-
Sun Group ra mắt Sun Signature, kiến tạo hệ sinh thái đặc quyền số -
Brand USA công bố 250 Đại sứ Thương mại Du lịch toàn cầu -
Hải Phòng tăng kết nối với các trung tâm kinh tế, du lịch -
Có một "Hà Nội theo chiều thẳng đứng" hấp dẫn vừa xuất hiện bên Hồ Tây -
Du lịch Đà Nẵng bội thu với Lễ hội Pháo hoa quốc tế
Sở du lịch TP.HCM vừa yêu cầu các khu, điểm du lịch, doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch, cơ sở lưu trú ..., tăng cường thực hiện công tác phòng, chống thiên tai trong hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố, nhằm chủ động bảo đảm an toàn cho khách du lịch, người lao động và hoạt động kinh doanh du lịch.
Theo đó, Sở Du lịch đề nghị các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố chủ động rà soát phương án ứng phó đối với từng loại hình hoạt động kinh doanh du lịch, đặc biệt đối với các tuyến du lịch đường sông, đường biển, khu, điểm du lịch ngoài trời; xây dựng và cập nhật phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn phù hợp; phân công lực lượng trực, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư cần thiết để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống thiên tai xảy ra; thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết của cơ quan chức năng để kịp thời điều chỉnh chương trình tham quan, du lịch.
![]() |
| Lật ca nô ở Phú Quốc (ảnh cắt từ clip người dân cung cấp) |
Đặc biệt, các doanh nghiệp phải tạm dừng hoặc không tổ chức các hoạt động tại khu vực có nguy cơ mất an toàn, tuyệt đối không đưa khách đến các khu vực đã được cơ quan có thẩm quyền cảnh báo hoặc cấm hoạt động; Chủ động thông tin, hướng dẫn khách du lịch về tình hình thời tiết, các biện pháp phòng tránh thiên tai; xây dựng phương án hỗ trợ, sơ tán khách khi có tình huống khẩn cấp.
Khi xảy ra sự cố hoặc thiên tai ảnh hưởng đến hoạt động du lịch phải kịp thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch và người lao động, đồng thời chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.
Trước đó, ngày 11/7, tại Phú Quốc, ca nô Ocean Pearl Island, biển kiểm soát AG-26751 của Công ty Ocean Pearl, chở 32 du khách quốc tịch Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và một hướng dẫn viên người Việt Nam rời Hòn Mây Rút Ngoài để về cảng quốc tế An Thới. Khi di chuyển được khoảng 400m, phương tiện gặp sóng lớn, gió mạnh rồi bị lật.
Đặc khu Phú Quốc đã huy động lực lượng quân sự, công an, biên phòng, cảnh sát biển, hải quân, y tế cùng nhiều đơn vị liên quan tham gia tìm kiếm, cứu nạn, đưa được toàn bộ 36 người trên ca nô được đưa vào bờ. Trong đó, 21 người sống sót và 15 người tử vong, gồm 13 nam và 2 nữ, đều mang quốc tịch Ấn Độ.
-
TP.HCM: Rà soát phương án ứng phó trong hoạt động du lịch đường sông, đường biển -
Du lịch Đà Nẵng bội thu với Lễ hội Pháo hoa quốc tế -
Từ Nghị quyết 10 đến cuộc đua đón vốn du lịch -
Đội Bồ Đào Nha vô địch tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 -
Quảng Trị triển khai các chuyến tàu du lịch đến Huế -
Ngày Lữ hành Việt Nam sẽ quy tụ hơn 500 doanh nghiệp du lịch trong nước, quốc tế -
Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc TP. Đà Nẵng 2026 quy tụ nhiều hoạt động đặc sắc
-
1
Thị trường chứng khoán đang trên lộ trình đáp ứng được tiêu chí nâng hạng của MSCI -
2
Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn, động lực cho nền kinh tế tăng trưởng tốc độ cao -
3
Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn là yêu cầu cấp thiết -
4
Mặt bằng lãi suất khó quay lại vùng thấp
-
Nhiều kiến nghị chính sách thúc đẩy tăng trưởng hai con số -
Lễ Kick-off The Parc One: Khởi động hành trình kiến tạo biểu tượng sống mới tại Bắc Giang -
Điều gì đang định hình nhịp tăng trưởng mới của Bảo Tín Mạnh Hải? -
Sân chơi "Ngày Dinh dưỡng cộng đồng": Herbalife Việt Nam tiếp sức người trẻ xóa bỏ tình trạng lười vận động
-
Hạ tầng năng lượng thông minh nâng sức hút FDI công nghệ cao -
Kế hoạch 100 ngày xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về chuyển đổi số

.jpg)