Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
TP HCM công bố điểm thi vào lớp 10
Mạnh Tùng (vnexpress) - 13/06/2018 17:31
 
Chiều 13/6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập của hơn 87.000 thí sinh.
Năm nay sẽ có 20.000 em không trúng tuyển vào lớp 10 trường công. Ảnh: Quỳnh Trần.
Năm nay sẽ có 20.000 em không trúng tuyển vào lớp 10 trường công. Ảnh: Quỳnh Trần.


Ông Nguyễn Văn Hiếu (Phó giám đốc Sở Giáo dục TP HCM) cho biết, môn Toán có hơn 42.000 bài thi từ 5 trở lên, chiếm hơn 48%; trong đó hơn 8.500 bài đạt loại giỏi, hơn 800 bài đạt điểm tuyệt đối và hơn 250 bài bị điểm 0.

Môn tiếng Anh có gần 44.000 bài điểm trên trung bình, chiếm hơn 50%; trong đó có 60 bài đạt điểm 10 và 4 bài bị điểm 0.

Môn Văn có gần 75.000 bài trên trung bình, chiếm tỷ lệ hơn 86%. Bốn thí sinh đạt điểm cao nhất ở môn này với 9,5 điểm và 9 thí sinh bị 0 điểm.

Đây là năm đầu tiên ra đề thi Toán theo hướng đổi mới, ông Hiếu cho rằng, đề đã đáp ứng được yêu cầu kiểm tra kiến thức của học sinh trong chương trình và phân hóa.

"Mức độ khó của Toán không khó bằng các năm trước nhưng đòi hỏi các em phải có phân bố thời gian, đọc hiểu được đề bài và biết cách giải quyết vấn đề", ông Hiếu nói và cho biết trong những năm tới đề môn này tiếp tục được ra với yêu cầu ứng dụng để giải quyết thực tiễn cuộc sống.

Ngày 10/7, Sở sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường THPT.

Theo số liệu nguyện vọng do Sở Giáo dục công bố, thành phố có hơn 87.000 học sinh đăng ký thi vào lớp 10. Tổng chỉ tiêu 103 trường THPT công lập là 67.000 nên sau kỳ thi này hơn 20.000 thí sinh không trúng tuyển. Những em rớt có thể chuyển sang học trường quốc tế, trường ngoài công lập hoặc giáo dục thường xuyên, trường nghề.

 

 

PGS Văn Như Cương: Tôi không tán thành tổ chức những cuộc thi Toán trên mạng
"Theo tôi không nên tổ chức bất cứ cuộc thi dạng trắc nghiệm nào trên mạng. Nhất là với Văn, Toán, tiếng Anh"- PGS Văn Như Cương – Chủ tịch...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư