-
Ông Nguyễn Mạnh Quyền giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên -
TP.HCM yêu cầu hoàn tất trình, phê duyệt quy hoạch tổng thể trước ngày 30/11 -
Doanh nghiệp, người dân hành động thế nào trước biến động giá xăng dầu? -
Thường trực Chính phủ cho ý kiến phát triển các đặc khu kinh tế Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc -
Niềm tin gửi vào lá phiếu -
Quảng Trị: Kéo dài 3.429,2 tỷ đồng vốn đầu tư công ngân sách Trung ương sang năm 2026
Doanh nghiệp FDI liên tục cập bến TP.HCM
Những tháng cuối năm, lãnh đạo UBND TP.HCM liên tục làm việc với các tập đoàn nước ngoài đến tìm hiểu cơ hội đầu tư. Mới đây nhất, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường tiếp đại diện Tập đoàn HDF Energy (Pháp, lập văn phòng đại diện tại Việt Nam từ năm 2022).
Theo ông Trần Khánh Việt Dũng, Giám đốc HDF Energy tại Việt Nam, danh mục dự án đầu tư sắp tới của HDF Energy có tổng vốn khoảng 500 triệu USD, gồm các dự án năng lượng tái tạo, phát triển tuyến buýt sông sử dụng năng lượng hydro xanh trên sông Sài Gòn, hợp tác dự án cảng xanh tại Cần Giờ, cung cấp năng lượng xanh tại Đặc khu Côn Đảo và nghiên cứu phát triển tuyến đường sắt nội đô sử dụng hydro.
Trong buổi làm việc với Chủ tịch UBND TP.HCM đầu tháng 11/2025, bà Somhatai Panichewa, Tổng giám đốc điều hành Amata Việt Nam cho biết, Tập đoàn đang nghiên cứu đề xuất đầu tư khu công nghiệp mới tại khu vực Châu Đức, với tổng vốn đầu tư tối thiểu 180 triệu USD, tập trung vào các ngành công nghệ cao, logistics và khu đô thị thông minh.
“Chúng tôi đã hợp tác cùng đối tác Nhật Bản để hoàn thiện quy hoạch tổng thể và báo cáo khả thi. Nếu được TP.HCM chấp thuận chủ trương, Amata sẵn sàng trình bày chi tiết và triển khai ngay dự án”, bà Somhatai khẳng định.
Hiện tại, nhiều nhà đầu tư đã đề xuất các dự án tại TP.HCM, như Tập đoàn De Heus (Hà Lan) quan tâm đầu tư các hạng mục trong Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM; Tập đoàn G42 (UAE) dự kiến đầu tư Trung tâm siêu dữ liệu AI với gần 2 tỷ USD; Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc hợp tác với Accelerated Infrastructure Capital (AIC) và Ngân hàng VietinBank đầu tư trung tâm dữ liệu ứng dụng AI công suất 200 MW, tổng vốn đầu tư gần 2 tỷ USD.
Bên cạnh đó, khi gặp lãnh đạo UBND TP.HCM, nhiều doanh nghiệp thông báo sẽ mở rộng đầu tư tại Thành phố. Tại Khu công nghệ cao TP.HCM, Tập đoàn Techtronic Industries (TTI) cam kết sẽ mở rộng nhà máy Milwaukee để đáp ứng nhu cầu thị trường.
Trong khi đó, ông Kenneth Tse, Tổng giám đốc Intel Việt Nam cho biết, Tập đoàn dự kiến đưa hoạt động lắp ráp, đóng gói và kiểm định từ Costa Rica sang Việt Nam và mong muốn TP.HCM hỗ trợ.
Thủ tục đầu tư được rút ngắn chỉ còn vài ngày
Trong các buổi làm việc với nhà đầu tư nước ngoài, Chủ tịch UBND TP.HCM luôn cam kết sẽ cắt giảm tối đa thủ tục hành chính rườm rà và giảm thời gian làm thủ tục cho doanh nghiệp khi đầu tư vào Thành phố. Cam kết này đã được hiện thực hóa bằng việc Thành phố ban hành quyết định cắt giảm thời gian giải quyết 8 thủ tục hành chính của vực đầu tư.
Trong đó, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư giảm thời gian giải quyết từ 10 ngày xuống 8 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Với thủ tục góp vốn, mua cổ phần và phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, thời gian xử lý rút ngắn từ 15 ngày còn 8 ngày.
Nhóm thủ tục điều chỉnh dự án đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư cũng được đơn giản hóa thủ tục và cắt giảm thời gian giải quyết. Trường hợp điều chỉnh tiến độ, thời hạn hoạt động hoặc cập nhật địa điểm thực hiện dự án theo sắp xếp đơn vị hành chính, thời gian giải quyết giảm từ 3 ngày làm việc xuống 2 ngày.
Trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu cập nhật thông tin về địa điểm thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, TP.HCM cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục từ 7 ngày làm việc xuống còn 4 ngày.
Với hồ sơ điều chỉnh dự án theo bản án hoặc quyết định của tòa án, trọng tài, thời gian giải quyết giảm từ 5 ngày còn 3 ngày. Thủ tục cấp lại và hiệu đính giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được rút từ 5 ngày làm việc xuống 3 ngày. Tương tự, thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) giảm từ 15 ngày xuống 7 ngày làm việc.
Trong khi đó, thủ tục chấm dứt văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh, trước đây không quy định thời gian, nhưng theo phương án mới, thời hạn giải quyết là 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Những cải cách trên đưa TP.HCM trở thành điểm đến hấp dẫn hơn trên bản đồ FDI, đồng thời lý giải vì sao dòng vốn ngoại đến Thành phố sôi động trong những tháng cuối năm 2025.
-
Việt Nam và Angola đẩy mạnh hợp tác năng lượng, cung cấp dầu thô, khí đốt -
Xem xét bố trí ngân sách để hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu -
Thiếu tướng Trần Đăng Quỳnh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình -
Việt Nam - Trung Quốc tổ chức lần đầu Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng -
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Trung Quốc -
Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy hợp tác qua Đối thoại chiến lược 3+3 -
Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng
-
Japfa đầu tư bền vững trong ngành công nghiệp thực phẩm -
QueenLand Group trở thành Đại lý phân phối chiến lược dự án Vinhomes Hải Vân Bay -
Doanh nghiệp Pháp ngữ tăng cường kết nối đầu tư tại Djibouti -
Thị trường tuyển dụng "tăng nhiệt", Vieclam24h tạo cú hích chiến lược với quà tặng Vàng 24K và iPhone 17 Pro -
Dệt may Việt Nam có cơ hội định hình tương lai mới nhờ đầu tư vào công nghệ -
NovaGroup bắt tay với bệnh viện, đón sóng du lịch chăm sóc sức khỏe và “kinh tế bạc”
