triệu USD tăng thêm từ giá trị lương hưu.

Vốn là nhà sáng lập và CEO của GAMCO Investor, Mario Gabelli làm không lương và không nhận cổ phần ưu đãi, nhưng được trả theo thù lao từ việc giám sát quỹ đầu tư và dịch vụ tài chính của công ty. Cổ phiếu của GAMCO chỉ tăng có 1% trong năm nay và giá trị thị trường công ty trên sàn chứng khoán chỉ đạt mức 1,4 tỷ USD. 2. Elong Musk, Tesla Motors Tổng giá trị phụ cấp: 78 triệu USD

Gói phụ cấp của John Hammergren bao gồm 23,3 triệu USD tăng thêm từ giá trị lương hưu.

Gói phụ cấp mà hãng Tesla Motors dành cho CEO Elong Musk hầu hết là quyền mua cổ phiếu kéo dài trong vòng 10 năm đi kèm với một vài điều kiện khác. Giá trị cổ phiếu của của hãng xe hơi đóng tại Palo Alto, California tăng tới 271% trong năm nay, đưa giá trị thị trường công ty lên ngưỡng 15 tỷ USD. Chủ tịch hồi đồng quản trị của hãng cho rằng Musk xứng đáng được hưởng chính sách này do những cống hiến và nỗ lực tại vị trí CEO. Chính sách tiền lương thưởng xứng đáng sẽ là một động lực không nhỏ thúc đẩy cá nhân làm việc. Phải nói thêm rằng tổng giá trị phụ cấp này lớn hơn nhiều so với tổng tài sản của triệu phú Musk với trị giá 6,8 triệu USD. 1. Larry Ellision, Oracle Tổng giá trị phụ cấp: 96,2 triệu USD

Gói phụ cấp của John Hammergren bao gồm 23,3 triệu USD tăng thêm từ giá trị lương hưu.

Larry Ellision mới chính là “vua của các vị vua” với gói phụ cấp bao gồm 90,7 triệu USD quyền chọn cổ phiếu. CEO của Oracle cũng lọt trong những người giàu có nhất thế giới với khối tài sản lên tới 39 tỷ USD. Cổ phiếu của hãng phần mềm nổi tiếng Oracle, trụ sở đóng tại Redwood City, California rớt giá 4% kể từ năm ngoái, nhưng giá trị thị trường vẫn ở mức khổng lồ 147,5 tỷ USD.

Mai Chi - Dân trí/ Theo Bloomberg

Chủ tịch Honeywell đoạt CEO tiêu biểu của Mỹ
Ông Dave Cote, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Honeywell sẽ nhận danh hiệu CEO tiêu biểu của Mỹ vào cuối tháng 7 này.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư