-
Đà Nẵng từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, bền vững -
Xây dựng Huế trở thành đô thị di sản văn hóa đặc trưng của Việt Nam -
Báo cáo Traveloka SEA Index: Phú Quốc nổi bật trên bản đồ du lịch Đông Nam Á -
Từ miền di sản Kinh Bắc đến hành trình kết nối du lịch Việt Nam -
Từ “Gia đình Haha” đến “Quán nhà Haha”: Khi truyền hình kết nối ẩm thực và du lịch -
Hà Nội kích cầu du lịch, thúc đẩy dịch vụ lưu trú và ẩm thực cuối năm
Theo đó, Lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào 19 giờ ngày 06/01/2023 (nhằm ngày 15 tháng Chạp năm Nhâm Dần) tại Quảng trường Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công viên Sa Đéc, TP. Sa Đéc và kéo dài đến ngày 11/01/2023.
![]() |
| Du khách tham quan Làng Hoa Sa Đéc |
Lễ hội bao gồm chuỗi sự kiện Lễ hội sẽ diễn ra với nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn như: Lễ tri ân và tôn vinh nghề trồng hoa kiểng, Lễ tri ân và tôn vinh Làng nghề sản xuất bột Sa Đéc, Lễ hội đường phố, Cuộc thi hoa hồng đẹp, Hội thi ảnh nghệ thuật Sa Đéc vào xuân, Cuộc thi sáng tác các ca khúc về thành phố Sa Đéc, liên hoan các nhóm nhảy đường phố và trình diễn tô bánh canh bột xắt siêu to.
Ngoài ra, trong chương trình còn có hội chợ triển lãm thương mại, dịch vụ trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội để phục vụ du khách tham quan, mua sắm.
Để tạo ấn tượng, thu hút khách du lịch tham gia các hoạt động của Lễ hội, đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần Du lịch quốc tế Sông Sen cho biết, sẽ phối hợp tổ chức chương trình khai mạc vừa mang tính truyền thống lại vừa hiện đại trong thiết kế sân khấu, ánh sáng, lựa chọn âm thanh biểu diễn; bố trí thời gian diễn ra các hoạt động hợp lý, thuận tiện cho du khách trải nghiệm.
UBND thành phố Sa Đéc đề nghị UBND các xã, phường và ngành liên quan phối hợp tổ chức tốt hoạt động ý nghĩa này, mang lại không khi vui tươi phấn khởi cho thành phố hoa của vùng ĐBSCL, nhất là có kế hoạch tổ chức chu đáo, thân thiện mến khách, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, tạo ấn tượng đẹp cho TP. Hoa Sa Đéc đến với du khách trong và ngoài nước mỗi độ xuân về, góp phần quảng bá hình ảnh, sản phẩm, các điểm đến và phát triển du lịch địa phương.
-
Từ “Gia đình Haha” đến “Quán nhà Haha”: Khi truyền hình kết nối ẩm thực và du lịch -
Hà Nội kích cầu du lịch, thúc đẩy dịch vụ lưu trú và ẩm thực cuối năm -
Không sao chép bản làng, Phú Thọ tạo “ADN” cho du lịch Sơn Lương, Long Cốc -
[Interview] Doanh nhân Tào Đức Hiệp - Người thổi hồn văn hóa cho du lịch đường sắt -
CEO NewStar Tour: Chúng tôi muốn thay đổi cách người Việt đi xuyên Việt -
Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026 đón khoảng 60.000 lượt khách -
Thêm lựa chọn du ngoạn Kazakhstan và Cộng hòa Séc từ Hà Nội với các đường bay mới của Vietjet
-
CNT Group hợp tác cùng hai ngân hàng lớn, gia tăng quyền lợi cho khách hàng tại Cyra Estero Quy Nhon -
Kỷ niệm 22 năm kinh doanh dịch vụ di động: Viettel mở kho quà 220 tỷ trên Tammi -
FPT khai trương văn phòng đầu tiên tại Ai Cập, tăng cường hiện diện tại cửa ngõ kết nối ba châu lục -
Hai quỹ nước ngoài cùng SSIAM và Leadvisors dự kiến rót vốn vào EVF -
VietinBank khẳng định năng lực chuyển đổi số sau ba năm triển khai X01 -
Stavian muốn phát triển hạ tầng siêu trí tuệ tại Việt Nam

.jpg)